Mỹ sẵn sàng xem xét dỡ trừng phạt Nga trong khuôn khổ thỏa thuận hòa bình Ukraine

(Baothanhhoa.vn) - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẵn sàng xem xét việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga như một phần của một thỏa thuận hòa bình tiềm năng liên quan đến Ukraine, phát đi tín hiệu cho thấy Nhà Trắng có thể điều chỉnh lập trường nếu tiến trình đàm phán đạt bước đột phá .

Mỹ sẵn sàng xem xét dỡ trừng phạt Nga trong khuôn khổ thỏa thuận hòa bình Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẵn sàng xem xét việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga như một phần của một thỏa thuận hòa bình tiềm năng liên quan đến Ukraine, phát đi tín hiệu cho thấy Nhà Trắng có thể điều chỉnh lập trường nếu tiến trình đàm phán đạt bước đột phá.

Mỹ sẵn sàng xem xét dỡ trừng phạt Nga trong khuôn khổ thỏa thuận hòa bình Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời phóng viên trên bãi cỏ phía Nam Nhà Trắng. Ảnh: Tass

Phát biểu với báo giới trên bãi cỏ phía Nam Nhà Trắng, trước chuyến công tác tới Texas, ngày 27/2, ông Trump khẳng định mong muốn chấm dứt cuộc xung đột Nga- Ukraina càng sớm càng tốt, đồng thời để ngỏ khả năng nới lỏng các biện pháp trừng phạt đang áp đặt lên Moscow.

Khi được hỏi về khả năng giảm sức ép kinh tế đối với Nga và mở rộng quan hệ thương mại song phương, ông trump nói: “Tôi rất muốn nới lỏng các lệnh trừng phạt. Tôi muốn cuộc chiến đó kết thúc”,

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết ông đã trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc tìm kiếm giải pháp chấm dứt chiến sự. Tuy nhiên, ông không nói rõ liệu các cuộc tiếp xúc cấp cao tiếp theo có đang được lên kế hoạch hay không, cũng như không nêu chi tiết điều kiện cụ thể để Washington tiến hành dỡ bỏ trừng phạt.

Nếu được hiện thực hóa, việc nới lỏng trừng phạt sẽ đánh dấu bước chuyển đáng kể trong chính sách của Mỹ đối với Nga, đồng thời có thể tác động sâu rộng tới cấu trúc an ninh và kinh tế khu vực.

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh cộng đồng quốc tế đang theo dõi sát sao các động thái ngoại giao liên quan đến Ukraine.

Tổng thống Ukraine Zelensky trong phát biểu ngày 26 tháng 2 cho biết, sau đàm phán tại Geneva, Abu Dhabi thành điểm hẹn mới. Được biết, quyết định chuyển vòng đàm phán mới về Ukraine từ Geneva sang Abu Dhabi không phải là bước đi ngẫu nhiên, mà theo một nguồn tin thân cận, đây là sáng kiến xuất phát từ Moscow và nhận được sự ủng hộ của Washington.

Lý do chính của việc thay đổi địa điểm, theo nguồn tin, nằm ở vấn đề trung lập. Geneva, lâu nay được xem là biểu tượng ngoại giao quốc tế đã bị cho là không còn giữ được vị thế cân bằng.

Nếu thông tin trên được xác nhận chính thức, đây có thể là dấu hiệu cho thấy Moscow và Washington đang tìm kiếm một “không gian đàm phán mới” có ít áp lực chính trị hơn

Nhật Lệ

Nguồn: Tass,Ommcomnews

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Nga đặt cược lớn vào các hệ thống tự hành và AI

Nga đặt cược lớn vào các hệ thống tự hành và AI

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chính thức phê duyệt danh sách các chỉ thị nhằm đẩy nhanh việc phát triển và triển khai các hệ thống tự hành và không người lái trong nền kinh tế. Các chỉ thị này được ban hành vào ngày 27 tháng 2, được đăng tải trên...
Israel tấn công phủ đầu Iran, đóng cửa không phận

Israel tấn công phủ đầu Iran, đóng cửa không phận

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, ngày 28/2 tuyên bố nước này đã tiến hành một “cuộc tấn công phủ đầu” nhằm vào Iran với mục đích “loại bỏ các mối đe dọa”. Cuộc tấn công đã đẩy Trung Đông vào vòng đối đầu quân sự mới và làm suy giảm thêm...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh