“Vào guồng” nhịp sản xuất

(Baothanhhoa.vn) - Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, hầu hết doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã nhanh chóng trở lại nhịp sản xuất với khí thế thi đua lao động sôi nổi. Không khí ra quân đầu năm tại nhiều nhà máy, công trường cho thấy tinh thần chủ động “vào guồng” sản xuất sớm, sẵn sàng nắm bắt cơ hội thị trường ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm bản lề 2026 - năm được kỳ vọng mở ra một chu kỳ tăng trưởng mới của kinh tế tỉnh.

“Vào guồng” nhịp sản xuất

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, hầu hết doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã nhanh chóng trở lại nhịp sản xuất với khí thế thi đua lao động sôi nổi. Không khí ra quân đầu năm tại nhiều nhà máy, công trường cho thấy tinh thần chủ động “vào guồng” sản xuất sớm, sẵn sàng nắm bắt cơ hội thị trường ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm bản lề 2026 - năm được kỳ vọng mở ra một chu kỳ tăng trưởng mới của kinh tế tỉnh.

“Vào guồng” nhịp sản xuất

Cơ khí chế tạo là một trong hai mũi nhọn để bứt phá tăng trưởng của PTSC Thanh Hóa.

Trên nền tảng hoạt động đa ngành từ cơ khí chế tạo, căn cứ cảng, bảo dưỡng sửa chữa đến dịch vụ lai dắt tàu biển, năm 2025, Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật dầu khí Thanh Hóa (PTSC Thanh Hóa) đạt doanh thu gần 1.392 tỷ đồng. Bước sang năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 2.500 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ; trong đó, lĩnh vực căn cứ cảng phấn đấu tăng 10%, với 6 triệu tấn hàng hóa thông quan.

Ông Nguyễn Hữu Hoan, Phó Giám đốc PTSC Thanh Hóa cho biết: "Mục tiêu tăng doanh thu năm 2026 của chúng tôi khá tham vọng, với hai mũi nhọn để bứt phá tăng trưởng được xác định chính là cơ khí chế tạo và dịch vụ bảo dưỡng. Trong 2 tháng đầu năm, chúng tôi đã ký được các hợp đồng có giá trị hơn 300 tỷ đồng. Cùng với việc đầu tư hạ tầng, trang thiết bị, PTSC Thanh Hóa đang tái cấu trúc mô hình quản trị, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chú trọng đào tạo đội ngũ tay nghề cao để đủ năng lực tham gia sâu hơn vào các thị trường mới. Cùng với đó, định hướng chuyển đổi số, tiếp cận mô hình quản trị quốc tế cũng được triển khai nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động và từng bước mở rộng ra thị trường nước ngoài".

Ngày 25/2 (mùng 9 Tết Bính Ngọ), Công ty CP Công nông nghiệp Tiến Nông chính thức tổ chức ra quân sản xuất, mở đầu một năm kinh doanh mới với mục tiêu sản xuất trên 250.000 tấn phân bón, tăng hơn 90.000 tấn so với năm 2025. Ngay sau lễ ra quân, toàn bộ các dây chuyền sản xuất tại nhà máy được khởi động đồng loạt, tập trung vào các dòng sản phẩm chủ lực phục vụ thị trường. Cùng với việc duy trì nhịp độ sản xuất ổn định, doanh nghiệp chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, kiểm soát chặt chẽ các khâu kỹ thuật, bảo đảm các tiêu chí về an toàn lao động, tiết kiệm năng lượng và hiệu quả trong vận hành dây chuyền.

Ông Nguyễn Văn Kính, Giám đốc Nhà máy Dinh dưỡng cây trồng Tiến Nông 3, cho biết: "Ngay từ đầu quý I/2026, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh theo từng giai đoạn, gắn với diễn biến nhu cầu thị trường và mùa vụ nông nghiệp. Doanh nghiệp đồng thời tổ chức rà soát, áp dụng các quy trình công nghệ mới vào sản xuất, chủ động chuẩn bị đầy đủ nguyên vật liệu, bảo đảm nguồn cung đầu vào ổn định, đồng thời kiện toàn nhân lực để đáp ứng yêu cầu vận hành trong điều kiện công suất tăng cao. Với khí thế ra quân đầu năm, Tiến Nông tập trung đẩy mạnh sản xuất các dòng phân bón mang thương hiệu của doanh nghiệp, hướng tới phục vụ tốt hơn nhu cầu của nông dân trong bối cảnh sản xuất nông nghiệp đang có nhiều tín hiệu phục hồi, thị trường vật tư nông nghiệp từng bước ổn định trở lại".

Không khí sản xuất sôi động đầu năm cũng nhộn nhịp tại các doanh nghiệp may mặc, giày da - nhóm ngành xuất khẩu chủ lực của tỉnh. Ngay sau kỳ nghỉ tết, nhiều đơn vị đã nhanh chóng “bắt nhịp” trở lại, chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất để đáp ứng tiến độ giao hàng cho đối tác. Tại Công ty TNHH May Thiệu Đô (xã Thiệu Hóa), tỷ lệ người lao động trở lại làm việc ngay trong ngày đầu tiên đạt 99%. Dù chưa tổ chức tăng ca, năng suất và hiệu quả lao động vẫn được giữ ổn định nhờ tinh thần sẵn sàng vào việc của công nhân cùng các chính sách khích lệ kịp thời từ phía doanh nghiệp. Song song với việc cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống người lao động và chủ động mở rộng nguồn đơn hàng, doanh nghiệp kỳ vọng năm 2026 sẽ tạo bước chuyển rõ rệt về sản lượng và doanh thu.

Thực tế ghi nhận tại nhiều khu, cụm công nghiệp cho thấy, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, tỷ lệ người lao động trở lại làm việc đạt từ 95 - 100%. Tình trạng thiếu hụt lao động hoặc biến động nhân sự sau tết hầu như không xảy ra. Đây là tín hiệu tích cực, phản ánh sự ổn định của thị trường lao động và mức độ gắn bó ngày càng cao giữa người lao động với doanh nghiệp, tạo nền tảng quan trọng để các cơ sở sản xuất duy trì nhịp độ tăng trưởng ngay từ đầu năm.

Toàn tỉnh hiện có hơn 22.000 doanh nghiệp, trong đó khu vực kinh tế tư nhân đóng góp khoảng 59% GRDP. Việc doanh nghiệp chủ động “vào guồng” sản xuất ngay từ những ngày đầu năm không chỉ tạo khí thế thi đua lao động, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, mà còn góp phần định hình nhịp tăng trưởng chung của nền kinh tế tỉnh trong cả năm, với động lực xuyên suốt cho mục tiêu bứt phá của Thanh Hóa trong năm 2026.

Bài và ảnh: Tùng Lâm

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Đưa dịch vụ bưu điện đến gần dân, sát dân

Đưa dịch vụ bưu điện đến gần dân, sát dân

Doanh nghiệp
(Baothanhhoa.vn) - Trong tiến trình đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính phục vụ, chuyên nghiệp, hiện đại, lấy người dân làm trung tâm, việc tăng cường phối hợp giữa Bưu điện tỉnh Thanh Hóa với chính quyền địa phương 2 cấp đã và đang khẳng định rõ vai...
Kịp thời giải ngân nguồn vốn chính sách

Kịp thời giải ngân nguồn vốn chính sách

Doanh nghiệp
(Baothanhhoa.vn) - Những ngày cuối năm, các điểm giao dịch xã của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thanh Hóa (NHCSXH Thanh Hóa) trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Đây là thời điểm quan trọng để kịp thời giải ngân nguồn vốn cho hộ nghèo, cận nghèo và các đối...
HTX nông nghiệp tạo đột phá từ tích tụ, tập trung đất đai

HTX nông nghiệp tạo đột phá từ tích tụ, tập trung đất đai

Doanh nghiệp
(Baothanhhoa.vn) - Những năm gần đây, việc đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai đã và đang trở thành đòn bẩy chiến lược giúp các HTX trên địa bàn tỉnh chuyển đổi từ sản xuất nhỏ lẻ sang nông nghiệp hàng hóa, quy mô lớn. Đây là cơ sở quan trọng để đưa công nghệ cao vào...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh