Bí thư chi bộ dân vận khéo

(Baothanhhoa.vn) - 21 năm gắn bó việc thôn, trong đó có 3 năm đảm nhận cương vị Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Phủ Lý Bắc, xã Thiệu Trung, ông Phạm Văn Cừ được người dân khen ngợi về sự nhiệt tình, trách nhiệm cao với công việc.

Bí thư chi bộ dân vận khéo

21 năm gắn bó việc thôn, trong đó có 3 năm đảm nhận cương vị Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Phủ Lý Bắc, xã Thiệu Trung, ông Phạm Văn Cừ được người dân khen ngợi về sự nhiệt tình, trách nhiệm cao với công việc.

Bí thư chi bộ dân vận khéo

Ông Phạm Văn Cừ (bên phải) trò chuyện cùng người dân. Ảnh: Trung Hiếu

Trước kia, ông Cừ có nhiều năm tham gia vào cấp ủy, trong đó có 7 năm là phó bí thư chi bộ thôn. Ở bất kỳ công việc nào, ông luôn gương mẫu “nói đi đôi với làm”, hoàn thành tốt nhiệm vụ, được cấp ủy, chính quyền ghi nhận và Nhân dân đánh giá cao. Năm 2022, ông được bầu làm Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Phủ Lý Bắc. Trong vai trò mới, ông Cừ luôn gương mẫu trong từng lời nói, việc làm và cùng tập thể chi ủy lãnh đạo chi bộ, vận động Nhân dân tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua tại địa phương, đưa thôn trở thành điểm sáng của xã Thiệu Trung trong XDNTM kiểu mẫu.

“Thời gian đầu triển khai xây dựng thôn NTM kiểu mẫu, nhiều tuyến đường giao thông bị xuống cấp, một số tuyến đường giao thông nội đồng, kênh mương tưới tiêu trong thôn chưa được bê tông hóa. Bên cạnh đó, nhà văn hóa thôn mặc dù được xây dựng từ lâu nhưng chưa đạt theo tiêu chí xây dựng thôn kiểu mẫu và chưa có khu vui chơi cho thiếu nhi”, ông Cừ nhớ lại.

Quán triệt tinh thần “lấy sức dân để lo cho dân”, ông Cừ cùng với tập thể chi bộ tổ chức các cuộc họp bàn thống nhất chủ trương bê tông hóa đường giao thông và đầu tư xây dựng một số hạng mục trong nhà văn hóa thôn, xã hội hóa xây dựng khu vui chơi cho trẻ. Sau đó, chi bộ đã tổ chức các cuộc họp lấy ý kiến trong Nhân dân và tuyên truyền bằng nhiều hình thức để Nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của chương trình XDNTM kiểu mẫu. Được tuyên truyền, Nhân dân trong thôn đã đồng thuận hiến 1.022m2 đất để mở rộng tuyến đường từ 2,5m lên 3m, có những tuyến đường được mở rộng lên 6m.

Cùng với nguồn lực hỗ trợ từ Nhà nước và sự đóng góp công sức, tiền trong Nhân dân, thôn đã bê tông hóa được 4,6km đường giao thông nội thôn; kiên cố hóa 2,4km kênh mương, 3km giao thông nội đồng. Đồng thời, mua sắm thiết chế văn hóa, xây dựng tường rào kiểu mẫu xung quanh nhà văn hóa và đầu tư khu luyện tập thể dục - thể thao cho người dân. Nhờ “ý Đảng, lòng dân” đồng thuận, thôn Phủ Lý Bắc được công nhận thôn NTM kiểu mẫu vào năm 2022.

Tiếp nối thành công từ chương trình XDNTM kiểu mẫu, cán bộ và Nhân dân trong thôn lại bắt tay vào hành trình xây dựng thôn thông minh. Quyết tâm xây dựng thôn Phủ Lý Bắc trở thành vùng quê đáng sống, đã được chi bộ thôn cụ thể hóa bằng nghị quyết, tập trung vào việc đẩy mạnh công nghệ số. Phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở, ông Cừ đã tổ chức các hội nghị triển khai về chủ trương xây dựng thôn thông minh đến Nhân dân, đồng thời công khai cụ thể những tiêu chí thôn thông minh để người dân bàn bạc, quyết định theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Ông Cừ cho biết: “Từ ngày xây dựng thôn thông minh đã có tác động tích cực đến đời sống hàng ngày của người dân. Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương được truyền tải qua nhóm zalo của thôn một cách nhanh chóng, dễ dàng. Hơn 70% dân số trong độ tuổi lao động có kỹ năng sử dụng dịch vụ công trực tuyến và các dịch vụ số thiết yếu. Không phải đi đâu xa, người dân có thể đến nhà văn hóa thôn để truy cập, khai thác thông tin qua mạng wifi tốc độ cao được lắp đặt tại đây”.

Thôn đã cài đặt ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong lĩnh vực chiếu sáng, từ đó giúp cho việc quản lý, điều chỉnh bật, tắt hệ thống điện tự động để tiết kiệm nguồn điện trong Nhân dân. Việc lắp đặt 13 mắt camera tại các trục đường chính, khu dân cư đông người qua lại đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Công nghệ số đã được người dân tiếp cận và sử dụng rộng rãi trong cuộc sống hàng ngày, góp phần nâng cao đời sống của người dân.

Trong phát triển kinh tế, ông Cừ cùng với ban phát triển thôn đứng ra vận động Nhân dân cải tạo vườn hộ, trồng cây ăn quả có giá trị, phát triển dịch vụ thương mại, đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động. Kinh tế phát triển, thu nhập người dân ngày càng được nâng cao với thu nhập bình quân đầu người 74 triệu đồng/năm. Phong trào văn hóa - thể thao phát triển mạnh với các câu lạc bộ dân vũ, bóng chuyền hơi, bóng chuyền da... thu hút đông đảo người dân tham gia, từ đó tăng cường sự đoàn kết, gắn bó của người dân trong cộng đồng dân cư. Năm 2024, thôn Phủ Lý Bắc đã được công nhận thôn thông minh. Kết quả này có sự đóng góp không nhỏ của cán bộ, đảng viên, trong đó có vai trò quan trọng của Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Phạm Văn Cừ.

Trung Hiếu

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Hà Trung đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Hà Trung đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”, Đảng bộ xã Hà Trung đã đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB, ĐV), nhất là người đứng đầu, giúp cấp ủy, chính quyền...
Làm giàu từ nghề chế biến lâm sản

Làm giàu từ nghề chế biến lâm sản

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Mảnh đất Hồi Xuân vốn nổi tiếng với những cánh rừng luồng bạt ngàn, xanh mướt ôm trọn những sườn đồi. Từ bao đời nay, cây luồng đã gắn bó mật thiết với cuộc sống của người dân nơi đây. Nhưng để biến nguồn tài nguyên thành cơ nghiệp đổi đời thì không...
Người thổi hơi ấm “số” vào đặc sản vùng cao

Người thổi hơi ấm “số” vào đặc sản vùng cao

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Sinh ra và lớn lên ở xã biên giới Mường Lát, cô giáo Lò Thị Quyến thấu hiểu nỗi vất vả của người dân quê mình, tuy có nhiều sản vật truyền thống nhưng vẫn loay hoay chưa tìm được đầu ra ổn định. Vì vậy, trong lòng cô vẫn canh cánh ước mong làm điều...
Làm giàu từ nuôi chim bồ câu Pháp

Làm giàu từ nuôi chim bồ câu Pháp

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Từng bươn chải khắp nơi, làm đủ nghề để mưu sinh từ Bắc vào Nam, nhưng đến năm 2011 anh Ngô Văn Tiến ở thôn Yên Vực, xã Quảng Yên quyết định “dừng chân”, gác lại mọi công việc để trở về quê hương tập trung phát triển kinh tế. Suốt 14 năm “làm bạn”...
Vượt lên nghịch cảnh để làm giàu

Vượt lên nghịch cảnh để làm giàu

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Sinh ra trong một gia đình thuần nông tại vùng quê nghèo thôn Mỹ Lợi, xã Thành Vinh, cũng như nhiều thanh niên khác, năm 2008, khi mới 18 tuổi, anh Trương Văn Minh lập gia đình và ra ở riêng. Đến năm 2010, hai vợ chồng sinh được con gái đầu lòng,...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh