Thủ tướng Ấn Độ phát biểu tại Quốc hội Israel, khẳng định thúc đẩy quan hệ song phương

(Baothanhhoa.vn) - Ngày 26/2, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã có bài phát biểu tại Quốc hội Israel (Knesset) trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức kéo dài hai ngày tới nước này, khẳng định quyết tâm tăng cường quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Thủ tướng Ấn Độ phát biểu tại Quốc hội Israel, khẳng định thúc đẩy quan hệ song phương

Ngày 26/2, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã có bài phát biểu tại Quốc hội Israel (Knesset) trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức kéo dài hai ngày tới nước này, khẳng định quyết tâm tăng cường quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Thủ tướng Ấn Độ phát biểu tại Quốc hội Israel, khẳng định thúc đẩy quan hệ song phương

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ca ngợi mối quan hệ với Israel trong bài phát biểu đầu tiên của một thủ tướng Ấn Độ trước Quốc hội (Knesset). Ảnh: Văn phòng Thủ tướng Israel.

Phát biểu trước các nghị sĩ Israel, Thủ tướng Modi nhấn mạnh quan hệ giữa Ấn Độ và Israel được xây dựng trên nền tảng lịch sử lâu đời hơn 2.000 năm, đồng thời khẳng định hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư. Ông cho biết, hai bên đang đàm phán một hiệp định thương mại tự do toàn diện, nhằm khai thác hiệu quả hơn tiềm năng hợp tác song phương.

Nhà lãnh đạo Ấn Độ cũng đánh giá cao hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, quốc phòng và an ninh, trong đó có thỏa thuận được ký kết gần đây nhằm tăng cường phối hợp trong các lĩnh vực này. Theo ông, trong bối cảnh thế giới còn nhiều biến động, quan hệ quốc phòng chặt chẽ giữa các đối tác tin cậy có ý nghĩa quan trọng đối với ổn định và phát triển.

Trong bài phát biểu, Thủ tướng Modi cũng đề cập tới kế hoạch thúc đẩy ổn định tại Dải Gaza do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất, cho rằng sáng kiến này có thể tạo cơ sở hướng tới hòa bình lâu dài cho khu vực, trong đó có vấn đề Palestine.

Nhà lãnh đạo Ấn Độ nhấn mạnh, Ấn Độ luôn coi trọng quan hệ với Israel và cam kết tiếp tục củng cố hợp tác song phương, góp phần thúc đẩy phát triển và ổn định trong khu vực.

Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã cảm ơn Ấn Độ vì đã “đứng bên cạnh” Israel sau các diễn biến ngày 7/10/2023, đồng thời cho rằng hai nước có “những lợi ích chung”. Ông Netanyahu cũng mô tả Thủ tướng Narendra Modi là “không chỉ là một người bạn, mà còn như một người anh em”.

Chuyến thăm được đánh giá là bước đi quan trọng nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Ấn Độ và Israel, trong bối cảnh hai nước tiếp tục mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, công nghệ và an ninh.

Thúy Hà

Nguồn: Anadolu

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Đặc phái viên của Tổng Bí thư thông báo kết quả Đại hội XIV đến người Việt tại Nga

Đặc phái viên của Tổng Bí thư thông báo kết quả Đại hội XIV đến người Việt tại Nga

Kiều bào
Ngày 25/2, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Liên bang Nga, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, đã có cuộc gặp gỡ với toàn thể cán bộ Đại sứ quán, đại diện giới...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh