Tạo việc làm bền vững, tăng thu nhập cho lao động nông thôn
Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã và đang đẩy mạnh triển khai các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Điều này tạo điều kiện để người lao động tiếp cận, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế.

Lao động nông thôn được hỗ trợ học nghề, nâng cao thu nhập.
Giai đoạn 2020-2025, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các doanh nghiệp trong tỉnh Thanh Hóa tuyển sinh đào tạo, kèm cặp, truyền nghề cho khoảng 504.500 lao động nông thôn, trong đó trình độ cao đẳng 18.430 người, trình độ trung cấp 52.680 người, sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng hơn 433.400 người. Tỷ lệ đào tạo ra trường có việc làm bình quân đạt 90%, trong đó có những nghề đạt 100% như nghề hàn, nghề may thời trang, nghề điện công nghiệp...
Ông Lê Huy Hà, 57 tuổi ở xã Triệu Sơn, làm nghề ươm cây giống đã 15 năm nay. Năm 2024, sau khi tham gia lớp đào tạo 3 tháng về kỹ thuật trồng cây lâm nghiệp do UBND xã phối hợp với Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa tổ chức, ông đã áp dụng kiến thức được học trong việc ươm các giống cây keo, lát, xoan. Nhờ đó mà vụ vừa qua, ông đã ươm và bán được hơn 500.000 cây giống, cho doanh thu từ 300-400 triệu đồng, hiệu quả cao hơn các năm trước từ 10-15%, giúp cải thiện thu nhập gia đình.
Hiện nay, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục được các trường nghề và các địa phương quan tâm thực hiện. Những ngành, nghề như đan lát thủ công, trồng trọt, chăn nuôi, nghiệp vụ du lịch gia đình, chế biến lâm sản và kỹ thuật chế biến món ăn đã giúp người dân có thêm lựa chọn, nâng cao kỹ năng và thu nhập.
Điều đáng nói là những người sau khi được đào tạo nghề, ngoài phát triển kinh tế còn tiếp tục đào tạo lại cho người khác. Thông qua các mô hình đào tạo, đã giúp nhận thức của người dân được nâng lên, nhiều mô hình phát triển kinh tế được mở ra, từng bước giúp bà con có việc làm ổn định, phát triển kinh tế ngày càng hiệu quả.

Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn sẽ là “chìa khóa” chuyển dịch cơ cấu và tạo việc làm bền vững.
Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa có chức năng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và các tỉnh lân cận. Trải qua 65 năm xây dựng và phát triển, đến nay nhà trường đã đào tạo cho tỉnh Thanh Hóa và các tỉnh lân cận hàng vạn cử nhân cao đẳng, cán bộ có trình độ trung cấp và trên 100 nghìn lao động được đào tạo nghề.
Tiến sĩ Đoàn Văn Lưu, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa cho biết: “Trong quá trình đào tạo, cứ 1 lớp là xây dựng 1 mô hình điển hình cho nông dân. Các mô hình đó hiện vẫn duy trì và phát triển. Nhà trường đào tạo theo nhu cầu người dân, người dân đăng ký ngành nghề nào thì nhà trường đáp ứng, phối hợp với các địa phương để đào tạo. Chính vì vậy, tỷ lệ đầu ra áp dụng cho sản xuất tại địa phương và nông hộ có hiệu quả hơn, giúp người dân được đào tạo kiến thức, được thụ hưởng các mô hình đào tạo. Hiệu quả sử dụng canh tác cũng như sản xuất trên một đơn vị diện tích ngày càng cao hơn”.
Tỉnh Thanh Hóa đã và đang đa dạng hóa hình thức đào tạo nghề, tạo điều kiện thuận lợi cho lao động nông thôn được học nghề, góp phần nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo. Thông qua công tác đào tạo nghề sẽ giúp người lao động nông thôn, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số có việc làm ổn định, phát triển kinh tế, góp phần thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo, hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại các địa phương trong thời gian tới.
Chính phủ ban hành Quyết định số 328/QĐ-TTg ngày 24/2/2026 phê duyệt Chương trình “Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nghề nông thôn đến năm 2030”. Với mục tiêu đổi mới toàn diện, chương trình không chỉ tập trung vào việc nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn, mà còn góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, rút ngắn khoảng cách về tỷ lệ lao động qua đào tạo giữa khu vực nông thôn và thành thị. Phấn đấu đến năm 2030, bình quân hằng năm đào tạo, đào tạo lại, đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho khoảng 1,5 triệu lao động nông thôn, trong đó, đào tạo nghề phi nông nghiệp chiếm khoảng 70%, đào tạo nghề nông nghiệp, phát triển ngành nghề nông thôn chiếm khoảng 30%. Đặc biệt, chương trình còn chú trọng đến việc đào tạo cho phụ nữ, người khuyết tật và người dân tộc thiểu số, với tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo đạt trên 85%. |
Kim Dung





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu