Phản ứng quốc tế về việc Mỹ tấn công Venezuela tiếp tục gia tăng
Hành động quân sự của Mỹ nhằm vào Venezuela đã vấp phải làn sóng phản đối rộng rãi từ cộng đồng quốc tế, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ leo thang căng thẳng và bất ổn tại khu vực Mỹ Latinh - Caribe cũng như trên phạm vi toàn cầu. Nhiều quốc gia cho rằng cuộc tấn công của Mỹ vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, đe dọa hòa bình và an ninh khu vực.

Mỹ tấn công Venezuela. Ảnh: CNN
Sáng 3/1 (theo giờ Mỹ), Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres cho biết ông “vô cùng lo ngại” trước tình hình căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela trong những tháng gần đây, mà đỉnh điểm là thông tin lực lượng đặc nhiệm Mỹ tấn công và bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro đồng thời cảnh báo động thái của Mỹ tạo ra một tiền lệ nguy hiểm. Liên Hợp Quốc kêu gọi tất cả các bên tôn trọng Hiến chương Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế và tham gia một tiến trình đối thoại toàn diện phù hợp với các chuẩn mực quốc tế.
Tại Nga, Bộ Ngoại giao nước này lên án hành động xâm lược vũ trang của Mỹ đối với Venezuela, cho rằng các lý do biện minh là vô căn cứ. Moscow kêu gọi ngăn chặn leo thang, giải quyết khủng hoảng thông qua đối thoại, bảo đảm quyền tự quyết của Venezuela và ủng hộ việc triệu tập họp khẩn Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA). Iran cũng lên án cuộc tấn công. Tehran đã gọi đây là “một sự vi phạm trắng trợn chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ” của Venezuela.
Trong khi đó Bộ Ngoại giao Trung Quốc bày tỏ “vô cùng bàng hoàng”, lên án mạnh mẽ việc Mỹ sử dụng vũ lực chống lại một quốc gia có chủ quyền và nguyên thủ quốc gia. Bắc Kinh cho rằng đây là hành vi bá quyền, vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, đe dọa hòa bình, an ninh khu vực Mỹ Latinh- Caribe, đồng thời kêu gọi Mỹ tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc.
Các nước châu Âu cũng kêu gọi giảm leo thang, bày tỏ lo ngại về công dân tại Venezuela

Nhiều nơi trên thế giới đã diễn ra các cuộc tuần hành ủng hộ nhân dân Venezuela và yêu cầu trả tự do cho Tổng thống Nicolás Maduro. Ảnh: TRT World
Tại nhiều nơi trên thế giới đã diễn ra các cuộc tuần hành ủng hộ nhân dân Venezuela và yêu cầu trả tự do cho Tổng thống Nicolás Maduro.
Hàng nghìn người dân đã đổ ra tràn ngập đường phố thủ đô Caracas của Venezuela để bày tỏ sự ủng hộ với Tổng thống Nicolas Maduro, người vừa bị lực lượng đặc nhiệm Mỹ bắt giữ tại tư dinh trước đó vài giờ, và yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho nhà lãnh đạo này.
Tại Mỹ, tổ chức chống chiến tranh ANSWER đã kêu gọi biểu tình khẩn cấp trước Nhà Trắng và tại nhiều thành phố lớn, với khẩu hiệu “Nói không với chiến tranh nhắm vào Venezuela”. Trong khi đó, tại Cuba, nhiều địa phương kêu gọi người dân tuần hành vào chiều 3/1 (giờ địa phương) để phản đối hành động quân sự của Mỹ, bày tỏ đoàn kết với nhân dân Venezuela và yêu cầu trả tự do cho Tổng thống Maduro.
Các cuộc tuần hành tương tự cũng được ghi nhận tại nhiều quốc gia khác ở khu vực Mỹ Latinh.
Minh Phương
Nguồn: Reuters, Euronews





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu