(Baothanhhoa.vn) - Sau các cuộc tấn công của Nga vào Ukraine, các nhà lãnh đạo châu Âu tuyên bố sẽ áp đặt thêm một loạt lệnh trừng phạt "gây đau đớn về mặt tài chính" cho Moscow.

Châu Âu phản ứng với các cuộc không kích kỷ lục của Nga

Sau các cuộc tấn công của Nga vào Ukraine, các nhà lãnh đạo châu Âu tuyên bố sẽ áp đặt thêm một loạt lệnh trừng phạt “gây đau đớn về mặt tài chính” cho Moscow.

Châu Âu phản ứng với các cuộc không kích kỷ lục của Nga

Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu về chính sách đối ngoại và an ninh Kaja Kallas. Ảnh: AFP.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Liên minh châu Âu, Kaja Kallas, đã kêu gọi “gây sức ép quốc tế mạnh mẽ nhất” lên Nga, sau khi Nga không kích vào Ukraine khiến 13 người thiệt mạng.

“Chúng ta cần áp lực quốc tế mạnh mẽ nhất lên Nga để chấm dứt cuộc chiến này”, Đại diện cấp cao của EU về Chính sách đối ngoại và an ninh viết trên mạng xã hội.

Theo Không quân Ukraine, cuộc tấn công sáng 25/5 liên quan đến một loạt 367 loại vũ khí, bao gồm 9 tên lửa đạn đạo, 55 tên lửa hành trình phóng từ trên không và trên biển, 1 tên lửa hành trình Kh-22, 4 tên lửa chiến thuật dẫn đường, gần 300 máy bay không người lái Shahed và các loại khác được phóng từ nhiều hướng khác nhau trên khắp nước Nga và khu vực Biển Đen.

Bộ trưởng Ngoại giao Đức Johann Wadephul cho biết phương Tây “phải phản ứng một cách quyết liệt” sau các cuộc tấn công.

“Chúng tôi không thể chấp nhận điều này,” Wadephul nói với đài truyền hình Đức. “Chúng tôi sẽ chấp thuận các lệnh trừng phạt tiếp theo ở cấp độ châu Âu”, ông nói. “Các lệnh trừng phạt mới sẽ mang lại hậu quả nghiêm trọng cho nền kinh tế Nga, ngành năng lượng sẽ bị ảnh hưởng, các ngành khác cũng vậy, nhà ngoại giao hàng đầu của Berlin kết luận. “Điều này sẽ gây tổn thất về mặt tài chính cho Nga.”

TD


TD

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]