Lực lượng viễn chinh đặc biệt châu Âu sẽ được triển khai tại Ukraine
Các quan chức từ Pháp, Anh và Ukraine đã họp tại Kiev để thảo luận về việc triển khai lực lượng tác chiến đặc biệt, không phải lực lượng gìn giữ hòa bình, để giúp bảo vệ Ukraine, theo Kyiv Post.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov trò chuyện với Đô đốc Anh Antony Radakin và Tướng Pháp Thierry Burkhard tại Kiev, ngày 5/4.
Mykhailo Podolyak, cố vấn của Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine, cho biết vấn đề không phải là lực lượng gìn giữ hòa bình mà là lực lượng viễn chinh đặc biệt.
Podolyak cho biết, trong một cuộc chiến với Nga, các sứ mệnh gìn giữ hòa bình sẽ không hiệu quả, vì Nga vẫn là mối đe dọa đối với lục địa. Ông cho rằng kịch bản năm 2022, khi Ukraine một mình đối đầu với Nga “không được phép lặp lại”.
“Đây không chỉ là vấn đề triển khai quân đội mà còn là một chương trình đa diện, bao gồm cả bầu trời khép kín do lực lượng không quân của các quốc gia khác thực thi, đặc biệt là các thành viên NATO. Nó cũng liên quan đến việc tăng cường đáng kể năng lực tên lửa phòng không của Ukraine,” Podolyak nói thêm.
Ông cho biết các lực lượng viễn chinh này sẽ thực hiện các nhiệm vụ cụ thể ở cả tiền tuyến và tại các địa điểm chiến lược quan trọng. Theo ông, các đối tác của Ukraine là Pháp và Anh ủng hộ mạnh mẽ ý tưởng này, coi đây là biện pháp cần thiết để ngăn chặn Nga.
Podolyak cũng cho biết Điện Kremlin phải hiểu rằng lãnh thổ Ukraine nằm trong sự bảo vệ chung của châu Âu và không thể trở thành cái gọi là “vùng xám” như Nga mong muốn.
“Các đối tác của chúng tôi nhận thức được điều này và sẵn sàng tiến tới việc thực hiện. Chúng tôi không chỉ nói về Pháp hay Anh, còn có các quốc gia khác, như Thụy Điển, cũng đang cân nhắc việc tham gia,” Podolyak cho biết, đồng thời nói thêm, “Khi lệnh ngừng bắn đạt được, các cuộc thảo luận sẽ tập trung vào các đảm bảo răn đe, phải được thực hiện trên lãnh thổ Ukraine với sự hiện diện của các quốc gia nước ngoài.”
Trong khi đó, Thủ tướng Canada Mark Carney tuyên bố nước này vẫn đang đánh giá các điều kiện có thể tham gia nhiệm vụ “gìn giữ hòa bình” tiềm năng, mà không phân biệt rõ ràng nhiệm vụ này và nhiệm vụ “lực lượng viễn chinh đặc biệt” mà Podolyak đã nêu.
Trong một cuộc phỏng vấn với Radio-Canada, Carney cho biết Canada sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine và sẽ không đồng ý với bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào do Moscow áp đặt. Carney cũng lưu ý Canada là một phần của “Liên minh những người tự nguyện” do Pháp và Vương quốc Anh điều phối và đang tích cực thảo luận về vai trò của mình với các nhà lãnh đạo của cả hai nước.
TD (theo Kyiv Post)
{name} - {time}
-
2025-04-13 21:54:00
Quân đội Nga xác nhận bắn hạ máy bay phản lực F-16 của Ukraine
-
2025-04-13 21:35:00
Chia rẽ giữa “Liên minh những người tự nguyện” về Ukraine
-
2025-04-08 17:08:00
Hàn Quốc: “Ông trùm” phần mềm Ahn Cheol Soo tuyên bố tái tranh cử tổng thống
Hàn Quốc nổ súng cảnh cáo sau khi lính Triều Tiên vượt biên giới
Châu Âu trải qua tháng 3 nóng nhất trong lịch sử
Lũ và lốc xoáy tại Mỹ khiến 23 người tử vong, gây thiệt hại đến 90 tỷ USD
Núi lửa ở Philippines phun trào trở lại, tạo cột khói cao 4.000m
Iran triển khai hệ thống radar tiến tiến trước các cuộc tấn công tiềm tàng từ Mỹ và Israel
Trung Quốc giáng đòn vào giấc mơ máy bay chiến đấu F-47 của Mỹ
Trò đùa ám sát tổng thống Mỹ gây phản ứng dữ dội ở Iran
Tổng thống Mỹ tiếp tục cảnh báo Iran
Nhà lập pháp Mỹ gốc Ukraine: Kiev nên từ bỏ lãnh thổ