Đại hội đồng LHQ thông qua nghị quyết kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức tại Ukraine
Trong bối cảnh cuộc xung đột tại Ukraine bước sang năm thứ 5 với nhiều hệ lụy sâu rộng đối với an ninh toàn cầu, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 24/2 đã thông qua một nghị quyết kêu gọi “ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện”, đồng thời thúc đẩy tiến trình hướng tới “một nền hòa bình toàn diện, công bằng và lâu dài” cho quốc gia Đông Âu này.

Đại hội đồng LHQ thông qua nghị quyết kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức tại Ukraine. Ảnh: Tân Hoa Xã
Dự thảo do Ukraine cùng một số quốc gia châu Âu đề xuất đã được thông qua tại Phiên họp đặc biệt khẩn cấp lần thứ 11 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Kết quả bỏ phiếu cho thấy 107 quốc gia ủng hộ, 12 quốc gia phản đối và 51 quốc gia bỏ phiếu trắng - phản ánh sự chia rẽ nhất định trong cách tiếp cận cuộc xung đột, song vẫn cho thấy đa số thành viên Liên Hợp Quốc nghiêng về giải pháp chấm dứt giao tranh.

Kết quả bỏ phiếu cho thấy 107 quốc gia ủng hộ, 12 quốc gia phản đối và 51 quốc gia bỏ phiếu trắng. Ảnh: Tân Hoa Xã
Trong số các nước bỏ phiếu trắng có Mỹ, trong khi Nga bỏ phiếu chống nghị quyết. Những khác biệt trong lập trường của các cường quốc tiếp tục cho thấy tính chất phức tạp và nhạy cảm của vấn đề Ukraine trên bàn nghị sự quốc tế.
Phát biểu nhân dịp này, Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres đã hối thúc các nhà ngoại giao sử dụng mọi công cụ để hướng tới việc chấm dứt cuộc xung đột này.

Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres. Ảnh: Tân Hoa Xã
Trong khi đó, Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Annalena Baerbock nhấn mạnh rằng cộng đồng quốc tế cần “nỗ lực mỗi ngày vì hòa bình” và kêu gọi một "lệnh ngừng bắn ngay lập tức, toàn diện và vô điều kiện." Bà Baerbock nhắc lại rằng bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng phải dựa trên Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế và các nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc, đồng thời phải tôn trọng chủ quyền và độc lập của Ukraine.

Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Annalena Baerbock. Ảnh: Tân Hoa Xã
Ngoài lệnh ngừng bắn, nghị quyết còn đề cập đến các biện pháp xây dựng lòng tin, bao gồm trao đổi toàn bộ tù binh chiến tranh, thả tất cả những người bị giam giữ bất hợp pháp, hồi hương tất cả những người bị giam giữ và thường dân bị cưỡng bức di dời, trục xuất, bao gồm cả trẻ em.
Nghị quyết được đưa ra đúng dịp kỷ niệm 4 năm kể từ khi cuộc khủng hoảng Ukraine bùng phát và được xem là một nỗ lực mới của cộng đồng quốc tế nhằm tái khẳng định lập trường ủng hộ giải pháp hòa bình thông qua đối thoại và luật pháp quốc tế.
Vân Bình
Nguồn: Tân Hoa Xã





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu