Mỹ mở rộng chương trình đặt cọc thị thực, siết chặt quản lý nhập cư

(Baothanhhoa.vn) - Bộ Ngoại giao Mỹ mới đây thông báo mở rộng chương trình “đặt cọc thị thực”, bổ sung thêm 12 quốc gia vào danh sách các nước có công dân phải nộp tiền bảo lãnh khi xin thị thực, qua đó nâng tổng số quốc gia áp dụng lên 50. Đây là một phần trong chính sách siết chặt quản lý nhập cư của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Mỹ mở rộng chương trình đặt cọc thị thực, siết chặt quản lý nhập cư

Bộ Ngoại giao Mỹ mới đây thông báo mở rộng chương trình “đặt cọc thị thực”, bổ sung thêm 12 quốc gia vào danh sách các nước có công dân phải nộp tiền bảo lãnh khi xin thị thực, qua đó nâng tổng số quốc gia áp dụng lên 50. Đây là một phần trong chính sách siết chặt quản lý nhập cư của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Mỹ mở rộng chương trình đặt cọc thị thực, siết chặt quản lý nhập cư

Kể từ ngày 2/4, Mỹ bổ sung thêm 12 quốc gia vào danh sách các nước có công dân phải nộp tiền bảo lãnh khi xin thị thực. Ảnh: Arise News

Theo thông báo, kể từ ngày 2/4, công dân từ các quốc gia như Campuchia, Ethiopia, Georgia, Grenada, Lesotho, Mauritius, Mông Cổ, Mozambique, Nicaragua, Papua New Guinea, Seychelles và Tunisia khi xin thị thực ngắn hạn diện du lịch hoặc công tác (B1/B2) sẽ phải nộp khoản tiền bảo lãnh từ 5.000 đến 15.000 USD. Mức tiền cụ thể do viên chức lãnh sự quyết định tùy theo từng trường hợp.

Khoản tiền đặt cọc này sẽ được hoàn trả nếu đương đơn không được cấp thị thực, hoặc nếu được cấp thì phải tuân thủ đầy đủ các điều kiện lưu trú, bao gồm rời khỏi Mỹ đúng thời hạn hoặc không thực hiện chuyến đi. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, cơ chế này nhằm nâng cao tính tuân thủ và hạn chế tình trạng lưu trú quá hạn - một trong những vấn đề đáng chú ý trong công tác quản lý nhập cư.

Chương trình bảo lãnh thị thực được triển khai từ năm ngoái và mở rộng từ danh sách ban đầu gồm 38 quốc gia, phần lớn thuộc châu Phi, Mỹ Latinh và một số nước châu Á - những nơi có tỷ lệ vi phạm thời hạn thị thực tương đối cao. Giới chức Mỹ cho biết kết quả bước đầu cho thấy hiệu quả tích cực, khi khoảng 97% trong số gần 1.000 người tham gia chương trình đã tuân thủ quy định và rời khỏi Mỹ đúng hạn.

Việc mở rộng chương trình diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục theo đuổi chính sách nhập cư chặt chẽ, bao gồm tăng cường kiểm tra thị thực, thu hồi giấy phép cư trú và triển khai các biện pháp kiểm soát an ninh.

Mỹ mở rộng chương trình đặt cọc thị thực, siết chặt quản lý nhập cư

Mỹ áp dụng các biện pháp hạn chế nhập cảnh đối với một số quốc gia với lý do bảo đảm an ninh quốc gia. Ảnh: CNN

Trước đó, Washington cũng đã áp dụng các biện pháp hạn chế nhập cảnh đối với một số quốc gia với lý do bảo đảm an ninh quốc gia. Tuy nhiên, chính sách này cũng vấp phải ý kiến trái chiều. Một số tổ chức cho rằng việc yêu cầu đặt cọc với mức cao có thể tạo thêm rào cản đối với người nhập cảnh hợp pháp, đặc biệt là những người có thu nhập thấp. Trong khi đó, phía Mỹ khẳng định mục tiêu của chương trình là tăng cường hiệu quả quản lý, bảo đảm tuân thủ pháp luật và góp phần củng cố an ninh nội địa.

Minh Phương

Nguồn: Business Day, The Globe and Mail

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

NATO rút toàn bộ lực lượng khỏi Iraq, chuyển sang châu Âu

NATO rút toàn bộ lực lượng khỏi Iraq, chuyển sang châu Âu

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Theo thông báo của Tư lệnh Tối cao Liên quân Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại châu Âu, Thiếu tướng Không quân Mỹ Alexus Grynkewich, NATO đã rút toàn bộ lực lượng khỏi nhiệm vụ tư vấn tại Iraq và chuyển sang châu Âu do các mối đe dọa an...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh