Bầu cử thủ tướng Đức: Merz trúng cử trong lần bỏ phiếu thứ hai
Friedrich Merz đã được bầu làm thủ tướng Đức sau cuộc bỏ phiếu thứ hai tại hạ viện.
Thủ tướng đắc cử Đức Friedrich Merz. Ảnh: Getty Images.
Lãnh đạo của Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) ban đầu đã thiếu 6 phiếu so với ngưỡng 316 phiếu cần thiết vào đầu ngày, nhưng vài giờ sau đã tập hợp được những người bảo thủ và đồng minh trong quốc hội nước này để giành được 325 phiếu.
Tình hình này chưa từng có trong lịch sử hậu chiến của Đức, vì chưa từng có ứng cử viên thủ tướng nào không được Hạ viện bỏ phiếu thông qua ngay trong lần bỏ phiếu đầu tiên sau khi đạt được thỏa thuận liên minh.
Merz phải đối mặt với sự phản đối của 289 đại biểu quốc hội, nhiều người trong số họ thuộc đảng Cánh tả và Đảng Xanh, những người đã bỏ phiếu chống lại ứng cử viên 69 tuổi này.
Cuộc bỏ phiếu thứ hai diễn ra sau khi các phe phái đồng ý thay đổi các thủ tục của quốc hội để tránh sự chậm trễ. Theo Politico, các cuộc họp kín khẩn cấp đã được tổ chức giữa các cuộc bỏ phiếu.
Phát biểu trước các nhà lập pháp trước vòng bỏ phiếu thứ hai, lãnh đạo nhóm nghị sĩ CDU/CSU Jens Spahn cho biết “toàn bộ châu Âu, thậm chí có thể là toàn thế giới, đang theo dõi vòng bỏ phiếu thứ hai này”.
Đài truyền hình ARD trích lời ông: “Tôi kêu gọi mọi người hãy nhận thức được trách nhiệm đặc biệt này”.
Bình luận về thất bại ban đầu của Merz, một trong những nhà lãnh đạo của phe Alternative for Germany (AfD) tại Hạ viện, Bernd Baumann, cho biết: "Ông Merz, ông đã thất bại. Đây là một thất bại lịch sử, chưa từng thấy".
TD
{name} - {time}
-
2025-07-12 09:41:00
Công bố báo cáo sơ bộ vụ rơi máy bay ở Ấn Độ khiến 260 người thiệt mạng
-
2025-07-12 09:39:00
Thu hồi 850.000 bình nước Inox vì nguy cơ gây mù cho người dùng
-
2025-07-11 14:03:00
Mỹ siết chặt chương trình Head Start do liên quan đến vấn đề người di cư
Bitcoin tiếp tục đà tăng tốc, phá vỡ mốc 113.000 USD
Mỹ-Nga tiếp tục đối thoại: Tín hiệu thay đổi trong lập trường của Washington về Ukraine?
OPEC khẳng định dầu mỏ vẫn là trụ cột năng lượng toàn cầu đến 2050
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol không ra hầu tòa
Bầu cử thủ tướng Đức: Merz nhận thất bại chưa từng có trong lịch sử hậu chiến
Biểu tượng hòa bình từ thành phố Hiroshima tại Liên hợp quốc
Litva đầu tư 1,2 tỷ đô la tăng cường phòng thủ biên giới với Nga
Đại học Thụy Sĩ bí mật tiến hành thí nghiệm AI để điều khiển tâm trí
Hy Lạp bác bỏ lời kêu gọi cung cấp tên lửa Patriot của Ukraine