Người ươm mầm tình yêu Toán học cho học trò
Bằng nhiệt huyết và niềm đam mê đối với môn Toán, cô giáo Lê Thị Mỹ Bình, giáo viên Toán, Trường THPT Hậu Lộc 2 đã truyền cảm hứng và lan tỏa tình yêu Toán học đến nhiều thế hệ học trò, giúp các em rèn luyện, phát triển các kỹ năng tư duy và hình thành các thói quen học tập tích cực.
Cô giáo Lê Thị Mỹ Bình trong giờ dạy môn Toán.
Năm 2006, cô Bình tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội với tấm bằng xuất sắc, sau đó về công tác tại Trường THPT Hậu Lộc 2, nơi cô từng theo học thời học THPT. Với tinh thần chủ động học hỏi, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năm 2018, cô Bình tiếp tục tốt nghiệp thạc sĩ.
Luôn tích cực đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, truyền “lửa” đam mê môn Toán cho nhiều thế hệ học trò, cô Bình cho biết: “Xác định người thầy là người định hướng, dẫn dắt, khơi gợi hứng thú và niềm yêu thích Toán học ở học trò, để học trò vì yêu Toán nên sẽ giỏi Toán chứ không chỉ là giỏi Toán mới yêu Toán, tôi đã tích cực đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng phương pháp dạy học theo chủ đề nhằm phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh”.
Nhiều năm trong vai trò là người “gieo mầm tri thức”, cho đến nay, niềm hạnh phúc lớn nhất với cô là những thành tích, tiến bộ của các em học sinh. Nhờ tích cực phối hợp cùng đồng nghiệp, phụ huynh, học sinh trong quá trình giảng dạy để nâng cao kết quả học tập toàn diện của học sinh, nhiều năm qua, chất lượng văn hóa đại trà của học sinh luôn đạt kết quả cao và vượt chỉ tiêu được giao. Năm học vừa qua, cô Bình đã “gặt hái” được nhiều trái ngọt trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi: Có 1 học sinh giành Huy chương Bạc tại Cuộc thi Đấu trường Toán học châu Á (AIMO) 2025 được tổ chức tại Nhật Bản; 1 học sinh đoạt giải nhì môn Toán trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh; 5 học sinh đoạt học sinh giỏi cấp trường (1 giải nhất, 3 giải ba, 1 giải khuyến khích).
Riêng lớp 11A1 do cô Bình chủ nhiệm có tới 34,04% học sinh đạt danh hiệu học sinh xuất sắc; 63,83% học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi. Ngoài ra còn có 9 học sinh đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh (trong đó có 5 giải nhì, 4 giải ba); 23 học sinh giỏi cấp trường (3 giải nhất, 2 giải nhì, 9 giải ba, 9 giải khuyến khích). Nhiều năm trong vai trò là người “gieo mầm tri thức”, cho đến nay niềm hạnh phúc lớn nhất với cô là những thành tích, tiến bộ của các em học sinh.
Với chuyên môn vững vàng, cô Bình luôn được đồng nghiệp mà nhiều người trong số đó từng là giáo viên trực tiếp giảng dạy cô Bình hồi cô còn ngồi trên ghế học sinh Trường THPT Hậu Lộc 2 tin yêu, tín nhiệm. Nhà trường tin tưởng giao cho cô nhiều nhiệm vụ quan trọng như bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi, giám khảo một số cuộc thi, tham gia làm đề thi học sinh giỏi...
Thầy giáo Lê Văn Khanh, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hậu Lộc 2, cho biết: “Cô Lê Thị Mỹ Bình là một giáo viên giỏi, tâm huyết, trách nhiệm. Trong suốt quá trình công tác tại trường, cô Bình luôn được các đồng nghiệp, lãnh đạo nhà trường đánh giá cao về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, được phân công giảng dạy các lớp mũi nhọn của nhà trường trong nhiều năm học. Nhiều em học sinh của cô Bình có điểm thi môn Toán cao, đã trúng tuyển vào các trường đại học tốp đầu như: Bách khoa Hà Nội, Ngoại thương, Kinh tế quốc dân...; có học sinh giỏi Toán cấp tỉnh, học sinh đoạt giải Nhì tại Cuộc thi Đấu trường Toán học châu Á năm 2025. Cô Bình chính là tấm gương mẫu mực trong giảng dạy và công tác, được học sinh, đồng nghiệp tin yêu, quý mến”.
Bằng tinh thần trách nhiệm và tình yêu với nghề, cô giáo Lê Thị Mỹ Bình đã đồng hành cùng học sinh, giải đáp kịp thời những băn khoăn, vướng mắc, động viên, khích lệ, giúp học sinh phát huy tố chất, tự tin thể hiện khả năng và vững vàng vươn lên trong học tập.
Bài và ảnh: Linh Hương
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu