(Baothanhhoa.vn) - Trước sự phát triển mạnh mẽ của các phương tiện truyền thông đại chúng và mạng xã hội như facebook, youtube... việc đọc sách của người dân đã ảnh hưởng không nhỏ. Để khơi dậy niềm đam mê tìm hiểu kiến thức qua sách, báo đến các tầng lớp Nhân dân, nhiều địa phương đã có những cách làm sáng tạo, linh hoạt và hiệu quả nhằm lan tỏa văn hóa đọc đến cộng đồng. Trong đó, phòng đọc sách báo thôn Ngưu Phương, xã Quảng Khê được xem là điểm sáng của huyện Quảng Xương.

Điểm sáng đưa văn hóa đọc về nông thôn

Trước sự phát triển mạnh mẽ của các phương tiện truyền thông đại chúng và mạng xã hội như facebook, youtube... việc đọc sách của người dân đã ảnh hưởng không nhỏ. Để khơi dậy niềm đam mê tìm hiểu kiến thức qua sách, báo đến các tầng lớp Nhân dân, nhiều địa phương đã có những cách làm sáng tạo, linh hoạt và hiệu quả nhằm lan tỏa văn hóa đọc đến cộng đồng. Trong đó, phòng đọc sách báo thôn Ngưu Phương, xã Quảng Khê được xem là điểm sáng của huyện Quảng Xương.

Điểm sáng đưa văn hóa đọc về nông thôn

Phòng đọc sách báo thôn Ngưu Phương, xã Quảng Khê (Quảng Xương) thu hút các em học sinh đến tìm hiểu, đọc sách.

Nhận thấy nhu cầu đọc sách ngày càng tăng cao của người dân, đặc biệt là hội viên các đoàn thể và học sinh, năm 2022 thông qua tâm tư, nguyện vọng của người dân và sau khi xin ý kiến lãnh đạo xã Quảng Khê, Ban phát triển thôn Ngưu Phương đã họp bàn và thống nhất cải tạo nhà văn hóa thôn dôi dư sau sáp nhập thành phòng đọc sách báo.

Với sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, Ban phát triển thôn Ngưu Phương đã kết nối với ông Lê Thế Nguyên, Giám đốc Công ty Dược Davinci cùng nguồn kinh phí từ xã hội hóa khác để đầu tư sửa chữa, cải tạo, lắp đặt các thiết bị cần thiết. Đến tháng 8/2023, phòng đọc sách báo thôn Ngưu Phương chính thức được thành lập và đi vào hoạt động. Sau hơn 1 năm đi vào hoạt động, phòng đọc đã trở thành điểm hẹn quen thuộc và là kênh thông tin hữu ích, đáp ứng nhu cầu văn hóa đọc của người dân.

Vào một ngày cuối tuần tháng 3, chúng tôi đến thăm phòng đọc sách báo thôn Ngưu Phương. Tại đây, có nhiều người dân ở mọi lứa tuổi đến đọc sách. Cô Nguyễn Thị Hà - người trông coi nhà văn hóa thôn Ngưu Phương, cho biết: “Phòng đọc sách báo thường đông vào buổi chiều, đặc biệt là những ngày cuối tuần. Mỗi độc giả có thể tìm được những cuốn sách phù hợp với nhu cầu của mình. Bà con nông dân thường tìm đọc sách về pháp luật và kỹ thuật nông nghiệp để áp dụng vào sản xuất. Các chị em quan tâm đến sách hướng dẫn chăm sóc và giáo dục con cái. Đặc biệt phấn khởi là hằng ngày có rất nhiều em thiếu niên, nhi đồng hào hứng tới đọc sách báo".

Vừa lựa chọn cuốn sách về văn học, em Lê Như Quỳnh, học sinh lớp 7B, Trường THCS Quảng Khê chia sẻ: “Mỗi khi nghỉ học, em cùng các bạn trong thôn đều rủ nhau đến phòng đọc. Em rất thích đến đây vì ở đây có nhiều đầu sách, thể loại phong phú để các em được lựa chọn, tham khảo, bổ sung thêm kiến thức ngoài chương trình sách giáo khoa. Đặc biệt là các sách về văn học, lịch sử là ưu tiên hàng đầu của em”.

Phòng đọc sách báo thôn Ngưu Phương được đặt tại nhà văn hóa thôn với diện tích khoảng 70m2, tổng kinh phí đầu tư xây dựng gần 140 triệu đồng. Hiện, phòng đọc có trên 2.000 đầu sách các loại, được trưng bày theo nhóm chủ đề với nhiều tư liệu quý, như: Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; sách về văn học nghệ thuật, văn hóa - xã hội; kỹ thuật - nông nghiệp - y học; sách kỹ năng phát triển bản thân, nuôi dạy con, y học phổ thông...

Phòng đọc được đầu tư với không gian thoáng mát, rộng rãi cùng thiết kế thân thiện. Đặc biệt, khu vực dành cho thiếu nhi được bố trí riêng với diện tích rộng, trang bị nhiều đầu sách hay về văn chương và truyện thiếu nhi, tạo sự hứng thú cho các em học sinh. Bên cạnh đó, việc cung cấp đa dạng thể loại sách báo đã khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong cộng đồng địa phương. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc phát triển văn hóa đọc bền vững tại khu vực nông thôn, nơi cơ hội tiếp cận sách báo còn hạn chế.

Theo ông Lê Thanh Tuyên, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Khê, hiện nay tất cả 6 thôn trên địa bàn xã đều có tủ sách pháp luật với khoảng 200 đầu sách mỗi thôn, thu hút đông đảo người dân đến đọc. Đặc biệt, thôn Ngưu Phương đã tận dụng nhà văn hóa dôi dư sau sáp nhập, kêu gọi nguồn xã hội hóa để cải tạo thành phòng đọc sách báo khang trang với nhiều thể loại đa dạng. Đây là thôn đầu tiên của xã xây dựng được phòng đọc sách báo như vậy.

Ông Tuyên chia sẻ thêm: "Từ khi đi vào hoạt động, phòng đọc đã mang lại hiệu quả thiết thực. Việc cùng nhau đọc sách không chỉ tạo sự gắn kết cộng đồng mà còn góp phần nâng cao dân trí. Hiện nay, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong thôn ổn định, không có người vi phạm pháp luật. Đáng mừng là các em thiếu nhi đã giảm thời gian sử dụng điện thoại, tập trung đọc sách và học tập, nhờ đó tỷ lệ học sinh đạt thành tích cao ngày càng tăng".

Bài và ảnh: Trung Hiếu



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]