Đối ngoại Nhân dân thắt chặt tình đoàn kết
Tuyến biên giới Thanh Hóa - Hủa Phăn (Lào) có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, là sợi dây nối kết đặc biệt giữa hai tỉnh. Bởi vậy, nhiều năm qua tỉnh Thanh Hóa luôn chú trọng công tác đối ngoại Nhân dân, coi đó là “cầu nối” bền chặt vun đắp tình đoàn kết hữu nghị Việt - Lào, góp phần giữ gìn bình yên nơi phên dậu của Tổ quốc.

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Na Mèo thường xuyên giao lưu, chia sẻ cùng với lực lượng vũ trang của nước bạn Lào, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình.
Từ ngày hai bản Na Hin, xã Mường Chanh và bản Bó (cụm Mường Cáng, huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn, Lào) kết nghĩa, tình cảm giữa Nhân dân hai bên biên giới như được thắp sáng thêm bằng ngọn lửa anh em keo sơn, bền chặt. Con đường nhỏ len giữa rừng già không chỉ là lối qua lại thăm thân, mà đã trở thành “nhịp cầu hữu nghị”, nơi những bàn tay nắm chặt, trao nhau niềm tin và tình cảm đồng bào hai nước.
Bản Bó có gần 40 hộ, với hơn 300 nhân khẩu, đời sống còn nhiều khó khăn, hộ nghèo chiếm đa số. Thấu hiểu điều đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa và các cấp chính quyền khu vực biên giới đã chung tay hỗ trợ mô hình sinh kế, tặng giống cây trồng, vật nuôi, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất để bà con từng bước thoát nghèo.
“Giờ đây, chúng tôi có thêm bạn, thêm anh em. Bộ đội Việt Nam như người thân trong nhà, luôn giúp đỡ, sẻ chia”, ông Bun Phon Phết Bua Phom, người dân bản Bó xúc động nói.
Ở vùng biên viễn xa xôi, bản Lơi (cụm Mường Pún, huyện Viêng Xay) và bản Na Mèo, xã Na Mèo cũng đã trở thành hai “ngôi nhà chung” của tình hữu nghị Việt - Lào. Dẫu cuộc sống nơi biên giới còn bộn bề khó khăn, người dân bản Lơi vẫn luôn giữ nụ cười hồn hậu, bởi họ biết, bên kia dãy núi là những người bạn thủy chung, sẵn sàng sẻ chia. Nhiều năm qua, Bộ đội Biên phòng và Nhân dân bản Na Mèo đã hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, giúp đỡ học sinh trong chương trình “Nâng bước em tới trường”. Những buổi giao lưu văn nghệ, thể thao, những ngày hội hai bản rộn ràng tiếng khèn, điệu múa... tất cả như nhịp tim hòa cùng, tạo dựng bức tranh biên cương yên bình, thắm tình đoàn kết.
Thiếu tá Mai Chí Thức, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Na Mèo chia sẻ: “Tình đoàn kết kết nghĩa cụm bản không chỉ là một biểu tượng đẹp, mà còn là nền tảng vững chắc để hai bên cùng giữ gìn đường biên, cột mốc, cùng giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo”.
Từ thực tiễn cho thấy, kết nghĩa cụm bản chính là “cầu nối” bền vững vun đắp tình hữu nghị Việt - Lào. Điều đó không chỉ dừng ở những lời chúc, mà được thể hiện bằng những công trình cụ thể, bằng sự sẻ chia chân thành giữa người dân hai nước. Chỉ tính trong giai đoạn 2020-2024, các cấp chính quyền huyện Mường Lát (cũ) phối hợp với Bộ đội Biên phòng đã hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, hướng dẫn mô hình đào ao thả cá, xây dựng 1 nhà văn hóa và 2 lớp học, tổng trị giá gần 2 tỷ đồng cho bà con bản Bó. Ngoài ra, còn xây dựng nhà văn hóa bản Đơi (cụm Mường Pùn, huyện Viêng Xay) trị giá 120 triệu đồng, hỗ trợ 1,4 tỷ đồng xây Nhà văn hóa cụm bản Sốp Bâu, tổ chức tập huấn kỹ thuật, chuyển giao khoa học nông - lâm, hỗ trợ trang thiết bị y tế, công nghệ thông tin cho hai huyện Viêng Xay và Sốp Bâu.
Thanh Hóa và Hủa Phăn có chung đường biên giới dài 213km, với 18 xã biên giới của tỉnh Thanh Hóa tiếp giáp 33 bản thuộc 10 cụm, 3 huyện của tỉnh Hủa Phăn. Để tăng cường tình đoàn kết, hai tỉnh đã phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng mô hình kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới. Từ năm 2014 đến nay, Bộ đội Biên phòng hai tỉnh đã tổ chức 17 cặp bản kết nghĩa, trở thành biểu tượng sinh động của tình đoàn kết Việt - Lào. Qua đó, người dân hai bên biên giới cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, bảo vệ rừng, gìn giữ an ninh trật tự, cùng xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển.
Không chỉ dừng ở tấm lòng, mối quan hệ ấy còn được tiếp nối bằng những công trình hữu nghị đầy ý nghĩa. Giai đoạn 2016-2020, tỉnh Thanh Hóa đã viện trợ gần 300 tỷ đồng giúp tỉnh Hủa Phăn xây dựng nhiều công trình trọng điểm như Quảng trường hữu nghị Hủa Phăn - Thanh Hóa và kè sông Nặm Xăm (trị giá 38 tỷ đồng), Nhà tiếp khách hữu nghị (132 tỷ đồng), hỗ trợ giáo dục đào tạo (76 tỷ đồng)...
Cùng với đó, tỉnh còn đầu tư xây dựng tuyến đường từ bản Cang Không (Viêng Xay) đến Trạm kiểm soát bản Bó (Mường Chanh), nâng cấp khu Đài tưởng niệm quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” và tình hữu nghị thủy chung của Nhân dân hai tỉnh.
Trong giai đoạn 2021-2025, Thanh Hóa tiếp tục cam kết hỗ trợ khoảng 318 tỷ đồng cho tỉnh Hủa Phăn đầu tư cơ sở hạ tầng, đào tạo lưu học sinh, khám chữa bệnh cho cán bộ và Nhân dân Lào tại Thanh Hóa. Các chương trình hợp tác toàn diện này không chỉ góp phần phát triển kinh tế - xã hội, mà còn là minh chứng sống động cho tình cảm “chí nghĩa, chí tình” giữa hai tỉnh kết nghĩa.
Đại tá Hoàng Văn Hùng, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa khẳng định: “Công tác đối ngoại Nhân dân đã và đang trở thành nền tảng vững chắc để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, xây dựng biên giới hòa bình, ổn định và phát triển. Mỗi bản làng kết nghĩa, mỗi công trình hữu nghị đều là biểu tượng sống động của tình đoàn kết Việt - Lào mãi mãi xanh tươi”.
Trên dải đất biên cương, nơi những cột mốc đứng vững giữa đại ngàn, tình hữu nghị Việt - Lào vẫn ngày ngày được bồi đắp bằng những việc làm giản dị mà sâu sắc. Từ ánh mắt ấm áp, thân thương của những người dân hai bản kết nghĩa, đến những công trình mang dấu ấn hữu nghị, tất cả đều hướng đến một mục tiêu chung: Giữ vững biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.
Đối ngoại Nhân dân không chỉ là cây cầu của tình đoàn kết, mà còn là “sợi chỉ đỏ” gắn kết trái tim hai dân tộc. Và ở nơi đầu nguồn sông Mã, dòng chảy nghĩa tình ấy vẫn đang tiếp tục lan tỏa.
Bài và ảnh: Xuân Minh





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu