Quân đội Pakistan thiếu đạn dược nghiêm trọng, chỉ đủ duy trì 96 giờ chiến đấu

Theo các nguồn tin quân sự, quân đội Pakistan đang rơi vào tình trạng báo động khi nguồn dự trữ đạn dược chỉ đủ duy trì chiến đấu trong vỏn vẹn 96 giờ. Tình trạng này được cho là hệ quả trực tiếp từ việc chuyển hướng nguồn cung vũ khí sang Ukraine trong thời gian gần đây.

Quân đội Pakistan thiếu đạn dược nghiêm trọng, chỉ đủ duy trì 96 giờ chiến đấu

Theo các nguồn tin quân sự, quân đội Pakistan đang rơi vào tình trạng báo động khi nguồn dự trữ đạn dược chỉ đủ duy trì chiến đấu trong vỏn vẹn 96 giờ. Tình trạng này được cho là hệ quả trực tiếp từ việc chuyển hướng nguồn cung vũ khí sang Ukraine trong thời gian gần đây.

Quân đội Pakistan thiếu đạn dược nghiêm trọng, chỉ đủ duy trì 96 giờ chiến đấu

Binh sỹ Pakistan tham gia một cuộc diễn tập tại Karachi ngày 17/11/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nhà máy vũ khí Pakistan (POF), đơn vị chủ lực cung cấp vũ khí cho quân đội nước này, đang phải vật lộn để duy trì nguồn cung trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu tăng cao và cơ sở hạ tầng sản xuất đã lạc hậu. Điều này đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng đến khả năng phòng thủ của Pakistan, đặc biệt là trước đối thủ truyền thống Ấn Độ.

Học thuyết quân sự của Pakistan vốn dựa trên chiến lược phản công nhanh để đối phó với ưu thế quân số của Ấn Độ, trong đó pháo binh và thiết giáp đóng vai trò then chốt.

Tuy nhiên, việc thiếu hụt đạn pháo 155mm cho hệ thống M109 và đạn tên lửa 122mm cho dàn BM-21 đã làm suy yếu đáng kể năng lực phòng thủ của quốc gia này.

Thông tin trên mạng xã hội X trong tháng 4/2025 cho thấy một lượng lớn đạn pháo 155mm - loại đạn thiết yếu trong chiến lược pháo binh hạng nặng của Pakistan - đã được chuyển cho Ukraine, khiến kho dự trữ sụt giảm xuống mức báo động.

Tình hình nghiêm trọng đến mức một hội nghị chỉ huy quân đoàn đặc biệt đã được triệu tập vào ngày 2/5 để thảo luận về vấn đề này.

Trước đó, cựu Tư lệnh Lục quân Qamar Javed Bajwa cũng đã công khai thừa nhận Pakistan không đủ khả năng về đạn dược và tiềm lực kinh tế để duy trì một cuộc xung đột kéo dài với Ấn Độ.

Cuộc khủng hoảng này càng trở nên trầm trọng hơn trong bối cảnh nền kinh tế Pakistan đang phải đối mặt với lạm phát cao, nợ nần chồng chất và dự trữ ngoại hối cạn kiệt.

Quân đội buộc phải thực hiện các biện pháp thắt lưng buộc bụng, bao gồm cắt giảm khẩu phần ăn, đình chỉ các cuộc tập trận và hủy bỏ nhiều hoạt động huấn luyện do thiếu nhiên liệu./.

Theo TTXVN

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Nga phóng tàu chở hàng MS-32 lên quỹ đạo

Nga phóng tàu chở hàng MS-32 lên quỹ đạo

Thế giới
Ngày 12/9, Cơ quan hàng không vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos) cho biết tàu chở hàng Progress MS-32 của nước này, được phóng từ Sân bay vũ trụ Baikonur lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), đã đi vào quỹ đạo được chỉ định.
Nga và Belarus khởi động tập trận chiến lược chung

Nga và Belarus khởi động tập trận chiến lược chung

Thế giới
Bộ Quốc phòng Nga thông báo nước này và Belarus bắt đầu cuộc tập trận chiến lược chung mang tên “Zapad-2025” (Phương Tây-2025) ngày 12/9. Cuộc tập trận là giai đoạn cuối trong chương trình huấn luyện chung của quân đội hai nước trong năm 2025.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long