Đại sứ Nga cảnh báo khả năng Pháp triển khai vũ khí hạt nhân tại Thụy Điển

(Baothanhhoa.vn) - Đại sứ Nga tại Thụy Điển Sergey Belyaev cảnh báo việc Stockholm tham gia sáng kiến răn đe hạt nhân của Pháp có thể dẫn tới khả năng các phương tiện mang vũ khí hạt nhân của Pháp được triển khai tại Thụy Điển, trong bối cảnh hai nước đang thúc đẩy đối thoại về hợp tác hạt nhân.

Đại sứ Nga cảnh báo khả năng Pháp triển khai vũ khí hạt nhân tại Thụy Điển

Đại sứ Nga tại Thụy Điển Sergey Belyaev cảnh báo việc Stockholm tham gia sáng kiến răn đe hạt nhân của Pháp có thể dẫn tới khả năng các phương tiện mang vũ khí hạt nhân của Pháp được triển khai tại Thụy Điển, trong bối cảnh hai nước đang thúc đẩy đối thoại về hợp tác hạt nhân.

Đại sứ Nga cảnh báo khả năng Pháp triển khai vũ khí hạt nhân tại Thụy Điển

Đại sứ Nga tại Thụy Điển Sergey Belyaev. Ảnh: RIA Novosti.

Trả lời hãng thông tấn RIA Novosti ngày 24/8, Đại sứ Belyaev cho biết sự tham gia của Thụy Điển vào việc phát triển học thuyết hạt nhân của Pháp đang dần được cụ thể hóa và hai nước đã thành lập một nhóm công tác song phương.

Theo nhà ngoại giao Nga, giai đoạn đầu có thể bao gồm việc Thụy Điển tham gia các hoạt động nhằm kiểm nghiệm khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân, trước khi tiến tới khả năng triển khai các phương tiện mang vũ khí hạt nhân của Pháp trên lãnh thổ Thụy Điển.

Tuy nhiên, đây là đánh giá và cảnh báo của phía Nga, không phải thông báo rằng Pháp hoặc Thụy Điển đã quyết định triển khai vũ khí hạt nhân. Thụy Điển và Pháp thực tế đã bắt đầu một cơ chế đối thoại về vấn đề này. Chính phủ Thụy Điển xác nhận hai bên tổ chức cuộc họp đầu tiên của Nhóm Chỉ đạo Hạt nhân tại Paris ngày 23/4, dưới sự đồng chủ trì của Văn phòng Tổng thống Pháp và Văn phòng Thủ tướng Thụy Điển. Hai bên đã xây dựng lộ trình cho quá trình hợp tác tiếp theo.

Động thái này nằm trong sáng kiến của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhằm mở rộng chiều kích châu Âu” của năng lực răn đe hạt nhân Pháp. Trong bài phát biểu về chính sách hạt nhân hồi tháng 3, ông Macron cho biết Pháp sẽ tăng cường năng lực hạt nhân và mở khả năng để các đối tác châu Âu tham gia sâu hơn vào hoạt động răn đe của Pháp. Reuters cho biết Paris cũng có thể cho phép các nước châu Âu đồng minh tiếp nhận tạm thời máy bay Pháp thực hiện nhiệm vụ răn đe hạt nhân.

Thụy Điển là một trong những nước châu Âu đã bày tỏ sẵn sàng tham gia thảo luận về sáng kiến này. Hồi tháng 3, Thủ tướng Ulf Kristersson cho biết Stockholm sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán do Pháp đề xuất nhằm tăng cường hợp tác về răn đe hạt nhân ở cấp độ châu Âu.

Về phía Moscow, Nga đã nhiều lần cảnh báo việc mở rộng “ô hạt nhân” của Pháp sang các nước châu Âu. Trước đó, giới chức Nga cảnh báo các nước cho phép triển khai máy bay Pháp có khả năng mang vũ khí hạt nhân có thể trở thành mục tiêu ưu tiên trong một cuộc xung đột lớn.

Nhật Lệ

Nguồn: RIA Novosti, Izvestia.

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Mỹ chuẩn bị “D-Day kinh tế” nhằm vào Iran

Mỹ chuẩn bị “D-Day kinh tế” nhằm vào Iran

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent dự kiến tổ chức họp báo vào 13h ngày 24/8 (giờ miền Đông nước Mỹ, tức rạng sáng ngày 25/8 theo giờ Việt Nam), trong đó công bố các biện pháp trừng phạt kinh tế mới nhằm vào các đối tác thương mại của Iran.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh