Một kỳ bầu cử - ba dòng chảy lớn
Một kỳ bầu cử, nhưng phía sau là ba dòng chảy lớn đang cuộn chảy cùng lúc trong đời sống chính trị - xã hội, đó là tinh thần Đại hội XIV của Đảng; cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và thành tựu 40 năm đổi mới. Ba dòng chảy ấy gặp nhau ở một điểm chung là niềm tin, sự kỳ vọng của các tầng lớp Nhân dân về sự lãnh đạo của Đảng.

Các ứng viên đại biểu HĐND khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031 với cử tri xã Linh Sơn.
Từ nghị quyết đến hành động
Không phải ngẫu nhiên mà cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong bối cảnh cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy đang diễn ra quyết liệt từ Trung ương đến cơ sở, và trên nền tảng của 40 năm đổi mới rực rỡ thành tựu. Ba dòng chảy ấy không song song, không tách biệt mà đan xen vào nhau, cộng hưởng với nhau, tạo nên sức mạnh và ý nghĩa đặc biệt cho một kỳ bầu cử mang tầm vóc lịch sử.
Đại hội XIV của Đảng đã vạch ra tầm nhìn chiến lược đưa Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030, và trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Đó là khát vọng của cả một dân tộc được nâng lên thành mục tiêu quốc gia, là cam kết của Đảng trước Nhân dân được khắc ghi vào nghị quyết. Nhưng giữa nghị quyết và hiện thực, luôn có một khoảng cách mà chỉ hành động mới có thể lấp đầy.
Tinh thần xuyên suốt Đại hội XIV là biến ý chí thành hành động, biến quyết sách thành kết quả cụ thể. Để hiện thực hóa 12 nhóm nhiệm vụ chủ yếu, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược, 30 chỉ tiêu chủ yếu của cả nước cùng 272 nhiệm vụ, đề án, dự án, công trình quan trọng giai đoạn 2026-2030 đòi hỏi không chỉ quyết tâm chính trị mà còn là năng lực thực thi ở từng cấp, từng ngành, từng địa phương. Chính những ĐBQH và đại biểu HĐND được bầu ra trong kỳ bầu cử này sẽ là những người chịu trách nhiệm thể chế hóa, luật hóa, và giám sát thực thi toàn bộ hệ thống mục tiêu ấy. Đây chính là mối liên hệ hữu cơ, không thể tách rời giữa bầu cử và nghị quyết đại hội.
Tại Thanh Hóa, sự chuyển hóa từ nghị quyết sang hành động đang diễn ra với nhịp độ khẩn trương. Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số (11% trở lên) giai đoạn 2026-2030, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động số 15-CTr/TU; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hành động với trách nhiệm phân công rõ ràng cho từng cấp, từng ngành, gắn với vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, xác định rõ thời gian hoàn thành và nguồn lực thực hiện đối với từng nội dung, công việc. Đây không chỉ là văn bản điều hành, mà là lộ trình hành động HĐND tỉnh khóa mới sẽ có trách nhiệm giám sát thực thi trong suốt nhiệm kỳ 2026-2031.
Cuộc cách mạng chưa có tiền lệ
Trong lịch sử tổ chức bộ máy Nhà nước Việt Nam, chưa bao giờ có một cuộc sắp xếp, tinh gọn toàn diện, đồng bộ và quyết liệt đến như vậy. Từ ngày 1/7/2025, cả nước chính thức sáp nhập từ 63 tỉnh, thành phố còn 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh. Bộ máy Chính phủ được kiện toàn còn 17 bộ, ngành (gồm 14 bộ và 3 cơ quan ngang bộ, giảm 5 bộ, ngành so với trước). Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được triển khai theo tinh thần tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của một kỷ nguyên mà tốc độ và chất lượng ra quyết định trở thành lợi thế cạnh tranh quốc gia.
Đây được xem là cuộc cách mạng về tổ chức và như mọi cuộc cách mạng, nó đòi hỏi cả quyết tâm lẫn trí tuệ. Không phải cứ giảm số lượng là tốt hơn. Vấn đề cốt lõi là liệu bộ máy sau sắp xếp có thực sự gọn hơn, mạnh hơn, phục vụ người dân tốt hơn hay không. Đó chính là thách thức mà những đại biểu dân cử khóa mới phải đối mặt và cũng là tiêu chí để cử tri lựa chọn người xứng đáng đại diện cho mình.
Tại Thanh Hóa, kết quả bước đầu rất đáng ghi nhận. Tỉnh đã giảm 381 đơn vị hành chính cấp xã, tương ứng giảm 69,65%, hiện chỉ còn 166 đơn vị (gồm 147 xã và 19 phường). Con số ấy không chỉ là thành tích hành chính, đằng sau nó là sự thay đổi căn bản trong phương thức quản trị, trong mối quan hệ giữa chính quyền và người dân, trong cách thức một địa phương vận hành và phát triển. Những đại biểu HĐND được bầu ra trong kỳ bầu cử lần này sẽ làm việc trong một hệ thống tổ chức hoàn toàn mới, gọn hơn về cơ cấu nhưng nặng hơn về trách nhiệm, ít tầng nấc hơn nhưng đòi hỏi cao hơn về năng lực.
Một kỳ tích nhìn lại để vươn tới tương lai
Bốn mươi năm, tính từ Đại hội VI năm 1986, khi Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng công cuộc đổi mới với tư duy nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật. Quyết định lịch sử đó đã mở ra một hành trình chuyển hóa kỳ diệu, đưa Việt Nam từ một đất nước thiếu ăn trở thành quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới; từ nền kinh tế khép kín trở thành một trong những nền kinh tế mở nhất khu vực; từ tỷ lệ hộ nghèo hơn 70%, nay đã giảm còn dưới 3%.
Những con số của 40 năm đổi mới không đơn thuần là thống kê, mà là biên niên sử của một dân tộc biết dũng cảm vượt lên chính mình. GDP bình quân đầu người tăng từ hơn 100 USD năm 1986 lên khoảng 5.000 USD năm 2025, bước vào ngưỡng thu nhập trung bình cao. Tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2021-2025 đạt bình quân khoảng 6,3%/năm, thuộc nhóm tăng trưởng cao trên thế giới. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh mẽ, tỷ trọng nông nghiệp giảm từ hơn 40% xuống dưới 15% GDP, trong khi công nghiệp và dịch vụ ngày càng giữ vị trí chủ đạo...
Nhưng điều quan trọng hơn những con số ấy là bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam. 40 năm đổi mới là minh chứng hùng hồn, rằng một dân tộc dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới dù trong hoàn cảnh khó khăn đến đâu vẫn có thể tạo ra những kỳ tích mang tầm thời đại, kiến tạo một cơ đồ vững chắc đầy năng lượng để Việt Nam tự tin bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
Lá phiếu và trọng trách lịch sử
Ba dòng chảy lớn của thời đại, đó là tinh thần Đại hội XIV của Đảng, cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy và 40 năm đổi mới rực rỡ đang hội tụ vào một thời điểm, một sự kiện: Cuộc bầu cử ngày 15 tháng 3 năm 2026. Đây là nơi để mỗi cử tri Thanh Hóa, với tư cách công dân của một đất nước đang vươn mình, phát huy quyền làm chủ thiêng liêng của mình, lựa chọn những người tiêu biểu về phẩm chất, năng lực và uy tín, xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới.
Lịch sử trao cho mỗi thế hệ những thời khắc trọng đại của riêng mình. Thế hệ năm 1945 có mùa thu cách mạng. Thế hệ năm 1975 có ngày thống nhất non sông. Thế hệ năm 1986 có mùa xuân đổi mới. Và thế hệ hôm nay là của kỷ nguyên vươn mình. Đây chính là dòng chảy lớn của thời đại hội tụ, đòi hỏi mỗi lá phiếu không chỉ là quyền lợi công dân mà còn là trách nhiệm lịch sử.
Cử tri Thanh Hóa, với truyền thống yêu nước kiên cường và tinh thần cách mạng bất khuất, sẽ bước vào ngày 15 tháng 3 năm 2026 với sự tỉnh táo, trách nhiệm và niềm tin, góp phần xây dựng Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng là cực tăng trưởng quan trọng của cả nước trong kỷ nguyên phát triển mới.
Bài và ảnh: Xuân Minh





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu