(Baothanhhoa.vn) - Từ đầu năm 2019 đến nay, lực lượng kiểm lâm tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng (BVR,  PCCCR) trong nhân dân, các chủ rừng Nhà nước.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tăng cường công tác tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy rừng

Từ đầu năm 2019 đến nay, lực lượng kiểm lâm tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng (BVR, PCCCR) trong nhân dân, các chủ rừng Nhà nước.

Tăng cường công tác tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy rừng

Diễn tập công tác phòng cháy, chữa cháy rừng ở huyện Hà Trung.

Kết quả, đã tổ chức 125 cuộc tuyên truyền tại hội nghị cấp xã, thôn, bản; in cấp phát 4.000 áp phích về PCCCR, tu sửa 25 bảng tuyên truyền, cắm 43 biển cấm lửa, 12 băng rôn. Bên cạnh đó, phối hợp với lực lượng công an, quân sự, biên phòng, rà soát, củng cố lực lượng PCCCR ở cấp xã, thôn, bản và chủ rừng Nhà nước với trên 12.500 người tham gia; làm giảm vật liệu cháy bằng biện pháp đốt trước được 350 ha ở các huyện Tĩnh Gia, Hà Trung, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, TP Thanh Hóa; phát dọn 32 ha thực bì khu vực chùa, đền, nghĩa trang, nghĩa địa gần rừng; thiết lập 47 điểm, chốt tạm thời tại các thời điểm có nguy cơ cháy rừng cao, phân công lực lượng thường xuyên tuần tra, canh gác, bố trí sẵn máy móc thiết bị chữa cháy rừng tại các điểm, chốt canh gác lửa rừng tạm thời để phát hiện sớm, kịp thời dập tắt lửa rừng khi mới phát sinh. Đặc biệt, trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, thời tiết rất bất thường, nắng nóng khô hanh dễ gây ra cháy rừng, nhưng các đơn vị đã quản lý tốt các nguyên nhân gây cháy rừng tại các khu vực trọng điểm cháy, khu vực có diễn ra lễ hội, chùa đền, du xuân do vậy không xảy ra cháy rừng.

Tin và ảnh: Khánh Linh


Tin Và Ảnh: Khánh Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]