Người thầy thuốc tận tâm, sáng tạo

(Baothanhhoa.vn) - Trong những năm qua, cùng với sự phát triển của ngành y tế tỉnh Thanh Hóa, nhiều cán bộ y tế đã nỗ lực cống hiến, hết lòng vì sức khỏe Nhân dân. Trong số đó, thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Ngọc, Phó trưởng Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa là một trong những gương điển hình tiêu biểu về tinh thần trách nhiệm, tận tụy với người bệnh.

Người thầy thuốc tận tâm, sáng tạo

Trong những năm qua, cùng với sự phát triển của ngành y tế tỉnh Thanh Hóa, nhiều cán bộ y tế đã nỗ lực cống hiến, hết lòng vì sức khỏe Nhân dân. Trong số đó, thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Ngọc, Phó trưởng Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa là một trong những gương điển hình tiêu biểu về tinh thần trách nhiệm, tận tụy với người bệnh.

Người thầy thuốc tận tâm, sáng tạo

Bác sĩ Nguyễn Văn Ngọc (bên phải) thực hiện can thiệp điều trị cho bệnh nhân.

Tốt nghiệp Trường Đại học Y Dược Hải Phòng, năm 2013 bác sĩ Nguyễn Văn Ngọc về công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Ngay từ những ngày đầu nhận nhiệm vụ, anh luôn ý thức sâu sắc vai trò, trách nhiệm của người thầy thuốc, không ngừng rèn luyện y đức, nâng cao trình độ chuyên môn, tích cực học hỏi kinh nghiệm của các thế hệ đi trước. Với tinh thần cầu thị, say mê nghề nghiệp, bác sĩ Ngọc từng bước trưởng thành, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, tạo được uy tín trong tập thể khoa, phòng cũng như niềm tin đối với người bệnh. Trong quá trình công tác, bác sĩ Ngọc không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn khám, chữa bệnh và tiếp tục theo học thạc sĩ chuyên ngành chẩn đoán hình ảnh tại Trường Đại học Y Hà Nội.

Trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau, bằng sự nỗ lực bền bỉ, tinh thần trách nhiệm cao và năng lực chuyên môn vững vàng, bác sĩ Nguyễn Văn Ngọc luôn được lãnh đạo đơn vị, đồng nghiệp tín nhiệm. Năm 2022, anh được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng Khoa Chẩn đoán hình ảnh, tiếp tục đảm nhận nhiều nhiệm vụ quan trọng trong công tác chuyên môn, quản lý và đào tạo cán bộ trẻ của khoa.

Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, bác sĩ Nguyễn Văn Ngọc còn là cán bộ y tế tiêu biểu trong phong trào nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Hưởng ứng phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, anh đã chủ trì và tham gia nhiều đề tài, sáng kiến có giá trị thực tiễn cao, được ứng dụng hiệu quả trong công tác chẩn đoán, điều trị bệnh. Tiêu biểu như các sáng kiến: “Ứng dụng năng lượng sóng tần số radio trong điều trị suy giãn tĩnh mạch hiển lớn”; “Ứng dụng laser hai vòng năng lượng ELVES Radial 2 ring trong điều trị suy giãn tĩnh mạch”; “Nâng cấp và hoàn thiện website bệnh viện theo hướng khoa học, hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh”...

Nổi bật trong số các công trình nghiên cứu của bác sĩ Nguyễn Văn Ngọc là đề tài khoa học “Đánh giá kết quả điều trị suy tĩnh mạch hiển lớn bằng đốt nội mạch sử dụng laser hai vòng năng lượng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa”. Đây là kỹ thuật can thiệp xâm lấn tối thiểu, có nhiều ưu điểm vượt trội so với phương pháp phẫu thuật kinh điển trước đây như ít tai biến, không để lại sẹo, rút ngắn thời gian điều trị và giảm chi phí cho người bệnh. Đặc biệt, bệnh nhân có thể đi lại sớm và xuất viện ngay trong ngày.

Từ năm 2023 đến nay, kỹ thuật laser hai vòng năng lượng đã được triển khai thường quy tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, điều trị thành công cho hàng trăm bệnh nhân mắc bệnh suy tĩnh mạch hiển lớn. Việc làm chủ và áp dụng hiệu quả kỹ thuật mới không chỉ nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại địa phương mà còn góp phần hạn chế tình trạng chuyển tuyến, tiết kiệm hàng trăm triệu đồng chi phí điều trị cho người dân trong tỉnh.

Người thầy thuốc tận tâm, sáng tạo

Bên cạnh công tác chuyên môn, thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Ngọc còn là Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Dưới sự dẫn dắt của anh, nhiều phong trào, chương trình hành động thiết thực đã được triển khai, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia, tạo sức lan tỏa sâu rộng, góp phần nâng cao hình ảnh, uy tín của tuổi trẻ ngành y trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Với những đóng góp tích cực cho công tác chuyên môn và nghiên cứu khoa học, nhiều năm liền thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Ngọc được công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo, đoạt giải ba Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thanh Hóa, cùng nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành.

Tận tụy với nghề, tâm huyết với người bệnh, không ngừng đổi mới, sáng tạo trong công việc, bác sĩ Nguyễn Văn Ngọc là tấm gương tiêu biểu của ngành y tế Thanh Hóa. Những nỗ lực và cống hiến thầm lặng của anh đang góp phần xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa ngày càng phát triển hiện đại, chuyên sâu, đáp ứng yêu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới.

Bài và ảnh: Thanh Huê

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Cô giáo “truyền lửa” môn Ngữ văn cho học sinh vùng cao

Cô giáo “truyền lửa” môn Ngữ văn cho học sinh vùng cao

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - 20 năm gắn bó với ngành giáo dục vùng cao, cô giáo Trịnh Thị Hương, giáo viên Trường Phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) - THCS Quan Hóa (xã Hồi Xuân) luôn tích cực đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, "truyền lửa” đam mê môn Ngữ văn cho nhiều...
Vượt khó làm giàu ở vùng cao

Vượt khó làm giàu ở vùng cao

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Tham gia làm việc ở nhiều ngành nghề khác nhau để gia tăng thu nhập, phát triển kinh tế, đồng thời tìm kiếm cơ hội phát triển các kỹ năng để nâng cao năng lực bản thân, anh Cầm Bá Điệp, sinh năm 1986 hiện là cán bộ thú y xã Thắng Lộc, thành viên HTX...
“Trạm tuyên truyền di động” ở bản Chăm

“Trạm tuyên truyền di động” ở bản Chăm

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Chiều muộn, sương mù dày đặc, con dốc dẫn vào bản Chăm, xã Hồi Xuân khá trơn. Anh Hà Văn Huyến - bí thư chi bộ, trưởng bản, như thường lệ điều khiển chiếc xe máy cũ chậm rãi leo dốc, phía sau buộc chiếc loa pin nhỏ. Giữa khoảng núi rừng bảng lảng...
Khát vọng khởi nghiệp trên vùng đất khó

Khát vọng khởi nghiệp trên vùng đất khó

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Với tinh thần xung kích dám nghĩ, dám làm của tuổi trẻ, Nguyễn Phú Tài, sinh năm 1996, ở thôn Hải Tân (xã Như Thanh) đã mạnh dạn đầu tư phát triển mô hình kinh tế trang trại tổng hợp tại quê nhà và bước đầu gặt hái thành quả đáng tự hào.
Nhà khoa học từ “đất học”

Nhà khoa học từ “đất học”

Khoa học - Công nghệ
(Baothanhhoa.vn) - Sinh ra từ vùng đất học Hoằng Lộc, Thanh Hóa, trưởng thành từ mái trường chuyên Lam Sơn và từng tỏa sáng với Huy chương Bạc Olympic Toán học Quốc tế, PGS.TS Nguyễn Phi Lê đã từ chối cơ hội làm việc ở Nhật Bản để trở về phát triển trí tuệ nhân tạo...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh