Tổng thống Mỹ kêu gọi Cuba sớm đạt thỏa thuận sau động thái siết nguồn dầu từ Venezuela

(Baothanhhoa.vn) - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Cuba sẽ không còn nhận được dầu mỏ và nguồn hỗ trợ tài chính từ Venezuela, đồng thời kêu gọi Havana cân nhắc sớm đạt một thỏa thuận với Washington. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Mỹ gia tăng sức ép đối với ngành năng lượng Venezuela và quan hệ Mỹ - Cuba tiếp tục đối mặt nhiều thách thức.

Tổng thống Mỹ kêu gọi Cuba sớm đạt thỏa thuận sau động thái siết nguồn dầu từ Venezuela

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Cuba sẽ không còn nhận được dầu mỏ và nguồn hỗ trợ tài chính từ Venezuela, đồng thời kêu gọi Havana cân nhắc sớm đạt một thỏa thuận với Washington. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Mỹ gia tăng sức ép đối với ngành năng lượng Venezuela và quan hệ Mỹ - Cuba tiếp tục đối mặt nhiều thách thức.

Tổng thống Mỹ kêu gọi Cuba sớm đạt thỏa thuận sau động thái siết nguồn dầu từ Venezuela

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Cuba rằng nước này nên đạt được thỏa thuận với Mỹ. Ảnh: Theaustralian

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng, Cuba cần sớm đưa ra các quyết định trong quan hệ với Washington, khi ông tuyên bố quốc đảo Caribe này sẽ không còn được tiếp cận nguồn dầu mỏ và hỗ trợ tài chính từ Venezuela, đối tác và nhà cung cấp năng lượng chủ chốt của Havana trong nhiều thập kỷ qua.

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận định Cuba đã hưởng lợi từ nguồn dầu và tài chính của Venezuela trong thời gian dài, đồng thời cho rằng mối quan hệ này gắn với các hoạt động hợp tác an ninh giữa hai nước.

Venezuela hiện vẫn là nguồn cung dầu lớn nhất của Cuba, từng đáp ứng khoảng một nửa nhu cầu thiếu hụt năng lượng của quốc đảo Caribe, trong khi các nguồn cung khác như Mexico chỉ đóng vai trò bổ trợ với khối lượng hạn chế.

Tổng thống Mỹ kêu gọi Cuba sớm đạt thỏa thuận sau động thái siết nguồn dầu từ Venezuela

Cuba khẳng định các quyết sách của Havana không chịu sự chi phối từ bên ngoài. Ảnh: Michaelwest

Phản ứng trước các tuyên bố từ Washington, giới chức Cuba bác bỏ các cáo buộc liên quan đến việc trao đổi lợi ích an ninh để nhận hỗ trợ năng lượng. Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodríguez khẳng định, Havana chưa từng nhận bất kỳ khoản bồi hoàn tài chính hay vật chất nào cho các hoạt động hợp tác với các quốc gia khác, đồng thời nhấn mạnh, Cuba có quyền nhập khẩu nhiên liệu từ bất kỳ đối tác nào sẵn sàng cung cấp, phù hợp với luật pháp quốc tế và không chịu sự áp đặt đơn phương. Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel cũng tái khẳng định lập trường Cuba là một quốc gia độc lập, có chủ quyền, và các quyết sách của Havana không chịu sự chi phối từ bên ngoài.

Bích Hồng

Nguồn: Euronews, Al Jazeera, CNA.

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Trung Quốc công bố Sách Trắng về quản trị toàn cầu

Trung Quốc công bố Sách Trắng về quản trị toàn cầu

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện Trung Quốc ngày 17/6 công bố Sách Trắng mang tên “Quản trị toàn cầu công bằng và bình đẳng hơn: Các nguyên tắc, đề xuất và hành động của Trung Quốc”, trong đó trình bày quan điểm, sáng kiến và các đề xuất của Bắc...
Ba Lan tăng tốc thành pháo đài NATO ở Đông Âu

Ba Lan tăng tốc thành pháo đài NATO ở Đông Âu

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 17/6, thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết, Warsaw cần bắt đầu các bước chuẩn bị cần thiết để đón nhận khả năng Mỹ thiết lập một căn cứ quân sự thường trực trên lãnh thổ nước này, trong bối cảnh Ba Lan đang nỗ lực củng cố các cam kết an ninh...
Israel tước quyền quy hoạch của Palestine tại Hebron

Israel tước quyền quy hoạch của Palestine tại Hebron

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich ngày 17/6 thông báo hủy bỏ thẩm quyền quy hoạch và cấp phép xây dựng của chính quyền thành phố Hebron (Palestine) tại một số khu vực ở Bờ Tây bị chiếm đóng, đồng thời chuyển các quyền này sang cơ quan chức...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh