Gia tăng trẻ nhiễm virus hợp bào hô hấp RSV
Thời tiết chuyển mùa, độ ẩm tăng cao đang tạo điều kiện thuận lợi cho các bệnh lý đường hô hấp ở trẻ em gia tăng, đặc biệt là virus hợp bào hô hấp (RSV). Tại nhiều cơ sở y tế trong tỉnh, số trẻ nhập viện do nhiễm RSV đang có xu hướng tăng nhanh, không ít ca diễn biến nặng phải thở máy, thở oxy.

Khoa Bệnh Nhiệt đới Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đang điều trị gần 20 bệnh nhi viêm phổi do RSV.
Tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, từ đầu tháng 10 đến nay, số trẻ nhiễm RSV gây viêm phổi, viêm tiểu phế quản tăng gần 30% so với cùng kỳ năm trước. Riêng Khoa Bệnh Nhiệt đới hiện đang điều trị gần 20 bệnh nhi viêm phổi do RSV, trong đó có cả trẻ dưới 6 tháng tuổi bị suy hô hấp nặng.
Trong khu điều trị, vợ chồng anh Nguyễn Trường Giang, xã Sao Vàng, đang chăm sóc con mắc RSV, chia sẻ: "Ban đầu ở nhà cháu bị viêm mũi, viêm họng, ho kéo dài, đầu sáng và đêm muộn ho không ngớt, gia đình mang con đi khám bác sĩ chẩn đoán viêm mũi, viêm họng, viêm phế quản; khi xuống Bệnh viện Nhi làm xét nghiệm test nhanh nhiễm RSV, nhập viện điều trị. Được đội ngũ y bác sĩ chăm sóc tận tình, tình trạng bệnh của cháu đã ổn định hơn".

Thạc sĩ, Bác sĩ Trịnh Văn Lực, Trưởng Khoa Bệnh Nhiệt đới - Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết: "Trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ sơ sinh, khi nhiễm RSV thường diễn biến nhanh và phức tạp, dễ dẫn tới biến chứng nặng như viêm tiểu phế quản, viêm phổi, suy hô hấp. Các trường hợp nặng thường phải thở oxy, hỗ trợ hô hấp, vỗ rung, bù nước và kiểm soát sốt. Một số ca có bội nhiễm phải sử dụng kháng sinh và theo dõi sát tại khoa".

Theo bác sĩ Lực, RSV là nguyên nhân hàng đầu gây viêm đường hô hấp cấp ở trẻ dưới 1 tuổi. Virus lây qua dịch tiết mũi họng, nước bọt hoặc tay có chứa virus, đặc biệt khi trẻ tiếp xúc gần với người đang ho, hắt hơi. Năm nay, thời tiết mưa nhiều, độ ẩm cao khiến virus phát tán mạnh hơn. RSV có thời gian ủ bệnh từ 2–8 ngày, khởi phát với triệu chứng nhẹ như hắt hơi, sổ mũi, ho khan nhưng có thể nhanh chóng chuyển nặng: thở nhanh, khò khè, bú kém, quấy khóc, thậm chí tím tái. Trẻ dưới 2 tuổi, sinh non, hoặc có bệnh nền tim phổi là nhóm nguy cơ cao cần được theo dõi chặt chẽ.
Hiện nay, RSV chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Việc điều trị chủ yếu là hỗ trợ và kiểm soát triệu chứng. Phụ huynh không nên chủ quan khi trẻ có biểu hiện như ho, sổ mũi, thở khò khè, bú kém, sốt cao... mà nên đưa trẻ đến khám sớm. Tránh tự ý dùng thuốc vì có thể khiến bệnh diễn tiến nhanh và nguy hiểm hơn. Việc phát hiện sớm và đưa trẻ đến cơ sở y tế kịp thời là yếu tố then chốt để giảm biến chứng, tránh nguy cơ tử vong.
Trong bối cảnh dịch RSV có xu hướng gia tăng, bên cạnh nỗ lực của ngành y tế, sự chủ động của mỗi gia đình chính là lá chắn quan trọng nhất bảo vệ trẻ trước loại virus nguy hiểm này. Ngành Y tế khuyến cáo phụ huynh cần: Giữ gìn vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên trước khi tiếp xúc với trẻ. Vệ sinh mũi họng, đồ chơi, vật dụng của trẻ. Giữ môi trường sống sạch, thoáng, tránh để trẻ tiếp xúc với người đang ho, cảm cúm. Ngoài ra, cần giữ ấm cho trẻ, đặc biệt vào ban đêm và sáng sớm, đảm bảo dinh dưỡng để tăng sức đề kháng. Virus RSV có thể gây bệnh quanh năm nhưng thường tăng cao vào mùa mưa và mùa đông. Với trẻ nhỏ, nhất là dưới 2 tuổi, hệ miễn dịch còn yếu, bệnh tiến triển rất nhanh.
Phụ huynh tuyệt đối không chủ quan khi trẻ có biểu hiện: Khó thở, thở khò khè, chảy nước mũi, ho nhiều, sốt cao, đau họng nhẹ, đau tai, trẻ thường quấy khóc, không nhanh nhẹn, người mệt mỏi, ngủ không ngon, bỏ bú hoặc bú kém, ăn kém..., cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay để được thăm khám và điều trị kịp thời.
Tô Hà
 
        




 
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                 
             
                 
             
                 
             
                 
             
                 
            
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu