(Baothanhhoa.vn) - Chiều 26-9, Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị Ký kết giao ước thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí”; phát động Cuộc thi ảnh “Nét đẹp người làm báo xứ Thanh” lần thứ nhất.

Thi đua xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí và người làm báo

Chiều 26-9, Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị Ký kết giao ước thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí”; phát động Cuộc thi ảnh “Nét đẹp người làm báo xứ Thanh” lần thứ nhất.

Thi đua xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí và người làm báo

Toàn cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các cơ quan báo chí trong tỉnh, Chi hội Nhà báo, phóng viên thường trú tại Thanh Hóa cùng đông đảo hội viên Hội Nhà báo tỉnh.

Thi đua xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí và người làm báo

Đồng chí Phạm Văn Báu, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Đài PT-TH tỉnh, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa phát biểu khai mạc hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Thường trực Hội Nhà báo tỉnh đã thông qua Kế hoạch về việc phát động phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí và người làm báo” trên địa bàn tỉnh; phổ biến, quán triệt 12 tiêu chí cơ quan báo chí văn hóa và văn hóa của người làm báo Việt Nam do Hội Nhà báo Việt Nam ban hành.

Thi đua xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí và người làm báo

Đồng chí Nguyễn Thị Thương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa phát động phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí”; phổ biến, quán triệt, triển khai tiêu chí cơ quan báo chí văn hóa và văn hóa của người làm báo Việt Nam.

Thi đua xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí và người làm báo

Đồng chí Nguyễn Việt Ba, Tổng Biên tập Báo Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí bày tỏ sự hưởng ứng, quyết tâm thực hiện phong trào thi đua do Hội Nhà báo tỉnh phát động; đồng thời đề xuất những giải pháp nhằm xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và những giá trị văn hóa truyền thống của địa phương, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của đất nước.

Thi đua xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí và người làm báo

Đồng chí Hoàng Bá Tường, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khẳng định: Việc Hội Nhà báo tỉnh phát động phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí” là thực sự cần thiết và có ý nghĩa lớn trong bối cảnh hiện nay. Báo chí chỉ có thể làm tốt công tác văn hóa nếu cơ quan báo chí thực sự là cơ quan văn hóa với những người làm báo có văn hóa. Để phong trào thi đua thực sự hiệu quả, các cơ quan báo chí và người làm báo cần nâng cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của văn hóa đối với sự phát triển của quê hương, đất nước, cũng như sự phát triển của mỗi cơ quan báo chí; quan tâm xây dựng môi trường cơ quan báo chí văn hóa, người làm báo văn hóa; trọng tâm là thực hiện 12 tiêu chí do Hội Nhà báo Việt Nam ban hành; xây dựng đội ngũ phóng viên, biên tập viên có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, tinh thần tận tụy, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Thi đua xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí và người làm báo

Đại diện Hội Nhà báo tỉnh và các cơ quan báo chí ký kết giao ước thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí".

Đại diện Hội Nhà báo tỉnh và các cơ quan báo chí đã ký kết giao ước thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí”; cam kết cụ thể hóa, tổ chức thực hiện tốt 12 tiêu chí cơ quan báo chí văn hóa và văn hóa của người làm báo Việt Nam.

Nhân dịp này, Hội Nhà báo tỉnh đã phát động Cuộc thi ảnh “Nét đẹp người làm báo xứ Thanh” lần thứ nhất. Cuộc thi nhằm tuyên truyền, tôn vinh nét đẹp của những người làm báo Thanh Hóa trong quá trình tác nghiệp, trải nghiệm nghề làm báo; ghi nhận những cống hiến vì sự nghiệp báo chí của người làm báo; khơi dậy niềm tự hào, tình cảm, trách nhiệm của người làm báo đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

Cuộc thi dành cho mọi công dân Việt Nam trong tỉnh, trong nước và nước ngoài, không hạn chế số lượng tác phẩm dự thi của mỗi tác giả theo các thể loại: ảnh đơn, nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh.

Ban tổ chức nhận tác phẩm dự thi đến hết tháng 9-2023; dự kiến tổng kết, trao giải vào tháng 12-2023.

Hoàng Lan


Hoàng Lan

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]