Sáng suốt với “quyền tự quyết”
Ngày Dân số thế giới (11/7) là dịp để chúng ta nhìn lại những cố gắng, nỗ lực trong thực hiện công tác dân số; cũng là dịp kiểm điểm những tồn tại mang tính quốc gia và hạn chế trong việc thực hiện công tác dân số ở từng địa phương.
Theo thống kê, Việt Nam hiện ở giai đoạn chuyển tiếp từ “cơ cấu dân số vàng” sang một xã hội đang già hóa nhanh chóng. Từ năm 2017, số người trên 60 tuổi tăng mạnh, trong khi tỷ lệ sinh lại thấp dần, đặt ra hàng loạt hệ lụy. Cùng với đó là những bất cập như mất cân bằng giới tính khi sinh, với tỷ số 111 bé trai/100 bé gái do tư tưởng “trọng nam, khinh nữ” vẫn tồn tại ở nhiều gia đình.
Và dĩ nhiên, với một tỉnh có dân số đông, điều kiện kinh tế, nhận thức của người dân ở nhiều địa phương còn thấp, thì sự mất cân bằng giới tính ở Thanh Hóa còn diễn ra mạnh mẽ hơn. Số liệu từ Chi cục Dân số tỉnh cho thấy, tỷ số mất cân bằng giới tính khi sinh ở Thanh Hóa năm 2024 là 113,1 bé trai/100 bé gái. Bên cạnh đó, vấn đề về chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, sức khỏe sinh sản chưa được giải quyết tốt...
Hệ lụy của việc mất cân bằng về dân số đang dự báo những kịch bản xấu và nếu không giải quyết tốt, sẽ là nguy cơ tiềm tàng đe dọa đến việc hoàn thành các mục tiêu mà chúng ta đã đặt ra. Bởi vậy, đừng cho rằng Ngày Dân số thế giới chỉ là câu chuyện của các nhà thống kê, người làm công tác dân số, mà phải là mối quan tâm chung của toàn xã hội. Việc thống kê là để từng gia đình, từng địa phương thêm nhìn rõ nguy cơ và có hành động kịp thời.
Tại Thanh Hóa, hưởng ứng Ngày Dân số thế giới năm nay, Chi cục Dân số tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động truyền thông hưởng ứng với chủ đề: “Quyền tự quyết về sinh sản trong một thế giới đang thay đổi”, nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, quyền lợi và trách nhiệm của toàn xã hội của công tác dân số đối với sự phát triển nhanh và bền vững.
Với quy định mới, mỗi cặp vợ chồng có quyền tự quyết việc sinh con, nhưng hãy đặt sự tự quyết ấy trong bối cảnh chung của đất nước, của tỉnh, để có sự lựa chọn thông minh, sáng suốt. Không vì tư tưởng muốn có con trai hay nhiều con mà dẫn đến sinh sản không an toàn, cũng như tự đặt lên vai mình gánh nặng sau sinh.
Ngày Dân số thế giới một lần nữa nhắc nhở chúng ta dân số là tương lai đất nước, nhưng lớn hơn, chất lượng dân số mới là cách để chúng ta định hình tương lai ấy. Vậy nên, mỗi gia đình hãy thật sự nghiêm túc, nghĩ sâu, nhìn xa với thông điệp Ngày Dân số thế giới năm nay: “Dân số khỏe - gia đình hạnh phúc - đất nước phồn vinh”.
Tuệ Minh
{name} - {time}
-
2025-07-10 20:29:00
Tòa án khu vực khẩn trương thực hiện nhiệm vụ sau sắp xếp tổ chức bộ máy
-
2025-07-10 20:27:00
Đánh giá đúng thực chất vấn đề để khắc phục tồn tại
-
2025-07-10 20:26:00
Đề xuất một số giải pháp góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm kỳ mới
Đại hội Đảng bộ Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy lần thứ I, nhiệm kỳ 2025- 2030
Xây dựng ngành Nội chính Đảng trong sạch, vững mạnh, là cơ quan “liêm chính của liêm chính”
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam giữ chức Bí thư Đảng ủy HĐND tỉnh
Góp ý vào dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX
Động lực mới - tâm thế mới
Đấu tranh với tội phạm đánh bạc trên không gian mạng
Để không còn cảm tính trong đánh giá cán bộ
Đồng hành vươn mình phát triển
Đảng ủy xã Như Xuân triển khai kế hoạch tổ chức đại hội đảng bộ, chi bộ