Hội nghị lãnh đạo tài chính G20 sẽ họp trực tuyến vào tháng Tư tới
Hội nghị các lãnh đạo tài chính Nhóm các nền kinh tế mới nổi và phát triển hàng đầu thế giới (G20) sẽ chuyển kế hoạch họp tại Washington (Mỹ) giữa tháng Tư tới thành cuộc họp trực tuyến do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Trong một thông báo ngày 4/3, nước chủ tịch luân phiên G20 năm nay Saudi Arabia cho biết: “Nước chủ tịch G20 đã có trong tay một kế hoạch bất ngờ về việc tổ chức hội nghị trực tuyến giữa các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc ngân hàng trung ương G20 với Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF).”
Tuyên bố nêu rõ G20 sẽ “thảo luận kinh tế toàn cầu, trong đó có các diễn biến mới đây liên quan đến dịch COVID-19” như tác động của dịch đối với tăng trưởng toàn cầu và sự ổn định thị trường tài chính.
Chính phủ Saudi Arabia bày tỏ “lo ngại sâu sắc” về các diễn biến nhanh chóng liên quan đến các ca nhiễm, bao gồm các thách thức kinh tế và nhân đạo, đồng thời cho biết đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các nước thành viên G20 và các tổ chức quốc tế liên quan về việc này.
Cùng ngày, Ngân hàng Thế giới (WB) và IMF cũng cho biết đã quyết định tiến hành các hội nghị mùa Xuân của mình thông qua cầu truyền hình, thay vì gặp mặt trực tiếp tại Washington như mọi năm, do lo ngại virus đang lây lan rộng trên thế giới.
Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Tài chính Thụy Điển Magdalena Andersson ngày 4/3 dự báo dịch COVID-19 sẽ làm giảm khoảng 0,3% tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của nước này trong năm nay, đồng thời cảnh báo tác động có thể sẽ lớn hơn nếu dịch bệnh kéo dài hoặc lan rộng hơn dự báo hiện nay.
Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Andersson cho biết: “Nếu tình hình dịch không giảm tại Trung Quốc như dự báo, hoặc nếu dịch lây lan rộng hơn tại Mỹ và châu Âu, thì tác động kinh tế sẽ lớn hơn.”
Tháng Một vừa qua, Chính phủ Thụy Điển đưa ra dự báo tăng trưởng ở mức 1,1% trong năm nay. Theo ông Andersson, tăng trưởng toàn cầu sẽ có thể giảm 0,5% so với dự báo khi không xảy ra dịch.
Trong một nỗ lực nhằm hạn chế tác động của dịch lên nền kinh tế, Bộ trưởng Andersson cho biết chính phủ sẽ áp dụng một cơ chế để các công ty cho nhân viên làm việc ít thời gian hơn nhằm không dẫn tới trường hợp thừa lao động. Chi phí cho cơ chế này ước tính lên tới 350 triệu crown Thụy Điển (37 triệu USD) mỗi năm.
Trong một diễn biến liên quan, theo phóng viên TTXVN tại Rome, Liên đoàn Du lịch Italy (Confturismo) ước tính do tác động của dịch COVID-19 , lượng khách du lịch tới quốc gia Nam Âu này trong quý 2 sẽ giảm khoảng 31,6 triệu lượt khách, gây thiệt hại cho ngành du lịch khoảng 7,4 tỷ euro.
Chủ tịch Liên đoàn Du lịch Italy, Luca Patanè cho biết toàn bộ ngành du lịch Italy đang phải đối mặt với tình trạng tồi tệ.
Cũng theo ông Patanè, Italy cần có ngay các biện pháp hỗ trợ cho các công ty hoạt động trong lĩnh vực du lịch, đồng thời cần có những can thiệp của chính phủ đối với những quốc gia cấm nhập cảnh đối với du khách Italy và hạn chế công dân tới Italy./.
(TTXVN/Vietnam+)
{name} - {time}
-
3 giờ trước
Nội các Israel phê duyệt kế hoạch kiểm soát thành phố Gaza
-
3 giờ trước
Đàm phán Nga-Mỹ chấm dứt xung đột Ukraine: Cơ chế, giới hạn và khả năng thực thi
-
4 giờ trước
Liên hợp quốc: Nắng nóng cực đoan phá vỡ mọi kỷ lục thế giới
Pháp nỗ lực khống chế đám cháy rừng nghiêm trọng nhất trong 80 năm
Nội các an ninh Israel mâu thuẫn về việc mở rộng hoạt động ở Gaza
Gần 2 triệu người Mỹ nhận trợ cấp thất nghiệp, mức cao nhất kể từ đại dịch
Rực rỡ sắc màu trong lễ kỷ niệm 58 năm Ngày thành lập ASEAN tại Nam Phi
Bầu cử Mỹ 2020: Ứng cử viên Michael Bloomberg từ bỏ cuộc đua
EU đề xuất viện trợ nhân đạo bổ sung 170 triệu euro cho Syria
Trung Quốc đại lục ghi nhận thêm 139 ca nhiễm COVIID-19 mới
Dịch COVID-19: Israel cấm nhập cảnh những người đến từ 5 nước châu Âu
Mỹ phê duyệt thỏa thuận bán máy bay tiếp nhiên liệu cho Israel
Địa phương
Thời tiết
- 29°C - 36°CÍt mây, trời nắng nóng
- 28°C - 36°CÍt mây, trời nắng nóng