Làm giàu trên đất quê hương

(Baothanhhoa.vn) - Lựa chọn lập nghiệp trên mảnh đất quê hương, đến nay anh Ngô Đình Tuấn (SN 1993) ở thôn 4, xã Xuân Giang (Thọ Xuân) đã thu hái những “quả ngọt” khi xây dựng được mô hình kinh tế bền vững cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Làm giàu trên đất quê hương

Lựa chọn lập nghiệp trên mảnh đất quê hương, đến nay anh Ngô Đình Tuấn (SN 1993) ở thôn 4, xã Xuân Giang (Thọ Xuân) đã thu hái những “quả ngọt” khi xây dựng được mô hình kinh tế bền vững cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Làm giàu trên đất quê hương

Anh Ngô Đình Tuấn kiểm tra sức khỏe của lợn rừng. Ảnh: Anh Tuân

Với niềm đam mê nông nghiệp từ nhỏ, khi đang theo học chuyên ngành điện tử viễn thông tại Đại học Công nghiệp Hà Nội, anh Ngô Đình Tuấn đã nhiều lần lặn lội đến các tỉnh phía Bắc tham quan, học cách làm nông nghiệp. Mỗi khi được nghỉ về thăm nhà, anh lại mua các cây giống để trồng tại bãi mía của gia đình.

Năm 2018, khi gần tốt nghiệp đại học, anh quyết định nghỉ học giữa chừng rồi về quê làm nông nghiệp khiến bố mẹ hết sức ngỡ ngàng và ra sức can ngăn. Tuy nhiên, là thanh niên trẻ, anh xác định mình phải xung kích trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mang lại giá trị kinh tế cao; từ đó khuyến khích, động viên người dân tích cực phát triển kinh tế.

“Nghe tôi bàn chuyện nghỉ học, về quê và không muốn lập nghiệp bằng ngành nghề theo học, bố mẹ tôi kịch liệt phản đối. Bố mẹ không muốn tôi làm nông nghiệp vất vả, nhất là khi đó tôi đang có việc làm tại nhà máy Microsoft Bắc Ninh chuyên về phần cứng điện thoại với mức lương ổn định. Phải mất vài tháng tôi mới thuyết phục được bố mẹ ủng hộ", anh Tuấn chia sẻ.

Sau khi thuyết phục được bố mẹ, cùng với nguồn vốn của bản thân, gia đình và vay mượn thêm, anh Tuấn tận dụng lại diện tích trồng mía của gia đình rồi thuê thêm đất để trồng mít, bưởi Diễn. Đồng thời, nghiên cứu làm chuồng trại để nuôi thêm các vật nuôi có giá trị cao.

Khi mới bắt đầu thực hiện mô hình, anh gặp nhiều khó khăn về kỹ thuật trồng, chăm sóc cây trồng, vật nuôi, nhưng khó khăn nhất đó là nguồn vốn để đầu tư xây dựng và mua cây, con giống, tìm đầu ra cho sản phẩm. Trong khi đó nguồn vốn lớn nhất mà anh có khi ấy là ý chí quyết tâm làm giàu. Khó khăn là vậy, song với vốn kiến thức tự học hỏi, tích lũy được từ các lần đi tham quan các mô hình trang trại cùng với ý chí vươn lên làm giàu của tuổi trẻ, anh đã quyết tâm xây dựng chuồng trại và cải tạo đất để trồng cây ăn quả.

Đến nay, anh Ngô Đình Tuấn đã xây dựng thành công mô hình trồng cây ăn quả với diện tích 3ha gồm 1.500 gốc ổi lê Đài Loan, 200 gốc bưởi da xanh, 200 gốc chanh, 450 gốc na Đài Loan, 100 gốc táo Đài Loan. Hàng năm, anh cung cấp ra thị trường trên 20 tấn hoa quả. Anh Tuấn còn dành một phần diện tích đất để xây chuồng nuôi lợn rừng, nuôi nhím, nuôi ngỗng. Đây là những vật nuôi được anh chọn giống chất lượng cao, phù hợp với thổ nhưỡng và khí hậu địa phương. Bên cạnh đó trang trại còn nuôi 17 đàn ong lấy mật.

Quy mô trang trại được anh Tuấn xây dựng theo hướng tổng hợp, tuần hoàn, tái sử dụng phụ phẩm chăn nuôi để làm phân bón cho cây trồng, giảm thiểu rác thải, bảo vệ môi trường.

Hiện mỗi năm anh xuất bán ra thị trường khoảng 500 con lợn thịt và 1.000 lợn rừng giống, 300 nhím giống và gần 700 con ngỗng thịt. Vườn cây ăn quả nhờ chăm sóc tốt đã tạo ra năng suất cao. Trừ chi phí, anh thu nhập từ 500 - 600 triệu đồng mỗi năm.

Anh Tuấn còn liên kết và cấp giống cho 4 trang trại vệ tinh, đồng thời chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi cho bà con, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân địa phương. Mô hình phát triển kinh tế của anh cũng góp phần giải quyết việc làm thời vụ từ 4 - 5 lao động.

Bên cạnh việc trau dồi kiến thức, cần cù, chịu khó làm việc, anh thường xuyên đổi mới phương thức bán hàng, tìm kiếm thị trường. Trong mỗi buổi ra vườn làm việc, anh thường quay lại các clip hướng dẫn cách làm rồi thành lập kênh youtube để chia sẻ kinh nghiệm sản xuất đến với mọi người nhằm tăng lượng tương tác. Anh còn tạo các kênh bán hàng trên nền tảng mạng xã hội, nhờ đó anh không còn phải lo thị trường đầu ra. Sản phẩm của anh phân phối trong tỉnh và vươn ra nhiều địa phương khác, được khách hàng đánh giá cao...

Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Thọ Xuân Nguyễn Thị Bích Phương cho biết: “Tấm gương lập nghiệp thành công của anh Ngô Đình Tuấn đã khuyến khích, cổ vũ thanh niên, nhất là thanh niên nông thôn lập thân, lập nghiệp. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục quan tâm tới các mô hình, tư vấn cho các thanh niên tiếp cận những gói hỗ trợ vay vốn lãi suất thấp để khởi nghiệp hoặc mở rộng mô hình”.

Anh Tuân

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Người ươm mầm tình yêu Toán học cho học trò

Người ươm mầm tình yêu Toán học cho học trò

Giáo dục
(Baothanhhoa.vn) - Bằng nhiệt huyết và niềm đam mê đối với môn Toán, cô giáo Lê Thị Mỹ Bình, giáo viên Toán, Trường THPT Hậu Lộc 2 đã truyền cảm hứng và lan tỏa tình yêu Toán học đến nhiều thế hệ học trò, giúp các em rèn luyện, phát triển các kỹ năng tư duy và hình...
Nhà khoa học của nhà nông

Nhà khoa học của nhà nông

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Trong suốt gần 40 năm công tác, Tiến sĩ Lê Văn Ninh, Phó trưởng Khoa Nông, Lâm, Ngư nghiệp (Trường Đại học Hồng Đức) đã có nhiều đóng góp cho lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Trong đó có những đề tài khoa học mang tính ứng dụng thực...
Phụ nữ dân tộc Thổ vượt khó làm giàu

Phụ nữ dân tộc Thổ vượt khó làm giàu

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Với ý chí, nghị lực vượt khó vươn lên làm giàu, chị Lê Thị Phương (sinh năm 1990), dân tộc Thổ, thôn Thấng Sơn, xã Như Xuân đã thành công với mô hình chăn nuôi tổng hợp, góp phần nâng cao thu nhập cho gia đình.
Người giữ hồn đàn nguyệt xứ Thanh

Người giữ hồn đàn nguyệt xứ Thanh

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Với nghệ nhân ưu tú (NNƯT) Mai Văn Tuấn (thôn Trung Phú, xã Hậu Lộc), đàn nguyệt không chỉ là nhạc cụ đệm cho hát văn mà còn là hơi thở, là niềm đam mê suốt đời. Từ người nghệ sĩ biểu diễn, anh trở thành nghệ nhân chế tác đàn, âm thầm giữ hồn cho...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh