Đi đầu vận động xây dựng khu dân cư kiểu mẫu

(Baothanhhoa.vn) - Luôn gương mẫu, nhiệt huyết với công việc, gần dân, hiểu dân, năng động trong tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân... là sự ghi nhận của cán bộ và Nhân dân tổ dân phố (TDP) Vạn Xuân Thành, phường Xuân Lâm (thị xã Nghi Sơn) dành cho phó bí thư chi bộ, tổ trưởng TDP Phạm Văn Hiệp.

Đi đầu vận động xây dựng khu dân cư kiểu mẫu

Luôn gương mẫu, nhiệt huyết với công việc, gần dân, hiểu dân, năng động trong tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân... là sự ghi nhận của cán bộ và Nhân dân tổ dân phố (TDP) Vạn Xuân Thành, phường Xuân Lâm (thị xã Nghi Sơn) dành cho phó bí thư chi bộ, tổ trưởng TDP Phạm Văn Hiệp.

Đi đầu vận động xây dựng khu dân cư kiểu mẫuTừ sự tuyên truyền tích cực của ông Phạm Văn Hiệp (giữa) hộ gia đình đảng viên cao tuổi Lê Thế Ngoạt đã hiến hơn 100m2 đất mở rộng đường giao thông từ 3,5m lên 7m. Ảnh: Phan Nga

Tổ dân phố Vạn Xuân Thành có 280 hộ, với 1.171 nhân khẩu. Nhằm tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của địa phương; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh trong gia đình, cộng đồng dân cư, trong suốt 12 năm được “Đảng cử, dân tin” làm “người cán bộ khu phố”, ông Hiệp đã cùng cấp ủy, chi bộ, TDP triển khai nhiều cách làm hay, thiết thực và hiệu quả trong giải quyết các công việc của người dân. Tiếp thu những kiến nghị, đề xuất của người dân với các cấp, ngành nhằm tháo gỡ khó khăn, bức xúc, tạo sự đồng thuận, đoàn kết, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân trên địa bàn.

Nhận thấy công tác tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân là “chìa khóa” để thành công trong mọi hoạt động ở khu dân cư, từ nhiều năm nay ông Hiệp đã trực tiếp cùng với các đảng viên trong chi bộ và thành viên trong TDP, ban công tác mặt trận khu dân cư “đến từng ngõ, gõ từng nhà, gặp từng người” để “nói cho Nhân dân hiểu, dân tin" vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, để tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu.

Ông Hiệp cho biết: “Với vai trò là người đứng đầu TDP, tôi luôn xác định rõ mình là “cầu nối” giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân ở địa phương, nên hết sức giữ gìn, phát huy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự. Cùng với đó, thực hiện nghiêm phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” để tạo ra sức lan tỏa trong xây dựng đô thị văn minh".

Với phương châm này, ông cùng cấp ủy, các đoàn thể luôn sâu sát cơ sở, vận động bà con thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh, bằng cách lấy cán bộ, đảng viên làm nòng cốt, đi đầu trong việc trang trí, làm đẹp khu phố. Công tác tuyên truyền được vận dụng linh hoạt, mọi lúc, mọi nơi, khi thì trong buổi họp dân, lúc thì ở đám xá... Với phương châm “mưa dầm thấm sâu”, ông cùng các thành viên kiên trì vận động, tuyên truyền. Nhờ đó, người dân dần hiểu ý nghĩa và lợi ích từ xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, từ đó nhiệt tình ủng hộ, tham gia hiến đất, góp tiền, công lao động mở rộng đường giao thông, chỉnh trang nhà ở và các công trình phúc lợi. Trong 5 năm (2018-2022), người dân TDP Vạn Xuân Thành đã hiến hơn 1.000m2, đóng góp hơn 1 tỷ đồng mở rộng, bê tông hóa hơn 500m đường giao thông từ 3,5m lên 7m. Và trong 2 năm (2023, 2024), Nhân dân trong TDP còn tham gia đóng góp gần 700 triệu đồng xây dựng nhà văn hóa, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng. Các hộ dân tự nguyện thực hiện tốt quy chế quản lý đô thị, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. 100% hộ gia đình mua thùng đựng rác để thu gom rác thải, tham gia vệ sinh đường phố hàng tuần để giữ gìn vệ sinh môi trường.

Ngoài ra, ông Hiệp còn đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương tạo điều kiện, hỗ trợ người dân tiếp cận các nguồn vốn vay phát triển các mô hình kinh tế, các ngành, nghề dịch vụ, góp phần nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Hiện nay, TDP có khoảng 130 hộ kinh doanh dịch vụ thương mại, giải quyết việc làm thường xuyên cho 200 lao động, đưa thu nhập bình quân đầu người (năm 2024) của TPD đạt 70 triệu đồng/năm; trong khu dân cư chỉ còn 1 hộ nghèo. TDP Vạn Xuân Thành phấn đấu năm 2025 đạt TDP kiểu mẫu.

Với những đóng góp của mình, ông Phạm Văn Hiệp được Đảng bộ phường Xuân Lâm đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đối với bà con Nhân dân TDP Vạn Xuân Thành, ông luôn là tấm gương sáng được dân quý, dân tin và noi theo.

Phan Nga

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Người “truyền lửa” ở bản Tân Hương

Người “truyền lửa” ở bản Tân Hương

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Ở bản Tân Hương, xã Tam Chung, nhắc đến cựu binh Lương Xuân Nguyện, sinh năm 1950, thương binh 4/4, bà con ai cũng dành cho ông sự kính trọng đặc biệt. Ông như “ngọn lửa” bền bỉ sưởi ấm bản làng, thắp sáng niềm tin cho lớp trẻ vươn lên.
Muốn bà con nghe theo, mình phải tiên phong làm trước

Muốn bà con nghe theo, mình phải tiên phong làm trước

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Được đào tạo bài bản, rồi trưởng thành qua các phong trào thi đua yêu nước, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Nhi Sơn Thao Thị Mè đã trở thành tấm gương sáng tập hợp rộng rãi, vận động Nhân dân xóa bỏ phong tục, tập quán lạc hậu, tư tưởng trông chờ, ỉ lại,...
Khó khăn là thử thách, gian nan là động lực

Khó khăn là thử thách, gian nan là động lực

Giáo dục
(Baothanhhoa.vn) - 20 năm gắn bó trong ngành giáo dục, thầy Nguyễn Bá Tư, giáo viên môn Vật lý, Trường THPT Chuyên Lam Sơn luôn tâm huyết với công tác bồi dưỡng học sinh (HS) giỏi, đặc biệt là ở các kỳ thi quốc gia và quốc tế.
Chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa lần thứ XI (giai đoạn 2025-2030): Nhân lên những điển hình tiên tiến

Chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa lần thứ XI (giai đoạn 2025-2030): Nhân lên những điển hình tiên tiến

Xây dựng Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Trong những năm qua phong trào thi đua yêu nước đã trở thành động lực quan trọng khơi dậy khát vọng vươn lên của mỗi tập thể, cá nhân. Bước vào giai đoạn mới, khi toàn tỉnh đang tập trung đẩy mạnh thực hiện CNH, HĐH gắn với chuyển đổi số, các phong...
Người “hồi sinh nhịp đập” cho hàng ngàn trái tim

Người “hồi sinh nhịp đập” cho hàng ngàn trái tim

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Tiến sĩ, bác sĩ Lê Thế Anh, Trưởng khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh là một trong những gương mặt tiêu biểu của đội ngũ thầy thuốc xứ Thanh trong thời kỳ đổi mới. Với gần hai thập kỷ gắn bó với nghề, bác sĩ Lê Thế Anh không chỉ là người thầy...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh