Bộ Y tế thông tin, số liệu tổng hợp từ các cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế, 34 Sở Y tế tỉnh, thành phố và y tế ngành, từ 7h ngày 14/2 đến 7h ngày 21/2/2026 (tức từ 27 tháng Chạp đến mùng 5 Tết), tổng số bệnh nhân đang điều trị là 131.303 trường hợp; trong 24 giờ qua các y bác sỹ đã tiếp nhận 84.206 lượt khám, cấp cứu; 35.010 bệnh nhân nhập viện; nâng tổng số lượt khám, cấp cứu là 510.051 lượt; số bệnh nhân nhập viện điều trị nội trú 182.897 lượt.
(Baothanhhoa.vn) - Thời tiết chuyển mùa, độ ẩm tăng cao đang tạo điều kiện thuận lợi cho các bệnh lý đường hô hấp ở trẻ em gia tăng, đặc biệt là virus hợp bào hô hấp (RSV). Tại nhiều cơ sở y tế trong tỉnh, số trẻ nhập viện do nhiễm RSV đang có xu hướng tăng nhanh,...
(Baothanhhoa.vn) - Trong những năm gần đây, số ca mắc đái tháo đường (ĐTĐ) đang ngày càng gia tăng, kéo theo nhiều biến chứng nghiêm trọng như tim mạch, thận, mắt, thần kinh... gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người bệnh. Thống kê tại Bệnh...
Theo thống kê của Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), trong những ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, các bệnh viện trên cả nước đã tổ chức thường trực 4 cấp đầy đủ, thực hiện khám, cấp cứu cho 968.689 lượt người bệnh.
Tính từ 7 giờ ngày 30/4 đến 7 giờ ngày 1/5, tất cả các cơ sở khám chữa bệnh đã tổ chức thường trực 4 cấp đầy đủ, thực hiện khám, cấp cứu cho 73.176 lượt người bệnh.
(Baothanhhoa.vn) - Từ tháng 1/2025 đến nay, Thanh Hóa ghi nhận 531 ca sốt phát ban nghi sởi nhập viện điều trị, trong đó nhóm tuổi dương tính với sởi cao nhất là ở nhóm trẻ từ 1 đến 5 tuổi (37%); thứ 2 là nhóm từ 15 tuổi trở lên (27%); thứ 3 là nhóm trẻ từ 9 đến 12...
Các chuyên gia cũng nhấn mạnh 80-90% các trường hợp mắc cúm là ở thể nhẹ, có thể tự khỏi. Những trường hợp sốt cao kéo dài, liên tục, tổn thương phổi thì mới cần nhập viện điều trị.
(Baothanhhoa.vn) - Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính, chủ yếu do các chủng vi-rút cúm A, B, C gây ra, xuất hiện quanh năm và nhiều hơn khi thời tiết chuyển mùa, đặc biệt mùa đông - xuân. Bệnh dễ lây lan từ người sang người và gây ra các triệu chứng sốt, đau đầu,...
Trong 24 giờ qua, tổng số lượt khám, cấp cứu tai nạn nghi liên quan đến giao thông là 3.727 người, nâng số lượt khám, cấp cứu trong 7 ngày nghỉ Tết (từ ngày 25/1-1/2) là 24.054 người.
Trong 24 giờ qua, các bác sỹ đã phẫu thuật 2.598 ca, trong đó số ca phẫu thuật cấp cứu là 530 ca. Tổng trong 5 ngày (từ 25/1-29/1) là 12.085 ca phẫu thuật, trong đó 1.905 ca phẫu thuật cấp cứu.
(Baothanhhoa.vn) - Theo thống kê sơ bộ của Sở Y tế, trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, số ca phải nhập viện cấp cứu do tai nạn giao thông, tai nạn thương tích, ngộ độc thực phẩm giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2023. Tuy nhiên, số người cao tuổi phải nhập viện cấp cứu do...
(Baothanhhoa.vn) - Năm nào cũng vậy, cứ bước vào dịp nghỉ hè, tai nạn thương tích (TNTT) ở trẻ em lại có chiều hướng gia tăng. Đây cũng là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tử vong và gây ra di chứng nặng nề về sức khỏe, tinh thần đối với trẻ em.
Gần đây, trên cả nước ghi nhận một số vụ ngộ độc, đặc biệt vụ việc xảy ra ở Long Khánh (Đồng Nai) hôm 30/4 khiến hàng trăm người phải nhập viện điều trị, gây lo ngại trong nhân dân.
(Baothanhhoa.vn) - Ngay sau đợt nghỉ lễ kéo dài 5 ngày, số lượng bệnh nhi đến khám, điều trị tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa tăng mạnh. Bệnh viện phải bố trí thêm phòng khám bệnh và tăng cường nhân lực cho các khoa trọng điểm để đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho trẻ.
Trao đi một đơn vị máu quý giá, mỗi người đều hy vọng góp thêm một món quà lì xì tới người bệnh, mang lại niềm vui, may mắn cho cộng đồng và chính mỗi người hiến máu.
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 20/1, thông tin từ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết, hiện sức khỏe của 2 trẻ (cùng trú tại xã Xuân Sinh, huyện Thọ Xuân) nghi ngộ độc sau khi ăn bim bim, mì cay phải nhập viện điều trị vẫn đang diễn tiến nặng, nguy kịch.