Sớm trả lại đường đi cho các hộ dân

(Baothanhhoa.vn) - Vừa qua, Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa nhận được đơn của ông Đỗ Văn Việt, đại diện cho 21 hộ dân tiểu khu 3, xã Hà Trung phản ánh việc gia đình ông Cao Phú Yên ở số nhà 03, ngõ 11, đường Nguyễn Hoàng (Quốc lộ 1A), lấn chiếm đất công chặn đường đi của người dân.

Sớm trả lại đường đi cho các hộ dân

Vừa qua, Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa nhận được đơn của ông Đỗ Văn Việt, đại diện cho 21 hộ dân tiểu khu 3, xã Hà Trung phản ánh việc gia đình ông Cao Phú Yên ở số nhà 03, ngõ 11, đường Nguyễn Hoàng (Quốc lộ 1A), lấn chiếm đất công chặn đường đi của người dân.

Sớm trả lại đường đi cho các hộ dân

Các hộ dân tiểu khu 3, xã Hà Trung phản ánh sự việc.

Để làm rõ nội dung phản ánh trong đơn, chúng tôi đã về tiểu khu 3, xã Hà Trung tìm hiểu sự việc. Năm 1990, thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung (cũ) có bán đất ở cho 23 gia đình thuộc khu chợ Ga (nay là tiểu khu 3), hướng quay về phía đường sắt. Nhằm tạo điều kiện cho người dân các lô đất phía sau đi lại thuận lợi, thời điểm đó thị trấn Hà Trung có mở tuyến đường nối từ Quốc lộ 1A đến hành lang đường sắt. Do là tuyến đường cụt và sát hành lang đường sắt nên người dân ít đi lại. Đến ngày 12/12/1996, gia đình ông Cao Phú Yên có đơn gửi Chủ tịch UBND thị trấn Hà Trung và khu trưởng tiểu khu 3 xin được mượn phần đất cuối tuyến đường để tăng gia sản xuất. Sau đó, gia đình ông Yên sử dụng phần đất trên từ năm 1996 đến nay và xây dựng cổng kiên cố.

Thời gian gần đây, do phát sinh nhu cầu đi lại nhiều hơn, các hộ dân giáp hành lang đường sắt đã đến gặp gỡ trao đổi, vận động gia đình ông Yên trả lại đất công là đường đi của khu dân cư nhưng không thành. Ông Đỗ Văn Việt - đại diện cho 21 hộ dân, bức xúc cho biết: “Nhiều năm nay, gia đình ông Yên đã lấn chiếm một phần đường giao thông ngõ 11 để sử dụng vào mục đích riêng. Các hộ dân chúng tôi đề nghị chính quyền xã Hà Trung sớm giải quyết triệt để sự việc trên, trả lại đường giao thông cho người dân chúng tôi được hưởng lợi”.

Làm việc với chính quyền xã Hà Trung chúng tôi được biết, sau khi tiếp nhận đơn kiến nghị của các hộ dân tiểu khu 3, đầu tháng 5/2025, thị trấn Hà Trung đã thành lập tổ công tác tiến hành kiểm tra hệ thống bản đồ địa chính, đường giao thông và thực tế tại khu dân cư. Qua kiểm tra, tuyến đường ngõ 11 vẫn đảm bảo lưu thông cho các hộ dân tiếp giáp với hành lang đường sắt. Tuy nhiên, phần đất quy hoạch đường giao thông giáp với nhà ông Yên hiện đã được rào chắn và xây dựng cổng kiên cố. Xét thấy đây là hành vi lấn chiếm đất công, thị trấn Hà Trung đã có văn bản yêu cầu gia đình ông Yên tháo dỡ công trình hiện đang có trên đất, trả lại hiện trạng ban đầu của đất giao thông. Tuy nhiên, vào ngày 18/7/2025 khi chúng tôi cùng đại diện lãnh đạo xã Hà Trung đến gặp gỡ các hộ dân, thì công trình cổng ngõ, rào chắn đang có trên đất lấn chiếm vẫn chưa được gia đình ông Yên tháo dỡ.

Ông Đỗ Văn Vinh, Chánh Văn phòng UBND xã Hà Trung, cho biết: “Trong thời gian tới, xã Hà Trung tiếp tục yêu cầu gia đình ông Yên thực hiện nghiêm túc việc tháo dỡ công trình được xây dựng trên đất lấn chiếm và trả lại đất cho Nhà nước quản lý. Sau khi giải tỏa phần đất lấn chiếm, chính quyền xã sẽ rào chắn nhằm tránh các hộ dân vi phạm hành lang đường sắt”.

Để giải quyết dứt điểm kiến nghị của các hộ dân tiểu khu 3, chính quyền xã Hà Trung cần vào cuộc quyết liệt hơn trong việc yêu cầu hộ ông Yên tháo dỡ các công trình, di chuyển cây cối, hoa màu trên đất lấn chiếm, sớm trả lại đất công cho Nhà nước. Điều này còn góp phần giảm tình trạng đơn thư kéo dài, mất an ninh trật tự tại cơ sở.

Bài và ảnh: Trần Thanh

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Đồng hành cùng người bệnh “đặc biệt”

Đồng hành cùng người bệnh “đặc biệt”

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Từ những người từng khép mình trong thế giới riêng, mất khả năng giao tiếp hay thường xuyên rơi vào trạng thái lo âu, hoảng loạn, nhiều bệnh nhân tâm thần đã dần ổn định sức khỏe, từng bước hòa nhập cộng đồng. Đằng sau sự thay đổi ấy là những nỗ lực...
Sử dụng thiết bị điện có dán nhãn năng lượng giúp giảm chi phí tiền điện hàng tháng

Sử dụng thiết bị điện có dán nhãn năng lượng giúp giảm chi phí tiền điện hàng tháng

Đời sống - Xã hội
Theo quy định của Bộ Công Thương, nhiều nhóm thiết bị điện và điện tử như điều hòa, tủ lạnh, máy giặt, quạt điện, bóng đèn, nồi cơm điện, tivi... trước khi đưa ra thị trường bắt buộc phải dán nhãn năng lượng. Đây là căn cứ quan trọng giúp người tiêu dùng nhận biết mức độ tiêu...
Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại 2026: Lan tỏa hình ảnh Việt Nam

Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại 2026: Lan tỏa hình ảnh Việt Nam

Xây dựng Đảng
Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2026 bước vào mùa giải mới với kỳ vọng tạo thêm những dấu ấn sáng tạo trong công tác thông tin đối ngoại, góp phần quảng bá hình ảnh một Việt Nam hòa bình, phát triển, giàu bản sắc và là thành viên tích cực, có trách nhiệm của...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh