Lễ hội Xuân hồng 2025 dự kiến tiếp nhận 8000 đơn vị máu

Mỗi dịp đầu năm mới, khắp cả nước lại rộn ràng với những lễ hội truyền thống, mang theo niềm hy vọng về một năm mới an lành, may mắn.

Lễ hội Xuân hồng 2025 dự kiến tiếp nhận 8000 đơn vị máu

Mỗi dịp đầu năm mới, khắp cả nước lại rộn ràng với những lễ hội truyền thống, mang theo niềm hy vọng về một năm mới an lành, may mắn.

Lễ hội Xuân hồng 2025 dự kiến tiếp nhận 8000 đơn vị máu

Hòa trong không khí đó, Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương tổ chức một sự kiện đặc biệt được cộng đồng người hiến máu mong chờ - Lễ hội Xuân hồng 2025.

Giữa sắc hồng của hoa đào, sắc vàng của hoa mai, nhiều người cho rằng Tết sẽ chưa thực sự trọn vẹn nếu thiếu đi “sắc đỏ” của giấy chứng nhận hiến máu. Bên cạnh những phong tục truyền thống như lì xì, xin chữ ông đồ hay lễ chùa cầu bình an, hiến máu đầu Xuân ngày càng trở thành một nét đẹp nhân văn, thể hiện tinh thần sẻ chia và hy vọng một năm mới vạn sự tốt lành.

Lễ hội Xuân hồng là một trong những chương trình hiến máu lớn nhất cả nước, do Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương phối hợp với Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội tổ chức thường niên vào dịp đầu năm mới.

Năm nay, chương trình sẽ diễn ra trong 9 ngày, từ 8-16/2, từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30 tại Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương, số 5, Phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội, với nhiều hoạt động hấp dẫn dành cho người hiến máu.

Đặc biệt, tại Lễ hội Xuân hồng 2025, các cặp đôi có thể tham gia hiến máu đôi khi đăng ký qua link trực tuyến. Ban tổ chức cũng triển khai hoạt động ghép đôi dành cho người hiến máu, mang đến cơ hội kết nối ý nghĩa. Những người hiến máu đôi sẽ nhận được chứng nhận từ Ban tổ chức cùng nhiều phần quà giá trị.

Một điểm nhấn thú vị của chương trình năm nay là nhân ngày Lễ tình nhân 14/2, Ban tổ chức sẽ dành tặng 300 cặp đôi hiến máu đầu tiên trong ngày này những món quà lãng mạn và ngọt ngào để tôn vinh tinh thần chia sẻ và yêu thương.

Với gần 10 ngày tổ chức, Lễ hội Xuân hồng 2025 đặt mục tiêu tiếp nhận 8.000 đơn vị máu, góp phần bổ sung nguồn máu dự trữ phục vụ công tác điều trị và cấp cứu tại Hà Nội cũng như nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua (từ 25/1 đến 2/2 tức 26 tháng Chạp đến mùng 5 Tết), Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương đã tiếp nhận 2.019 lượt người tham gia hiến máu và hiến tiểu cầu, trong đó có 1.390 người hiến máu và 629 người hiến tiểu cầu.

Sau Tết, số lượng người hiến máu tiếp tục gia tăng: ngày mùng 6 Tết có 463 người hiến máu, 127 người hiến tiểu cầu; ngày mùng 7 Tết, con số này lần lượt là 487 và 136. Đặc biệt, hàng trăm cán bộ, nhân viên y tế của Viện đã tranh thủ thời gian làm việc hoặc sau ca trực để sẻ chia những đơn vị máu cho người bệnh.

Hiến máu đầu Xuân không chỉ là một nghĩa cử cao đẹp mà còn trở thành một nét văn hóa cộng đồng, gói trọn tinh thần tương thân tương ái và những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Bên cạnh đó, thời điểm sau Tết Nguyên đán là giai đoạn nhu cầu máu cho cấp cứu và điều trị tăng cao do lượng bệnh nhân quay trở lại bệnh viện sau kỳ nghỉ kéo dài. Việc tham gia hiến máu đầu năm không chỉ giúp đảm bảo nguồn cung máu mà còn mang lại may mắn, sức khỏe cho chính người hiến máu trong năm mới./.

Theo TTXVN

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Đổi mới toàn diện nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trợ giúp pháp lý trong giai đoạn mới

Đổi mới toàn diện nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trợ giúp pháp lý trong giai đoạn mới

Văn bản pháp luật
(Baothanhhoa.vn) - Sau gần 8 năm triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý (TGPL) năm 2017 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành, hoạt động TGPL trên địa bàn tỉnh đạt được những kết quả quan trọng, góp phần giúp người nghèo, người có công với cách mạng và các nhóm người...
Người cán bộ gương mẫu, tận tụy với công việc

Người cán bộ gương mẫu, tận tụy với công việc

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Phát huy tinh thần tiền phong, gương mẫu, những năm qua, anh Bùi Đình Bình, Trưởng Phòng thi hành án dân sự (THADS) khu vực 12, luôn tích cực tìm tòi, nghiên cứu, có nhiều sáng kiến góp phần nâng cao hiệu quả công tác THADS trên địa bàn.
Cõng “ngoại ngữ” lên non

Cõng “ngoại ngữ” lên non

Giáo dục
(Baothanhhoa.vn) - Với ngành giáo dục, đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai là một bước chuyển dài. Nhưng với các thầy, cô giáo vùng cao, nơi học trò còn chật vật với tiếng Việt thì đó thực sự là một cuộc leo núi gian nan nhưng không thể dừng bước.
“Gieo mầm” đổi mới trên đất quê hương

“Gieo mầm” đổi mới trên đất quê hương

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Sinh ra và lớn lên ở thôn Quần Thọ, xã Yên Thọ, chàng nông dân trẻ Bùi Ngọc Tá (SN 1992) từng nuôi ước mơ lập thân, lập nghiệp bằng con đường đại học. Thế nhưng, hoàn cảnh gia đình khó khăn khiến anh buộc phải dừng lại giữa chừng. Về quê sinh sống,...
“Cầu nối số” giữa ngành điện và người dân

“Cầu nối số” giữa ngành điện và người dân

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Trong xu thế chuyển đổi số mạnh mẽ hiện nay, mọi lĩnh vực đời sống đều ứng dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả và phục vụ người dân tốt hơn. Với vai trò là huyết mạch của nền kinh tế, ngành điện đang đổi mới mạnh mẽ. Tại Thanh Hóa, Công ty Điện lực...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh