Sử dụng tài sản tịch thu của Nga: Bỉ không loại trừ khả năng kiện EU nếu gây rủi ro lớn cho Brussels

(Baothanhhoa.vn) - Thủ tướng Bỉ Bart De Wever cho biết đề xuất mới nhất của Liên minh châu Âu (EU) về việc sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga là “rất thiếu khôn ngoan và thiếu cân nhắc”.

Sử dụng tài sản tịch thu của Nga: Bỉ không loại trừ khả năng kiện EU nếu gây rủi ro lớn cho Brussels

Thủ tướng Bỉ Bart De Wever cho biết đề xuất mới nhất của Liên minh châu Âu (EU) về việc sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga là “rất thiếu khôn ngoan và thiếu cân nhắc”.

Sử dụng tài sản tịch thu của Nga: Bỉ không loại trừ khả năng kiện EU nếu gây rủi ro lớn cho Brussels

Thủ tướng Bỉ Bart De Wever. Ảnh: Getty.

Trong một phát biểu với truyền thông Bỉ hôm 10/12, Thủ tướng Bỉ De Wever nói: “Thực sự có những giải pháp tốt hơn là lấy tiền từ ngân hàng trung ương Nga... Tôi thấy điều đó rất thiếu khôn ngoan và thiếu cân nhắc”. Ông De Wever cho biết ông không loại trừ khả năng khởi kiện EU nếu liên minh này quyết định thúc đẩy một quyết định "trái với luật pháp" và "gây ra rủi ro lớn" cho Bỉ.

Bỉ được cho là phải đối mặt với rủi ro pháp lý và tài chính lớn nhất vì phần lớn số tiền của Nga, khoảng 185 tỷ euro ( tương đương 216 tỷ USD), được giữ tại Euroclear, một trung tâm thanh toán có trụ sở tại Bỉ.

Tuần trước, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã đề xuất sử dụng các khoản tiền bị phong tỏa của Nga để hỗ trợ một khoản vay cho Ukraine. Bà cũng lưu ý rằng quyết định này có thể được đưa ra với đa số ủng ủng từ các thành viên trong khối, bất chấp sự phản đối từ Bỉ. Đề xuất của bà Von der Leyen nhằm cung cấp cho Ukraine 90 tỷ euro trong hai năm tới. Một trong những điểm chính của đề xuất này là khoản vay “bồi thường chiến tranh”, được bảo đảm bằng các quỹ của Nga bị phong tỏa, yêu cầu các tổ chức tài chính nắm giữ tài sản phải chuyển chúng sang một công cụ cho vay mới.

Sử dụng tài sản tịch thu của Nga: Bỉ không loại trừ khả năng kiện EU nếu gây rủi ro lớn cho Brussels

EU căng thẳng xung quanh việc sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để hỗ trợ Ukraine. Ảnh: S&Ds.

Tại hội nghị thượng đỉnh của khối sẽ diễn ra vào ngày 18/12 tới, nhiệm vụ quan trọng của các nhà lãnh đạo EU sẽ là thuyết phục Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, người vẫn đang kiên quyết phản đối kế hoạch tài trợ cho Ukraine bằng cách sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga. Các nguồn tin ngoại giao EU cho biết, các bên sẽ xem xét kỹ lưỡng từng yêu cầu của Bỉ và sẽ cố gắng đạt được lập trường càng sát với Bỉ càng tốt.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 10/12, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết, Moscow sẽ trả đũa bất kỳ hành động nào nhằm tịch thu tài sản của Nga và đã chuẩn bị sẵn các phản ứng. Ông lập luận rằng những người ủng hộ Kiev không còn tiền để tài trợ cho cuộc xung đột ở Ukraine ngoài việc “cướp bóc” của Nga.

Thúy Hà

Nguồn: RT/Politico

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Nhật Bản giải tán Hạ viện, mở đường tổng tuyển cử sớm

Nhật Bản giải tán Hạ viện, mở đường tổng tuyển cử sớm

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Nội các Nhật Bản ngày 23/1 đã phê chuẩn quyết định giải tán Hạ viện 465 ghế, động thái hiếm thấy ngay đầu kỳ họp Quốc hội, qua đó mở đường cho cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào đầu tháng 2, trong bối cảnh Thủ tướng Sanae Takaichi tìm cách tận...
Tổng thống Mỹ công bố kế hoạch thăm Trung Quốc

Tổng thống Mỹ công bố kế hoạch thăm Trung Quốc

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 22/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố kế hoạch thăm Trung Quốc trong năm nay, trong bối cảnh Washington và Bắc Kinh đang tìm cách củng cố đà cải thiện quan hệ song phương sau giai đoạn căng thẳng kéo dài.
Venezuela cải tổ ngành dầu mỏ sau biến động chính trị

Venezuela cải tổ ngành dầu mỏ sau biến động chính trị

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Quốc hội Venezuela bắt đầu thảo luận dự luật cải tổ sâu rộng ngành dầu mỏ, mở đường cho khu vực tư nhân và nhà đầu tư nước ngoài tham gia nhiều hơn, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump gia tăng nỗ lực đưa các tập đoàn năng lượng Mỹ...
Hàn Quốc trấn áp tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia, đưa 73 nghi phạm từ Campuchia về nước

Hàn Quốc trấn áp tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia, đưa 73 nghi phạm từ Campuchia về nước

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung kêu gọi tăng cường trấn áp các đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, trong bối cảnh chính phủ nước này chuẩn bị đưa 73 nghi phạm từ Campuchia về nước để điều tra, với cáo buộc chiếm đoạt gần 48,6 tỷ won của hàng trăm nạn nhân.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh