Bộ Y tế là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần; bà mẹ, trẻ em; dân số; phòng, chống tệ nạn xã hội (trừ nhiệm vụ cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy); bảo trợ xã hội; y, dược cổ truyền; dược, mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; thiết bị y tế; bảo hiểm y tế và quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.
Trong ba ngày, các bác sĩ Bệnh viện Vinmec Times City (Hà Nội) liên tiếp thực hiện hai ca ghép gan từ người hiến sống: một người cha hiến gan cứu con sau ba lần hôn mê gan và ở một gia đình khác, người con hiến gan cứu bố bị suy gan cấp. Phía sau hai ca đại phẫu thuật là cuộc...
Hơn 30 năm chịu đựng những cơn chóng mặt, choáng váng, buồn nôn, đau đầu dai dẳng do rối loạn tiền đình, bà Trịnh Thị Hà (64 tuổi, phường Phương Liệt - Hà Nội) từng rơi vào bế tắc. Thế nhưng, giờ đây bệnh tiền đình của bà đã ổn định nhờ sản phẩm thảo dược.
(Baothanhhoa.vn) - Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố; Các Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur, Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế về việc đẩy mạnh phòng chống bệnh bại liệt.
Bộ Y tế đề xuất sẽ tăng mức ngân sách Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho 5 nhóm đối tượng, đồng thời tăng mức đóng bảo hiểm y tế từ 4,5% lên 5,1% từ năm 2027, sau đó tăng lên 5,4% và 6% vào năm 2030 theo lộ trình.
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu