Mở đường cho cát nhân tạo trở thành vật liệu xây dựng chủ lực
(Baothanhhoa.vn) - Nhu cầu cát xây dựng giai đoạn 2026-2030 của Thanh Hóa được dự báo vượt 45 triệu m3, trong khi nguồn cát tự nhiên ngày càng suy giảm và chỉ có khả năng đáp ứng một phần nhỏ nhu cầu thực tế. Trước áp lực bảo đảm vật liệu cho các công trình hạ tầng, khu công nghiệp, khu đô thị và dân sinh, phát triển cát nhân tạo đang trở thành hướng đi tất yếu. Tuy nhiên, để loại vật liệu này thực sự trở thành nguồn cung chủ lực, cần một lộ trình đồng bộ từ thay đổi nhận thức, hoàn thiện cơ chế, chính sách đến tháo gỡ các điểm nghẽn trong sản xuất và tiêu thụ.




