(Baothanhhoa.vn) - Ngày 18-7, lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh đã triệt xóa ổ nhóm chuyên cho vay nặng lãi, bảo kê, đòi nợ thuê, cố ý gây thương tích do Nguyễn Tác Văn (tức Văn Tào), sinh năm 1990 ở Phượng Đình 1, phường Tào Xuyên (TP Thanh Hóa) cầm đầu.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Bắt giữ ổ nhóm chuyên cho vay nặng lãi, bảo kê, đòi nợ thuê và cố ý gây thương tích

Ngày 18-7, lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh đã triệt xóa ổ nhóm chuyên cho vay nặng lãi, bảo kê, đòi nợ thuê, cố ý gây thương tích do Nguyễn Tác Văn (tức Văn Tào), sinh năm 1990 ở Phượng Đình 1, phường Tào Xuyên (TP Thanh Hóa) cầm đầu.

7 đối tượng (từ trái qua phải): Mạnh, Chiến, Chung, Thắng, Tùng, Thắng và tang vật thu được.

Theo kết quả điều tra của cơ quan CSĐT, Nguyễn Tác Văn đã thường xuyên tổ chức cho các con bạc đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề dẫn đến việc các con bạc thua và nợ tiền. Sau đó Nguyễn Tác Văn cho các đối tượng "đầu gấu" đến nhà các con bạc đòi nợ bằng cách dùng súng uy hiếp hoặc ném chất bẩn. Điển hình là đêm 15 rạng sáng 16-7, Nguyễn Tác Văn đã bố trí khoảng 6 đối tượng kéo đến nhà một con nợ ở xã Hoằng Kim (Hoằng Hóa) để đòi nợ. Sau khi đâp phá tài sản, ném chất bẩn vào nhà, nhóm đối tượng này đã dùng súng bắn đạn hoa cải bắn vào nhà làm 1 người bị thương nặng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Hoằng Hóa điều tra, xác minh, làm rõ và đã bắt giữ 7 đối tượng gồm: Nguyễn Đình Mạnh, sinh năm 2000; Lê Văn Chiến, sinh năm 1988; Đỗ Chí Chung, sinh năm 1998; Đỗ Xuân Thắng, sinh năm 1993; Lê Duy Tùng, sinh năm 1991 đều ở phường Tào Xuyên (TP Thanh Hóa); Đỗ Xuân Hòa, sinh năm 1974 ở xã Hoằng Hợp (Hoằng Hóa) và Nguyễn Anh Thắng, sinh năm 1993 ở thị trấn Vạn Hà (Thiệu Hóa). Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an đã thu giữ 2 khẩu súng tự chế, nhiều dao kiếm và các tài liệu, tang vật khác có liên quan. Riêng đối tượng Nguyễn Tác Văn đã bỏ trốn. Hiện phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục truy bắt đối tượng này và điều tra mở rộng vụ án.


Thái Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]