Mỹ - Iran nối lại đàm phán hạt nhân tại Geneva giữa nguy cơ leo thang quân sự
Ngày 26/2 Mỹ và Iran bước vào vòng đàm phán hạt nhân mới tại Geneva trong bối cảnh căng thẳng quân sự gia tăng, khi Washington triển khai lực lượng quy mô lớn tới Trung Đông và để ngỏ khả năng tiến hành các cuộc tấn công mới nếu không đạt được thỏa thuận.

Mỹ và Iran bước vào vòng đàm phán hạt nhân mới tại Geneva, Thụy Sĩ. Ảnh: Reuters
Các cuộc thương lượng lần này nhằm giải quyết bế tắc kéo dài hàng thập kỷ liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran. Mỹ, các nước phương Tây và Israel cho rằng, Iran theo đuổi tham vọng phát triển vũ khí hạt nhân, trong khi Tehran nhiều lần bác bỏ cáo buộc, khẳng định chương trình chỉ phục vụ mục đích hòa bình.

Các cuộc thảo luận do Ngoại trưởng Oman Badr Albusaidi làm trung gian. Ảnh: Reuters
Tiếp nối vòng đàm phán diễn ra tuần trước cũng tại Geneva, phái đoàn Mỹ do Đặc phái viên Steve Witkoff và ông Jared Kushner dẫn đầu, tham gia đàm phán gián tiếp với Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi. Các cuộc thảo luận do Ngoại trưởng Oman Badr Albusaidi làm trung gian.
Tổng thống Mỹ Donald Trump trong Thông điệp Liên bang hôm 24/2 cho biết ông ưu tiên giải pháp ngoại giao nhưng sẽ không cho phép Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Trước đó, ông cảnh báo Tehran phải đạt được thỏa thuận trong vòng 10–15 ngày, nếu không sẽ phải đối mặt với “những điều rất tồi tệ”.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. Ảnh: Reuters
Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cũng nhấn mạnh rằng việc ngăn chặn Iran có vũ khí hạt nhân là “mục tiêu quân sự tối hậu” nếu con đường ngoại giao thất bại.
Về phía Iran, Ngoại trưởng Araqchi cho biết Tehran mong muốn đạt được một thỏa thuận “công bằng và nhanh chóng”, song khẳng định không từ bỏ quyền phát triển công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình, bao gồm làm giàu uranium. Reuters trước đó dẫn nguồn tin cho biết Iran sẵn sàng đưa ra một số nhượng bộ mới để đổi lấy việc dỡ bỏ trừng phạt và công nhận quyền làm giàu uranium. Tuy nhiên, hai bên vẫn còn bất đồng sâu sắc, đặc biệt về phạm vi và lộ trình dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ.
Tổng Giám đốc cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), ông Rafael Grossi, cũng dự kiến có mặt tại Geneva để tiến hành các cuộc trao đổi với cả hai bên, tương tự như vòng đàm phán trước.
Trong khi đó, truyền thông Israel ngày 25/2 cho biết, khoảng một chục máy bay tiêm kích tàng hình F-22 của Không quân Mỹ đã được triển khai tới một căn cứ không quân của Israel ở miền Nam nước này hôm 24/2, trong khuôn khổ đợt tăng cường lực lượng quân sự quy mô lớn của Washington tại Trung Đông.
Vân Bình
Nguồn: Reuters





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu