Mẹ bỉm sữa khởi nghiệp thành công từ nông sản Việt

(Baothanhhoa.vn) - Câu chuyện những bạn trẻ 9x khởi nghiệp thành công không còn xa lạ. Thế nhưng, giữa vô vàn câu chuyện khởi nghiệp ấy, hành trình của chị Thiều Thị Vân Anh - một mẹ bỉm sữa sinh năm 1993 ở xã Thiệu Tiến với khát vọng tạo ra những sản phẩm từ nông sản Việt mang giá trị dinh dưỡng cho mẹ bầu và trẻ em vẫn rất đáng để quan tâm.

Mẹ bỉm sữa khởi nghiệp thành công từ nông sản Việt

Câu chuyện những bạn trẻ 9x khởi nghiệp thành công không còn xa lạ. Thế nhưng, giữa vô vàn câu chuyện khởi nghiệp ấy, hành trình của chị Thiều Thị Vân Anh - một mẹ bỉm sữa sinh năm 1993 ở xã Thiệu Tiến với khát vọng tạo ra những sản phẩm từ nông sản Việt mang giá trị dinh dưỡng cho mẹ bầu và trẻ em vẫn rất đáng để quan tâm.

Mẹ bỉm sữa khởi nghiệp thành công từ nông sản Việt

Chị Thiều Thị Vân Anh (ngoài cùng bên trái) là nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho những bà mẹ bỉm sữa đang loay hoay tìm hướng phát triển bản thân.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội, chị Vân Anh từng có công việc văn phòng ổn định, rồi lập gia đình và sinh con như bao bạn trẻ cùng thế hệ. Nhưng chính quãng thời gian nghỉ sinh, khi bắt đầu bước vào vai trò làm mẹ, chị lại tìm thấy một hướng đi hoàn toàn mới cho cuộc đời mình. Tham gia vào các nhóm cộng đồng mẹ bỉm sữa, chị nhận thấy vô số lo lắng của các bà mẹ: Làm thế nào để có nhiều sữa cho con bú, làm sao để hạn chế tiểu đường thai kỳ, hay làm sao để bé phát triển khỏe mạnh, đủ chất? Từ những câu hỏi ấy, chị bắt đầu tìm hiểu kỹ hơn về dinh dưỡng. Sau thời gian học hỏi từ bác sĩ, chuyên gia và chính các bà mẹ khác, chị nhận ra ngũ cốc và các loại hạt là nguồn dinh dưỡng tự nhiên, lành mạnh, rất tốt cho phụ nữ mang thai, sau sinh và trẻ nhỏ. Ý tưởng khởi nghiệp từ chính những loại nông sản quê hương nảy mầm từ đó.

Thời gian đầu khởi nghiệp, chị Vân Anh cho biết: "Tôi bắt đầu với con số không tròn trĩnh, phải tự học trong việc tìm kiếm nguồn nguyên liệu và kinh doanh sản phẩm. Việc bán hàng của tôi chỉ gói gọn trong những mối quen biết xung quanh, rất khó mở rộng thị trường. Bên cạnh đó, việc vừa chăm con nhỏ, vừa lo sản xuất cũng khiến tôi chịu không ít áp lực".

Tuy nhiên, hiểu rõ những vất vả của các bà mẹ sau sinh, chị Vân Anh quyết tâm tạo ra sản phẩm mang giá trị dinh dưỡng và an toàn nhất cho mẹ và bé. Bắt đầu với quy mô nhỏ, chị mạnh dạn đầu tư máy móc theo từng công đoạn sản xuất, tham gia các khóa tập huấn để nâng cao kỹ năng. Từ nỗ lực không ngừng của chị, dòng sản phẩm ngũ cốc dinh dưỡng được làm từ các loại hạt nông sản Việt như đậu nành, đậu xanh, đậu đỏ, đậu đen, hạnh nhân, óc chó... đã được ra đời.

Sau 8 năm miệt mài, từ một ý tưởng nhỏ bé, Công ty TNHH Sản xuất thương mại và dịch vụ Secret Life của chị Vân Anh đã phát triển mạnh mẽ với hệ thống khoảng 4.000 đại lý trên 34 tỉnh, thành trong cả nước, hàng triệu sản phẩm được tiêu thụ mỗi năm. Sự kiên trì và tâm huyết ấy giúp dòng sản phẩm ngũ cốc dinh dưỡng Lạc Lạc Plus của chị nhanh chóng chiếm được lòng tin của người tiêu dùng. Các sản phẩm của công ty cũng được chứng nhận an toàn, đạt tiêu chuẩn chất lượng và được vinh danh với nhiều danh hiệu uy tín như: Top 100 nhãn hiệu thương hiệu Việt Nam 2017, Top 10 sao vàng thương hiệu Việt Nam 2019, Top 10 thương hiệu nhãn hiệu uy tín 3 miền năm 2020...

"Hơn 5 triệu khách hàng đã tin tưởng, đồng hành và ủng hộ chính là thành tựu lớn nhất trong suốt hành trình khởi nghiệp của tôi. Tôi sẽ không chỉ dừng lại ở đây, mà mong muốn lan tỏa giá trị nông sản Việt và giúp người nông dân ở các vùng trồng hạt truyền thống trong nước có thêm đầu ra ổn định cho sản phẩm", chị Vân Anh chia sẻ.

Đặc biệt, chị còn mong muốn lan tỏa tinh thần khởi nghiệp tới phụ nữ Việt, nhất là các mẹ bỉm sữa - những người vừa chăm lo gia đình, vừa khao khát tự chủ về kinh tế. Chị thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ các mẹ định hướng khởi nghiệp từ những sản phẩm nông sản quê hương, giúp họ tự tin hơn trên hành trình tìm kiếm tự do tài chính mà không đánh đổi hạnh phúc gia đình. Với chị, hạnh phúc của người phụ nữ không chỉ nằm ở tổ ấm trọn vẹn, mà còn ở việc được làm chủ cuộc sống, được cống hiến và khẳng định bản thân. Ngoài ra, chị đang tiếp tục nghiên cứu, phát triển thêm nhiều dòng sản phẩm từ nông sản Việt, hướng tới xu thế tiêu dùng xanh, an toàn và bền vững. Cùng với đó, chị đẩy mạnh phát triển kênh thương mại điện tử, mở rộng thị trường trên các nền tảng số để đưa sản phẩm quê hương đến gần hơn với người tiêu dùng.

Câu chuyện khởi nghiệp của chị Thiều Thị Vân Anh không chỉ là hành trình vượt khó, mà còn là nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho những người phụ nữ hiện đại. Từ một mẹ bỉm sữa bình thường, chị đã xây dựng nên một thương hiệu Việt uy tín, góp phần quảng bá giá trị nông sản Việt và tạo sinh kế cho người dân quê hương Thanh Hóa.

Bài và ảnh: Phương Đỗ

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Nghỉ hưu nhưng không nghỉ khát vọng

Nghỉ hưu nhưng không nghỉ khát vọng

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Nghỉ công tác theo chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH) sau hơn hai thập niên cống hiến, ông Cầm Thanh Xứng, thôn Luận Khê, xã Tân Thành không chọn cho mình những ngày tháng ngơi nghỉ mà bắt đầu một "hành trình mới” để viết tiếp câu chuyện về tinh thần dám...
Người đánh thức sản vật núi rừng

Người đánh thức sản vật núi rừng

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Bằng khát vọng tuổi trẻ, chị Hà Thị Xem, dân tộc Thái, bản Vặn, xã Yên Thắng đã “biến” những gia vị mộc mạc của núi rừng thành sản phẩm hàng hóa có giá trị, mở ra sinh kế mới cho bà con dân bản.
Sáng giữa đời thường

Sáng giữa đời thường

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Với tinh thần “Học Bác một đời, học Bác mãi mãi”, những người lính Bộ đội Cụ Hồ không chỉ bất khuất, kiên cường trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, mà còn là những tấm gương sáng, đóng góp nhiều giá trị tốt đẹp cho xã hội.
Nhà khoa học tận tâm vì nền nông nghiệp xanh

Nhà khoa học tận tâm vì nền nông nghiệp xanh

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Tận tâm với nghiên cứu khoa học và luôn trăn trở cùng người nông dân, bà Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Công ty TNHH Phát triển nông nghiệp Hồng Đức đã chọn tạo thành công nhiều giống lúa chất lượng cao, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, thúc đẩy phát...
Làm giàu từ mô hình nuôi dê

Làm giàu từ mô hình nuôi dê

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Phát huy tinh thần “Tuổi cao - gương sáng”, những năm qua, nhiều hội viên người cao tuổi (NCT) trên địa bàn tỉnh không chỉ gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua mà còn tích cực lao động sản xuất, nỗ lực vươn lên làm giàu chính đáng.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh