Ba Lan sẽ cấm mạng xã hội với trẻ dưới 15 tuổi, tăng cường trách nhiệm của các Big Tech

(Baothanhhoa.vn) - Ba Lan đang chuẩn bị một bước đi mạnh tay nhằm bảo vệ trẻ em trên không gian mạng. Bộ trưởng Giáo dục Barbara Nowacka tuyên bố chính phủ dự kiến cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội và sẽ chuyển trách nhiệm xác minh độ tuổi sang các nền tảng công nghệ lớn.

Ba Lan sẽ cấm mạng xã hội với trẻ dưới 15 tuổi, tăng cường trách nhiệm của các Big Tech

Ba Lan đang chuẩn bị một bước đi mạnh tay nhằm bảo vệ trẻ em trên không gian mạng. Bộ trưởng Giáo dục Barbara Nowacka tuyên bố chính phủ dự kiến cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội và sẽ chuyển trách nhiệm xác minh độ tuổi sang các nền tảng công nghệ lớn.

Ba Lan sẽ cấm mạng xã hội với trẻ dưới 15 tuổi, tăng cường trách nhiệm của các Big Tech

Chính phủ Ba Lan dự kiến cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội. Ảnh: APT

Theo kế hoạch, luật có thể có hiệu lực sớm nhất vào năm 2027. Warsaw cũng cảnh báo sẽ áp dụng các biện pháp xử phạt đối với những công ty không tuân thủ yêu cầu kiểm soát độ tuổi người dùng.

Bà Nowacka cho biết khoảng 1,4 triệu trẻ em Ba Lan trong độ tuổi 7–12 đang sử dụng mạng xã hội, dù phần lớn nền tảng quy định độ tuổi tối thiểu là 13. Theo bà, thực tế này cho thấy các công ty công nghệ “nhắm mắt làm ngơ” trước tình trạng trẻ vị thành niên truy cập trái quy định.

Giới chức Ba Lan lo ngại mạng xã hội làm gia tăng áp lực đồng trang lứa, suy giảm lòng tự trọng, cảm giác bị cô lập, đồng thời khiến trẻ tiếp xúc với nội dung bạo lực, thù ghét và thông tin sai lệch. Bà Nowacka cho biết: “Những điều chúng ta muốn ngăn trẻ em ngoài đời thực thì trên môi trường số lại đang mở ra với quy mô chưa từng có”.

Ba Lan sẽ cấm mạng xã hội với trẻ dưới 15 tuổi, tăng cường trách nhiệm của các Big Tech

Ba Lan yêu cầu các nền tảng phải xác minh độ tuổi của người dùng khi tạo tài khoản. Ảnh: AA

Chính phủ Ba Lan nhấn mạnh trọng tâm của đề xuất không phải là nhắm vào bất kỳ quốc gia nào, mà là bảo vệ sự phát triển và an toàn của trẻ em. Bên cạnh đó, Warsaw cũng dự kiến hạn chế việc sử dụng điện thoại di động trong trường học nhằm hình thành thói quen số lành mạnh.

Nếu được thông qua, Ba Lan sẽ trở thành một trong những quốc gia châu Âu tiên phong trong việc siết chặt quyền truy cập mạng xã hội của trẻ vị thành niên. Các biện pháp tương tự cũng đang được xem xét tại Đan Mạch, Pháp, Tây Ban Nha, Anh và Australia.

Động thái này có thể đặt Ba Lan vào thế căng thẳng với các tập đoàn công nghệ Mỹ như Meta và X, vốn đang vận hành nhiều nền tảng mạng xã hội phổ biến trên toàn cầu.

Bích Hồng

Nguồn: APT

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Nga đặt cược lớn vào các hệ thống tự hành và AI

Nga đặt cược lớn vào các hệ thống tự hành và AI

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chính thức phê duyệt danh sách các chỉ thị nhằm đẩy nhanh việc phát triển và triển khai các hệ thống tự hành và không người lái trong nền kinh tế. Các chỉ thị này được ban hành vào ngày 27 tháng 2, được đăng tải trên...
Israel tấn công phủ đầu Iran, đóng cửa không phận

Israel tấn công phủ đầu Iran, đóng cửa không phận

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, ngày 28/2 tuyên bố nước này đã tiến hành một “cuộc tấn công phủ đầu” nhằm vào Iran với mục đích “loại bỏ các mối đe dọa”. Cuộc tấn công đã đẩy Trung Đông vào vòng đối đầu quân sự mới và làm suy giảm thêm...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh