Cả Israel và Iran cùng tuyên bố chiến thắng cuộc chiến 12 ngày
Tối 24/6, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã tuyên bố chiến thắng và bác bỏ những tuyên bố rằng, chương trình hạt nhân của mình đã bị tàn phá. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng tuyên bố nước này “loại bỏ mối đe dọa bị hủy diệt hạt nhân” trong cuộc chiến kéo dài 12 ngày với Iran.
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. (Ảnh: Reuters)
Trong thông điệp gửi tới toàn quốc được hãng thông tấn chính thức IRNA phát đi, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố “kết thúc cuộc chiến kéo dài 12 ngày” với Israel.
Ông Pezeshkian cho hay: “Ngày hôm nay, sau cuộc kháng cự vĩ đại của chúng ta, những con người có ý chí đã làm nên lịch sử, chúng ta đang chứng kiến việc thiết lập một lệnh ngừng bắn và chấm dứt cuộc chiến kéo dài 12 ngày với Israel”.
Tổng thống Pezeshkian nhấn mạnh, Iran sẽ tôn trọng lệnh ngừng bắn do Tổng thống Trump công bố, với điều kiện Israel cũng tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận. Và nếu Israel không vi phạm lệnh ngừng bắn, thì Iran cũng sẽ không vi phạm.
Ngoài ra ông Pezeshkian khẳng định, Iran không tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng sẽ tiếp tục bảo vệ “các quyền hợp pháp” của mình trong bối cảnh lệnh ngừng bắn với Israel bắt đầu có hiệu lực.
Cùng ngày, trong bài phát biểu tổng kết Chiến dịch “Sư tử trỗi dậy” nhằm vào Iran, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố, Israel “đã giành được một chiến thắng mang tính lịch sử”. Ông cho rằng, chiến thắng này sẽ tồn tại suốt nhiều thế hệ.
Ông Netanyahu khẳng định trong đoạn video được văn phòng của ông công bố: "Chúng tôi đã loại bỏ 2 mối đe dọa hiện hữu tức thì đối với chúng tôi: mối đe dọa bị hủy diệt hạt nhân và mối đe dọa bị hủy diệt bởi 20.000 tên lửa đạn đạo. Nếu bất kỳ ai ở Iran cố gắng khôi phục dự án này, chúng tôi sẽ hành động với quyết tâm và sức mạnh tương tự để ngăn chặn. Tôi xin nhắc lại, Iran sẽ không có vũ khí hạt nhân".
Thủ tướng Israel ca ngợi đây là chiến thắng lịch sử sẽ tồn tại qua nhiều thế hệ. Ông cũng không quên ca ngợi Israel chưa bao giờ có một người bạn ở Nhà Trắng tốt hơn Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Ngoài ra, ông cũng khẳng định quyết tâm tiếp tục cuộc chiến chống lại Phong trào Hồi giáo Hamas, và giải cứu những con tin Israel mà lực lượng này còn bắt giữ.
Trong lúc này, cả 2 nước đều phủ nhận vi phạm ngừng bắn. Theo đó, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vừa lên tiếng bác bỏ thông tin mới có cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (drone) ở thành phố Tabriz, phía tây bắc Iran.
Trước đó, truyền thông Iran cho biết, các hệ thống phòng không nước này đã được kích hoạt chỉ vài giờ sau khi lệnh ngừng bắn mong manh giữa Israel và Iran có hiệu lực.
Ở phía còn lại, Quân đội Israel (IDF) cũng thông báo họ chặn được drone “rất có thể từ Iran” bay về phía Israel vào tối 24/6. Đài phát thanh Kan của Israel khẳng định, số drone này nhiều khả năng được phóng vào buổi sáng, trước khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực.
Hiện giới quan sát lo ngại, lệnh ngừng bắn mong manh mà Tổng thống Mỹ Donal Trump công bố khó tháo hoàn toàn ngòi nổ này ở Trung Đông.
Thu Uyên
(Nguồn: Times of Israel, Reuters)
{name} - {time}
-
2025-06-25 14:50:00
Lũ lụt nghiêm trọng tại Trung Quốc khiến hơn 80.000 người phải sơ tán
-
2025-06-25 14:41:00
Eo biển Hormuz: “Gót chân Asin” của an ninh năng lượng châu Á
-
2025-06-25 10:20:00
NATO, EU tái khẳng định sự ủng hộ đối với Ukraine
Israel tuyên bố giành “chiến thắng lịch sử” trong cuộc chiến với Iran
Thủ tướng Friedrich Merz tuyên bố “nước Đức đã trở lại”
Mỹ thử nghiệm thành công radar tầm xa có thể tích hợp lá chắn tên lửa “Vòm Vàng”
Iran xác nhận lệnh ngừng bắn với Israel
Quân đội Thái Lan ra lệnh đóng cửa biên giới trên bộ và trên biển với Campuchia
Tổng thống Mỹ yêu cầu Israel và Iran “không vi phạm lệnh ngừng bắn”
Đức yêu cầu Mỹ đưa ra lộ trình rút quân khỏi Châu Âu
Tổng thống Mỹ bất ngờ tuyên bố Israel và Iran đồng ý ngừng bắn “hoàn toàn và toàn diện”
Tổng Thư ký NATO chính thức công bố mức chi tiêu quốc phòng mới tương đương 5% GDP