(Baothanhhoa.vn) - Các giải đấu quốc gia bị hoãn hoặc chưa thể tổ chức do ảnh hưởng của dịch COVID-19, ban huấn luyện bộ môn vật Thanh Hóa đã có sáng kiến tổ chức thi đấu giải nội bộ nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn, chuẩn bị sẵn sàng cho các giải đấu khi được tổ chức trở lại.

Tổ chức thi đấu giải nội bộ - sáng kiến mùa dịch của bộ môn vật Thanh Hóa

Các giải đấu quốc gia bị hoãn hoặc chưa thể tổ chức do ảnh hưởng của dịch COVID-19, ban huấn luyện bộ môn vật Thanh Hóa đã có sáng kiến tổ chức thi đấu giải nội bộ nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn, chuẩn bị sẵn sàng cho các giải đấu khi được tổ chức trở lại.

Tổ chức thi đấu giải nội bộ - sáng kiến mùa dịch của bộ môn vật Thanh Hóa

Tổ chức thi đấu giải nội bộ - sáng kiến mùa dịch của bộ môn vật Thanh Hóa

Các VĐV đều hết mình tranh tài dù chỉ là giải nội bộ.

Từ đầu năm đến nay, các HLV, VĐV của bộ môn vật đều phải “tập chay” và chưa tham gia giải đấu cấp quốc gia nào. Đầu tháng 5-2021 đội tuyển vật Thanh Hóa đã cử các VĐV tham gia Giải vô địch các lứa tuổi trẻ vật cổ điển, vật tự do quốc gia năm 2021 tại Bắc Giang. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, giải đấu này đã tạm hoãn.

Việc các VĐV chỉ tập luyện mà chưa được thi đấu có thể xem là khó khăn với các em. Bởi chỉ qua thi đấu, các VĐV mới khẳng định được khả năng chuyên môn, kinh nghiệm của mình, qua đó hướng tới những thành tích cao tại các giải đấu được tham dự.

Tổ chức thi đấu giải nội bộ - sáng kiến mùa dịch của bộ môn vật Thanh Hóa

Trước tình hình đó, bộ môn vật Thanh Hóa đã tổ chức giải nội bộ ngay tại thảm tập hàng ngày. Bộ môn đã phân hạng, chia thành các cặp đấu loại để tìm được những VĐV xuất sắc nhất. Giải thưởng chỉ là 1 thùng nước ngọt nhưng các VĐV đều cảm thấy vui vẻ, tranh tài hết mình. Sau mỗi trận đấu cả thầy và trò đều “ngồi lại với nhau” cùng rút kinh nghiệm.

Giải vật nội bộ đã góp phần giúp các VĐV có cảm giác thi đấu, nỗ lực thể hiện hết mình về chuyên môn. Ban huấn luyện bộ môn vật đã có một đợt sát hạch về chuyên môn khá quan trọng để tìm ra những VĐV xuất sắc, kịp thời có sự điều chỉnh, định hướng trong công tác huấn luyện, tập luyện chuẩn bị cho những giải đấu sắp tới.

Tổ chức thi đấu giải nội bộ - sáng kiến mùa dịch của bộ môn vật Thanh Hóa

Các VĐV bộ môn vật Thanh Hóa vẫn miệt mài tập luyện, chuẩn bị cho các giải đấu trong năm 2021

Hiện nay bộ môn vật Thanh Hóa có 3 VĐV được gọi vào đội tuyển Quốc gia gồm: Đặng Thị Linh, Nguyễn Thị Ánh, Nguyễn Thị Oanh và 5 VĐV trong thành phần đội tuyển trẻ Quốc gia là Phạm Thị Thuý Hà, Hà Thị Trinh, Dương Thị Nga, Nguyễn Thị Lệ, Trịnh Văn Long. Thanh Hóa cũng đóng góp 1 HLV trong thành phần Ban huấn luyện đội tuyển Quốc gia là Nguyễn Đình Hùng và 1 HLV trong Đội tuyển trẻ Quốc gia là Lương Kế Ban.

Mạnh Cường


Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]