Nâng cao chất lượng giáo dục từ các phong trào thi đua
Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt”, nhiều năm qua ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) Thanh Hóa đã triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua, đặc biệt là thi đua “Dạy tốt, học tốt”, “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục trong các nhà trường.
Đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT Thanh Hóa khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của ngành giai đoạn 2020-2025.
Từ các phong trào này, cán bộ, giáo viên, học sinh (HS) ở các bậc học nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong dạy và học. Qua đó, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc; sự nghiệp giáo dục ở mỗi đơn vị trường nói riêng và toàn ngành giáo dục tỉnh nhà nói chung đã đạt được nhiều thành tích quan trọng.
Cô giáo Đỗ Thị Hồng Hạnh, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Lợi cho biết: Để tổ chức các phong trào thi đua hiệu quả, thiết thực và có tính bền vững, giải pháp then chốt được nhà trường thực hiện đó là gắn phong trào thi đua với nhiệm vụ trọng tâm của năm học, với mục tiêu nâng cao chất lượng dạy và học, giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho HS. Mỗi phong trào thi đua đều có tiêu chí cụ thể, có thời gian thực hiện, có sơ kết, tổng kết và được lồng ghép trong kế hoạch chuyên môn của từng tổ chuyên môn, từng lớp học.
Từ thực hiện tốt các phong trào thi đua và xây dựng điển hình tiên tiến, chất lượng giáo dục của nhà trường đã có những chuyển biến rõ rệt. Năm học 2023-2024, nhà trường xếp thứ ba khối THPT toàn tỉnh với tổng số 47 giải HS giỏi cấp tỉnh, trong đó có 5 giải nhất; năm học 2024-2025 xếp thứ nhất khối THPT toàn tỉnh với tổng số 47 giải, trong đó có 9 giải nhất. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, 100% HS đậu tốt nghiệp, có 37 bài thi đạt điểm 10, xếp thứ nhất toàn tỉnh về số điểm 10. Đặc biệt HS Trịnh Văn Hiếu, lớp 12A1 đã xuất sắc dành vị trí thủ khoa khối A của tỉnh và Á khoa toàn quốc với tổng điểm 3 môn đạt 29,75/30 điểm; HS Lê Thị Kim Chi đạt 38/40 điểm tổng các môn thi tốt nghiệp xếp thứ nhì toàn tỉnh và xếp thứ 31 toàn quốc...
Cùng với phong trào thi đua “Hai tốt”, “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”, cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” cũng được thực hiện thường xuyên, liên tục và gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Từ cuộc vận động này, đội ngũ nhà giáo có sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động, ý thức tổ chức, kỷ luật, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Từ năm 2021 đến hết năm 2024, Sở GD&ĐT đã tham mưu cử hơn 1.400 lượt cán bộ, công chức, viên chức tham gia đào tạo nâng cao trình độ và bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý, bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn ngạch công chức, hạng viên chức; tổ chức đào tạo nâng chuẩn cho gần 800 giáo viên và cán bộ quản lý (CBQL). Đồng thời tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho hành nghìn lượt CBQL, giáo viên theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT.
Qua thống kê, trong tổng số hơn 54.000 CBQL, giáo viên, nhân viên toàn ngành, tỷ lệ CBQL và giáo viên có trình độ chuẩn trở lên hiện nay đạt 98,36%. Trong đó, tỷ lệ giáo viên có trình độ đạt chuẩn trở lên ở khối mầm non là 98,6%; khối tiểu học là 97,3%, khối THCS 97,7% và khối THPT là 100%. Tỷ lệ CBQL và giáo viên toàn ngành có trình độ trên chuẩn theo Luật Giáo dục năm 2019 đạt 33,72%. Kết quả này là nền tảng quan trọng cho mục tiêu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục.
Ngoài các phong trào thi đua, cuộc vận động trên, nhiều phong trào thi đua khác như: “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; “Xây dựng trường học xanh - sạch - đẹp - an toàn - hạnh phúc”... cũng được triển khai mạnh mẽ và đạt nhiều kết quả tích cực.
Theo quyền Giám đốc Sở GD&ĐT Tạ Hồng Lựu, các cuộc vận động, phong trào thi đua sau khi phát động đều nhận được sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, giáo viên, HS, các tổ chức đoàn thể trong các đơn vị trường và đem lại những kết quả khá toàn diện, đặc biệt là trong việc nâng cao chất lượng giáo dục. Những năm gần đây, Thanh Hóa luôn là tỉnh dẫn đầu cả nước về số lượng HS đạt điểm 10 ở các môn thi tốt nghiệp THPT và thủ khoa các trường đại học danh tiếng trong cả nước. Cụ thể như năm 2022, toàn tỉnh có 411 điểm 10, đứng thứ nhất cả nước về số điểm 10 ở các môn thi tốt nghiệp THPT. Năm 2023, HS Thanh Hóa đạt 935 điểm 10, trong đó có 1 thủ khoa khối B00. Năm 2024, toàn tỉnh có 914 em đạt điểm 10, xếp thứ nhất cả nước, trong đó có 2 thí sinh được xếp hạng thủ khoa toàn quốc khối C00 và A08. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 số điểm 10 của HS Thanh Hóa đạt được là 1.031 điểm; có 1 thủ khoa khối X06; có 7 á khoa toàn quốc... Đặc biệt, nhiều năm liên tiếp Thanh Hóa luôn có HS dự thi và đoạt giải Olympic quốc tế và khu vực. Tính từ năm 2021 đến nay, HS Thanh Hóa đoạt 9 huy chương tại các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế, gồm 5 HCB và 4 HCĐ...
Thực tế đã minh chứng, sự thành công của mỗi ngành, mỗi đơn vị đều gắn với việc phát động và tổ chức phong trào thi đua đúng cách, xây dựng được những điển hình tiên tiến để làm gương sáng, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng và ngành giáo dục không nằm ngoài quy luật đó. Khi mỗi đơn vị trường, mỗi thầy, cô giáo và mỗi em HS đồng tâm, hiệp lực, luôn nỗ lực, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thì phong trào thi đua sẽ trở thành dòng chảy xuyên suốt, đưa sự nghiệp GD&ĐT của tỉnh không ngừng phát triển, xứng đáng với sự quan tâm, niềm mong đợi của Đảng bộ và chính quyền, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.
Bài và ảnh: Phong Sắc
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu