(Baothanhhoa.vn) - Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thời gian thi đấu giai đoạn 1 Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ IX đã có sự điều chỉnh để thuận lợi cho công tác tổ chức.

Điều chỉnh thời gian tổ chức các môn thi đấu trong khuôn khổ Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ IX

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thời gian thi đấu giai đoạn 1 Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ IX đã có sự điều chỉnh để thuận lợi cho công tác tổ chức.

Điều chỉnh thời gian tổ chức các môn thi đấu trong khuôn khổ Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ IX

Vovinam là một trong số các môn được tổ chức sớm nhất tại TP Thanh Hóa trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 8-2021.

Ngày 25-6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có công văn gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân Sự và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về thời gian tổ chức 15 môn (giai đoạn 1) trong chương trình Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hóa lần thứ IX.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các địa phương, đơn vị phối hợp triển khai một số nội dung quan trọng như: Căn cứ thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức thi đấu 15 môn trong chương trình Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hóa lần thứ IX, chủ động triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện, tổ chức tập luyện, thi đấu tại cơ sở để tuyển chọn lực lượng và thành lập đoàn VĐV tham gia thi đấu cấp tỉnh.

Căn cứ diễn biến dịch, bệnh COVID-19, xây dựng phương án phòng, chống dịch cho VĐV đội tuyển thể thao cấp huyện, cấp xã trong quá trình tổ chức tập luyện, thi đấu; tuyển chọn lực lượng VĐV tại địa phương và tham gia thi đấu cấp tỉnh theo hướng dẫn, chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

Điều chỉnh thời gian tổ chức các môn thi đấu trong khuôn khổ Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ IX

Môn bóng đá sẽ được tổ chức từ tháng 9 đến tháng 10-2021 trong khuôn khổ Giải bóng đá 7 người Thanh Hóa - Cúp Halida năm 2021.

Theo lịch thi đấu mới nhất, các môn cầu lông, bóng bàn, quần vợt, vovinam sẽ tổ chức tại TP Thanh Hóa trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 8-2021. Môn võ cổ truyền tổ chức tại huyện Đông Sơn trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 9-2021. Các môn karate, vật tự do tổ chức vào tháng 9-2021 tại TP Thanh Hóa.

Riêng các môn bóng đá nam, bóng đá nữ tổ chức trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 10-2021 tại sân vận động các huyện Quảng Xương, Thiệu Hóa. Đây cũng là 2 trong số 3 nội dung thuộc Giải bóng đá 7 người Thanh Hóa - Cúp Halida năm 2021.

Điều chỉnh thời gian tổ chức các môn thi đấu trong khuôn khổ Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ IX

Huyện Như Thanh đăng cai Hội thi thể thao các dân tộc tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIV - năm 2021 với 5 môn thi đấu tính vào thành tích của Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ IX.

5 môn thi đấu thuộc Hội thi thể thao các dân tộc tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIV - năm 2021 gồm bóng chuyền, bắn nỏ, kéo co, tung còn, đẩy gậy sẽ được tổ chức vào tháng 11-2021 tại huyện Như Thanh, tính vào thành tích của Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ IX.

Môn việt dã sẽ được tổ chức vào tháng 3-2022, huyện Thọ Xuân dự kiến là đơn vị đăng cai Giải Việt dã Báo Thanh Hóa năm 2021.

Điều chỉnh thời gian tổ chức các môn thi đấu trong khuôn khổ Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ IX

Giải việt dã Báo Thanh Hóa năm 2022 dự kiến tổ chức tại huyện Thọ Xuân là nội dung của Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ IX.

Sau khi hoàn thành 15 môn của giai đoạn 1, Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hóa lần thứ IX sẽ khai mạc vào tháng 5-2022 tại TP Thanh Hóa với 8 môn thi đấu còn lại gồm điền kinh, bơi lặn, cờ vua, cờ tướng, vật dân tộc, judo, taekwondo, pencak silat.

Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hóa lần thứ IX có sự tham gia của trên 1.000 VĐV đến từ 27 huyện, thị xã, thành phố và 3 đơn vị là: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Mạnh Cường


Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]