Nỗi lo trường học sau mưa lũ

(Baothanhhoa.vn) - Với sự hỗ trợ kịp thời của chính quyền các cấp, sự chung tay của các nhà hảo tâm, sự nỗ lực, đoàn kết của tập thể sư phạm, các trường trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng trong đợt mưa lũ vừa qua đã nhanh chóng khắc phục khó khăn, ổn định hoạt động dạy và học. Tuy nhiên, về lâu dài, vẫn còn những băn khoăn, lo lắng của các nhà trường trong đầu tư, mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học bị ngập nước, hư hỏng.

Nỗi lo trường học sau mưa lũ

Với sự hỗ trợ kịp thời của chính quyền các cấp, sự chung tay của các nhà hảo tâm, sự nỗ lực, đoàn kết của tập thể sư phạm, các trường trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng trong đợt mưa lũ vừa qua đã nhanh chóng khắc phục khó khăn, ổn định hoạt động dạy và học. Tuy nhiên, về lâu dài, vẫn còn những băn khoăn, lo lắng của các nhà trường trong đầu tư, mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học bị ngập nước, hư hỏng.

Nỗi lo trường học sau mưa lũ

Sau mưa bão, cô và trò Trường Tiểu học Kim Đồng, xã Nông Cống nhanh chóng khắc phục thiệt hại, ổn định hoạt động dạy và học. Ảnh: P.S

Trong đợt mưa lũ của hoàn lưu bão số 10 vừa qua, Khu A thuộc Trường Tiểu học Tế Nông tại thôn Hợp Nhất, xã Thắng Lợi có tới 6 phòng học, 2 phòng thuộc khu hiệu bộ bị ngập sâu hơn 1m nước, nhiều bàn ghế bị hư hỏng nặng. Song với tinh thần “nước rút đến đâu, vệ sinh trường, lớp đến đó”, nhà trường đã huy động các thầy, cô giáo cùng sự hỗ trợ của các bậc phụ huynh học sinh khẩn trương vệ sinh khuôn viên sân trường, phòng lớp học, sắp xếp đồ dùng, thiết bị dạy học... đón học sinh đi học trở lại. Đặc biệt, trước ngày học sinh đi học trở lại, nhà trường đã phun khử khuẩn toàn bộ khuôn viên cũng như trong các phòng lớp học, khu văn phòng nhằm bảo đảm sức khỏe cho cả học sinh và cán bộ, giáo viên nhà trường. Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tế Nông, cô Lê Thị Thanh cho biết: “Sau 10 ngày cho học sinh nghỉ học, từ ngày 8/10, học sinh nhà trường đã đi học trở lại. Những thiết bị hư hỏng nhẹ cũng được nhà trường khắc phục bảo đảm hoạt động giáo dục diễn ra bình thường. Tuy nhiên, nhiều trang thiết bị hư hỏng nặng, trong đó có 60 bộ ghế học sinh, tủ đựng tài liệu, bàn làm việc của hiệu trưởng, bàn ghế văn phòng nếu không có sự hỗ trợ từ cộng đồng, ngành giáo dục hay chính quyền địa phương sẽ khó được khắc phục nhằm bảo đảm hoạt động lâu dài”.

Cùng bị ngập sâu trong nước do hoàn lưu bão số 10 gây ra, Trường Mầm non Tế Nông I, xã Thắng Lợi có tới 60 sạp ngủ trưa của học sinh bán trú, nhiều đồ dùng, đồ chơi bị hư hỏng hoàn toàn, 3 tủ đựng đồ cá nhân, 4 tủ đựng chăn gối của học sinh, 35 bộ bàn ghế, 20 giá góc đựng đồ dùng học tập, hàng chục m2 gạch lát sân trường bị hư hỏng nặng... Cô giáo Lê Thị Hiền, Hiệu trưởng Trường Mầm non Tế Nông I, cho biết: “Mặc dù đã có sự chuẩn bị, kê cao thiết bị, đồ đạc, nhưng do nước lên nhanh, dâng cao nên hầu hết trang thiết bị tại tầng 1 bị hỏng. Sau mưa bão, tập thể giáo viên cùng phụ huynh, các lực lượng hỗ trợ đã chung tay khắc phục hậu quả, rà soát thiệt hại, tận dụng những gì có thể sửa chữa để sớm đưa vào sử dụng. Song, nhà trường vẫn còn thiếu nhiều đồ dùng, thiết bị dạy học phục vụ giảng dạy và chăm sóc trẻ. Mong muốn của nhà trường là tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân, chính quyền địa phương giúp nhà trường khắc phục những thiệt hại do mưa lũ gây ra”.

Theo báo cáo từ UBND xã Thắng Lợi, trong đợt mưa lũ của hoàn lưu bão số 10, trên địa bàn xã đã có 11/14 trường học bị ảnh hưởng, thiệt hại. Ngay sau khi nước rút, địa phương đã huy động các lực lượng, đoàn thể như hội phụ nữ, thanh niên, hội phụ huynh học sinh cùng các nhà trường tổng dọn vệ sinh, khử khuẩn trường lớp để đón học sinh trở lại học tập. Bên cạnh đó, nhiều đoàn thiện nguyện, nhà hảo tâm cũng đã hỗ trợ sách vở, quần áo, đồ dùng học tập, gạo cho các nhà trường, giúp thầy trò thêm vững tin vượt qua khó khăn. Đối với những trang thiết bị hư hỏng vượt quá khả năng mua sắm của nhà trường, chính quyền cũng đã lên phương án, kế hoạch huy động nguồn lực bổ sung kịp thời.

Tại Trường Tiểu học Kim Đồng, xã Nông Cống, trong đợt mưa lũ vừa qua, nhà trường có 55 em học sinh bị mất sách vở, trong đó có 17 em bị nước cuốn trôi cả cặp, sách vở. Ngoài ra, nhà trường còn có 4,5 tạ gạo phục vụ bán trú cho học sinh cũng bị ngập nước không thể sử dụng, 60m tường rào, đường vào cổng trường bị xói mòn, một số sạp ngủ bán trú và bàn ghế bị hư hỏng... Cô giáo Vũ Ánh Tuyết, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng, chia sẻ: “Sau khi mưa lũ đi qua, bên cạnh sự chủ động dọn dẹp vệ sinh trường lớp, sửa chữa đường vào trước cổng trường, bàn ghế... nhà trường đã kịp thời nhận được sự hỗ trợ tích cực của các cựu học sinh, phụ huynh, nhà hảo tâm, đến nay học sinh nhà trường đã có đủ sách vở để học tập, nhà trường đã được hỗ trợ gạo để tổ chức bán trú. Bên cạnh đó, nhà trường cũng đã tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, tặng quà gia đình các em học sinh bị thiệt hại nặng do mưa lũ. Nhanh chóng ổn định hoạt động dạy và học bảo đảm không bị gián đoạn chương trình học theo yêu cầu. Về việc khắc phục tường rào bị đổ sập, nguồn kinh phí của nhà trường không đủ, vì vậy, nhà trường đã báo cáo chính quyền địa phương có phương án xây dựng lại bảo đảm an toàn về lâu dài”.

Theo số liệu tổng hợp từ Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa, bão số 10 đã gây thiệt hại cho ngành giáo dục khoảng 30 tỷ đồng. Ngay sau mưa bão, công tác khắc phục thiệt hại, tổ chức các hoạt động giáo dục đã được các nhà trường khẩn trương thực hiện và nhanh chóng ổn định. Tuy nhiên, vẫn còn những hạng mục giáo dục bị hư hỏng nặng cần sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và sự chung tay của toàn xã hội nhằm bảo đảm an toàn và điều kiện tốt nhất cho hoạt động dạy và học trong năm học 2025-2026 và những năm học tiếp theo.

Phong Sắc - Linh Hương

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh