Cô giáo “truyền lửa” môn Ngữ văn cho học sinh vùng cao

(Baothanhhoa.vn) - 20 năm gắn bó với ngành giáo dục vùng cao, cô giáo Trịnh Thị Hương, giáo viên Trường Phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) - THCS Quan Hóa (xã Hồi Xuân) luôn tích cực đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, "truyền lửa” đam mê môn Ngữ văn cho nhiều thế hệ học sinh (HS) thân yêu.

Cô giáo “truyền lửa” môn Ngữ văn cho học sinh vùng cao

20 năm gắn bó với ngành giáo dục vùng cao, cô giáo Trịnh Thị Hương, giáo viên Trường Phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) - THCS Quan Hóa (xã Hồi Xuân) luôn tích cực đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, "truyền lửa” đam mê môn Ngữ văn cho nhiều thế hệ học sinh (HS) thân yêu.

Cô giáo “truyền lửa” môn Ngữ văn cho học sinh vùng cao

Cô giáo Trịnh Thị Hương hướng dẫn môn Ngữ văn cho đội tuyển học sinh giỏi Trường PTDTNT - THCS Quan Hóa.

Năm 2006, sau khi tốt nghiệp Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Huế, cô giáo trẻ Trịnh Thị Hương được ngành giáo dục - đào tạo phân công về giảng dạy tại Trường THCS Thanh Xuân (huyện Quan Hóa cũ), với đa phần là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Việc học tập của con trẻ chưa được các bậc phụ huynh quan tâm, tình trạng HS bỏ học thường xuyên xảy ra; cùng với đó, cơ sở vật chất nhà trường vô cùng thiếu thốn ảnh hưởng không nhỏ đến việc dạy và học. Cô đã cùng tập thể ban giám hiệu nhà trường ngày đêm đến tận các thôn, bản vận động phụ huynh đưa con tới trường; nỗ lực, tận tình giúp các em HS có phương pháp học tập hiệu quả.

Năm 2020, cô Hương được điều động về Trường PTDTNT-THCS Quan Hóa được phân công về tổ xã hội, bồi dưỡng HS giỏi Ngữ văn của trường và huyện Quan Hóa cũ. Cô luôn chú trọng đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng dạy và học. Cô Hương tâm sự, việc giảng dạy môn Ngữ văn không chỉ là truyền đạt cho các em kiến thức mà còn giúp các em kỹ năng viết bài, cảm thụ văn học và các biện pháp tu từ. Vì thế, cô luôn hướng dẫn cho HS phát triển năng lực, hướng các em đam mê môn Ngữ văn và hình thành ý thức tự giác cho các em; tích cực chấm chữa bài cho HS để các em có kỹ năng và kiến thức viết bài tốt hơn. Bên cạnh đó, cô tham gia viết các sáng kiến kinh nghiệm, nhiều sáng kiến kinh nghiệm đạt giải C cấp tỉnh và được áp dụng thực tế vào công tác giảng dạy, như: Đổi mới phương pháp dạy và học môn Ngữ văn; phương pháp giảng dạy văn bản nhật dụng lớp 8; một số kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng HS giỏi môn Ngữ văn ở Trường PTDTNT-THCS Quan Hóa; phương pháp ôn luyện HS giỏi trong trường DTNT...

Kết quả, từ năm 2021 đến nay, đội tuyển HS giỏi của huyện Quan Hóa cũ và nhà trường do cô Hương phụ trách đã có 5 HS giỏi cấp tỉnh, 8 HS giỏi cấp huyện (cũ). Đồng thời cô đã hướng dẫn HS tham gia cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh lần thứ 13 với đề tài “Số hóa Di tích hang Co Phương - Giải pháp lan tỏa truyền thống lịch sử địa phương đến HS” và đã đạt giải ba cấp tỉnh.

Với những thành tích đã đạt được, nhiều năm liên tục cô Trịnh Thị Hương đã được tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Quan Hóa cũ và danh hiệu “Lao động tiên tiến”.

Bài và ảnh: Khánh Linh

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Người “truyền lửa” hiến máu tình nguyện

Người “truyền lửa” hiến máu tình nguyện

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Với 21 lần tham gia hiến máu tình nguyện, ông Phạm Quốc Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tiên Trang không chỉ trao những giọt máu hồng nghĩa tình, ông còn là người “truyền lửa” đến cộng đồng lan tỏa những điều tốt đẹp trong...
Từ sáng kiến nhỏ đến giá trị lớn

Từ sáng kiến nhỏ đến giá trị lớn

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Từ phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến. Nổi bật trong số đó là anh Lê Trạc Đồng, Phó Giám đốc Nhà máy sản xuất, Công ty CP Thiết bị...
Những phụ nữ làm kinh tế giỏi, an sinh xã hội tốt

Những phụ nữ làm kinh tế giỏi, an sinh xã hội tốt

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Công tác an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng là một trong những nghĩa cử cao đẹp của người Việt. Trong số đó có những phụ nữ làm kinh tế giỏi có trái tim ấm luôn hướng đến những hoàn cảnh khó khăn để chia sẻ, giúp đỡ họ vươn lên trong cuộc sống.
Người cao tuổi tham gia xây dựng Đảng, chính quyền

Người cao tuổi tham gia xây dựng Đảng, chính quyền

Xây dựng Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh Thanh Hóa có 498.750 hội viên, sinh hoạt ở 4.351 chi hội. Những năm qua, NCT trên địa bàn tỉnh không chỉ là tấm gương sáng trong lao động, sản xuất, xóa đói, giảm nghèo, XDNTM, đô thị văn minh, xây dựng đời sống văn hóa...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh