Lương Sơn: Xây dựng nền hành chính vì Nhân dân phục vụ

(Baothanhhoa.vn) - “Hướng dẫn chu đáo, tận tình” là cảm nhận của bà Nguyễn Thị Đàm, người dân ở thôn Ngọc Thượng khi đến thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) về hộ tịch.

Lương Sơn: Xây dựng nền hành chính vì Nhân dân phục vụ

“Hướng dẫn chu đáo, tận tình” là cảm nhận của bà Nguyễn Thị Đàm, người dân ở thôn Ngọc Thượng khi đến thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) về hộ tịch.

Lương Sơn: Xây dựng nền hành chính vì Nhân dân phục vụ

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Lương Sơn tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Bà Đàm cho biết: “Tôi đến xin chứng thực chữ ký và được công chức tư pháp - hộ tịch của xã hướng dẫn tận tình nên thủ tục được giải quyết nhanh. Trước đây, nhiều loại giấy tờ phải đi lên huyện mới có thể giải quyết, giờ thì tiện quá rồi, công sở gần nhà, cán bộ lại gần gũi, nhiệt tình, chu đáo, hướng dẫn rõ ràng nên người dân khi có nhu cầu giải quyết TTHC cũng cảm thấy yên tâm và hài lòng”.

Xã Lương Sơn là 1 trong 21 đơn vị hành chính của tỉnh không thực hiện sắp xếp, giữ nguyên hiện trạng do đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về diện tích và dân số theo quy định. Việc giữ nguyên xã đã phản ánh tầm quan trọng của vùng đất này trong việc duy trì sự ổn định về hành chính, văn hóa và quốc phòng - an ninh. Toàn xã có diện tích 81,74km2, dân số hơn 9.500 người, trong đó có 3 dân tộc Thái, Mường, Kinh cùng chung sống. Một trong những kết quả nổi bật khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành là hoạt động thông suốt, tiện ích và hiệu quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Lương Sơn. Việc giải quyết TTHC cho người dân có sự thay đổi rõ rệt, tạo ấn tượng tốt đối với người dân.

Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Lương Sơn Lê Văn Thiện cho biết: "Xã đã bố trí cán bộ có kinh nghiệm trực tiếp tiếp nhận, hướng dẫn người dân thực hiện các TTHC. Đồng thời, tăng cường phối hợp tuyên truyền để người dân trên địa bàn nắm rõ quy trình, thành phần hồ sơ, thủ tục, hạn chế việc người dân phải đi lại nhiều lần. Trung tâm đã đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC. Tất cả quy trình giải quyết TTHC đều được thực hiện trên môi trường điện tử".

Hiện nay, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Lương Sơn thực hiện niêm yết công khai danh mục TTHC đang được tiếp nhận, trả kết quả tại trung tâm bằng mã QR; 433 danh mục và quy trình thực hiện TTHC được niêm yết công khai, trong đó 150 thủ tục toàn trình, 283 thủ tục một phần. Trong 3 tháng (từ ngày 1/7/2025 đến ngày 22/9/2025), Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã đã tiếp nhận 1.322 hồ sơ, trong đó chủ yếu liên quan đến tư pháp, hộ tịch, chứng thực; đã giải quyết 1.276 hồ sơ, trong đó có 99,37% hồ sơ giải quyết trước hạn. Người dân, tổ chức, các cơ quan quản lý Nhà nước đều kiểm soát được quá trình giải quyết TTHC của từng cơ quan, đơn vị. 100% hồ sơ được số hóa. Cán bộ trung tâm đã hỗ trợ cho gần 1.500 lượt công dân hoàn thiện hồ sơ, giải đáp vướng mắc, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Thông qua hoạt động tiếp nhận và giải quyết, trả kết quả TTHC đã góp phần khắc phục được tình trạng chậm trễ, đùn đẩy, né tránh và giảm được phiền hà, tiêu cực, sách nhiễu trong quá trình giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp. Trách nhiệm của cán bộ, công chức được giao thực hiện giải quyết TTHC từng bước được nâng cao. Tính minh bạch trong quá trình giải quyết TTHC từ việc tiếp nhận hồ sơ đến thẩm định, giải quyết, trả kết quả, thu phí, lệ phí cho tổ chức và cá nhân được công khai.

Thực tiễn hoạt động cho thấy, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp không chỉ phát huy hiệu quả ở các xã, phường trung tâm, mà đã lan tỏa tới các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tạo bước tiến trong cải cách hành chính, hướng tới mục tiêu phục vụ Nhân dân tốt hơn, củng cố niềm tin, sự đồng thuận của xã hội. Ở xã Lương Sơn - địa phương đã hoàn thành các chỉ tiêu chuyển đổi số (CĐS) cấp xã từ năm 2024 lại càng có nhiều thuận lợi cho cán bộ, người dân. CĐS được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực, tạo sự chuyển biến trong tư duy sản xuất, kinh doanh, dịch vụ... góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả thúc đẩy kinh tế phát triển, đáp ứng nhu cầu của xã hội. Công tác CĐS đạt được kết quả đáng khích lệ, hệ thống truyền hình trực tuyến, phần mềm TD Office, cán bộ, công chức được trang bị máy tính, máy in, thiết bị ký số; 100% lãnh đạo, cán bộ, công chức điều hành và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử.

Từ những nền tảng sẵn có, trong giai đoạn phát triển mới, xã Lương Sơn xác định khâu đột phá trong đầu tư hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin và CĐS, đẩy mạnh xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số để tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả trên các lĩnh vực và nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân. Giải pháp nổi bật mà xã Lương Sơn đang thực hiện đó là tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về CĐS tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và kế hoạch CĐS hàng năm trên địa bàn xã, trong đó tập trung phát triển toàn diện cả 3 trụ cột: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; duy trì và giữ vững xã đạt bộ tiêu chí CĐS.

Xây dựng nền hành chính vì Nhân dân phục vụ, mỗi địa phương có một cách thực hiện khác nhau nhưng cùng chung mục đích hướng đến sự hài lòng của người dân. Sự thay đổi trong thực hiện CCHC ở mỗi địa phương chính là luồng sinh khí tươi mới, gần dân, sát dân, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

Bài và ảnh: Việt Hương

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Xây dựng Hội Cựu chiến binh Thanh Hóa vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn mới

Xây dựng Hội Cựu chiến binh Thanh Hóa vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn mới

Xây dựng Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Nhân Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Thanh Hóa lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030, phóng viên Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa đã phỏng vấn đồng chí Đinh Tiên Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam, Phó Chủ...
Tỏa sáng phẩm chất, trí tuệ và khát vọng dân tộc (Bài 3): Quốc hội Việt Nam và yêu cầu đột phá thể chế, pháp luật

Tỏa sáng phẩm chất, trí tuệ và khát vọng dân tộc (Bài 3): Quốc hội Việt Nam và yêu cầu đột phá thể chế, pháp luật

Xây dựng Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Một trong những yêu cầu cấp bách hiện nay đặt ra đối với Quốc hội Việt Nam đó là xây dựng pháp luật bám sát thực tiễn, đứng chân trên mảnh đất thực tiễn của Việt Nam, đồng thời kết hợp tinh hoa của nhân loại, thể chế, pháp luật trở thành lợi thế...
Tổng kết và trao giải Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp - Cụm thi số I

Tổng kết và trao giải Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp - Cụm thi số I

Xây dựng Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 21/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030, vòng thi cụm cấp tỉnh - Cụm thi số I.
Tỏa sáng phẩm chất, trí tuệ và khát vọng dân tộc (Bài 2): Tiếng nói nghị trường - Tiếng nói đời tôi

Tỏa sáng phẩm chất, trí tuệ và khát vọng dân tộc (Bài 2): Tiếng nói nghị trường - Tiếng nói đời tôi

Xây dựng Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Hành trình 80 năm của Quốc hội Việt Nam là dấu ấn của trí tuệ, bản lĩnh, tận tụy và khát vọng phát triển. Trên hành trình ấy, mỗi đạo luật, mỗi nghị quyết được thông qua, mỗi ý kiến phát biểu, chất vấn và trả lời chất vấn, những phiên thảo luận...
“Tôi” và những lần đi bầu cử

“Tôi” và những lần đi bầu cử

Báo hằng tháng
(Baothanhhoa.vn) - Từ lá phiếu đầu tiên trong ngày đất nước độc lập đến hàng chục kỳ bầu cử Quốc hội sau này, những cử tri đặc biệt ở Thanh Hóa đã gắn bó với “ngày hội non sông" qua nhiều thế hệ. Mỗi lần cầm lá phiếu, họ không chỉ thực hiện quyền công dân mà còn khẳng...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh