Học theo Bác, làm cho dân tin

(Baothanhhoa.vn) - Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Cán bộ là gốc của công việc” nên dù ở vị trí công tác nào, đồng chí Lê Văn Phượng, sinh năm 1974, Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã Hoằng Giang cũng luôn gương mẫu “nói đi đôi với làm”.

Học theo Bác, làm cho dân tin

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Cán bộ là gốc của công việc” nên dù ở vị trí công tác nào, đồng chí Lê Văn Phượng, sinh năm 1974, Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã Hoằng Giang cũng luôn gương mẫu “nói đi đôi với làm”.

Học theo Bác, làm cho dân tin

Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã Hoằng Giang Lê Văn Phượng nghiên cứu các quy định để tham mưu sát thực, hiệu quả cho Ban Thường vụ Đảng ủy xã.

Tôi gặp anh Phượng lần đầu khi anh còn trên cương vị Chủ tịch UBND xã Hoằng Hợp cũ. Gương mặt sáng và nụ cười thân thiện là những điều mà tôi cảm nhận rõ nhất từ anh. Lần thứ hai gặp lại là khi anh đang bận rộn nghiên cứu tài liệu để tham mưu cho đảng ủy xã mới thực hiện các công việc ổn định bộ máy tổ chức sau sáp nhập.

Sinh ra và lớn lên trong cái nôi văn hóa của vùng đất cổ Quỳ Chử, lại có thời gian được rèn luyện trong môi trường quân đội, anh luôn giữ phong cách của một người cán bộ năng động, nhanh nhẹn, quyết đoán và trách nhiệm trong công việc.

Qua lời kể, từ năm 1996, sau khi xuất ngũ về địa phương, anh đã tích cực tham gia các hoạt động phong trào ở cơ sở. Từ Bí thư Chi đoàn thôn Trung Tiến, sau nhiều năm học tập, phấn đấu và rèn luyện, anh được trải qua nhiều vị trí công tác và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tháng 7/2020, anh được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Hoằng Quỳ cũ. Năm 2023, thực hiện công tác điều động, luân chuyển cán bộ, anh được luân chuyển làm Chủ tịch UBND xã Hoằng Hợp cũ. Ở địa phương mới, anh luôn nỗ lực học hỏi, trau dồi kinh nghiệm của các thế hệ cán bộ, lãnh đạo đi trước, trăn trở đề ra các giải pháp để phát triển kinh tế địa phương.

Hoằng Hợp cũ thời điểm đó vốn là một xã “vùng lõm” trong XDNTM nâng cao, NTM kiểu mẫu của huyện Hoằng Hóa cũ. Song, nhờ “làn gió mới” từ việc luân chuyển cán bộ và sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, chỉ sau 2 năm nỗ lực, xã đã hoàn thành chương trình XDNTM nâng cao vào cuối năm 2024. Trong 2 năm đó, với cương vị người đứng đầu chính quyền, anh đã cùng tập thể lãnh đạo, để lại nhiều dấu ấn, đóng góp vào sự thay đổi diện mạo của một vùng quê thuần nông ven sông Mã.

Một trong những dấu ấn mà người dân dễ dàng nhìn thấy nhất có lẽ là công trình đường giao thông thảm bê tông nhựa chạy dài 2,2km nối từ đường Kim Quỳ đến đoạn tiếp giáp xã Hoằng Giang cũ. Đường trước đây chỉ rộng 5m, sau khi nâng cấp, mở rộng đã rộng lên hơn 7,5m, hai bên đoạn qua khu dân cư còn được xây dựng rãnh thoát nước đồng bộ. Đường rộng, giao thông thông suốt, giao thương thuận lợi, người dân phấn khởi khi con cháu đi học, công nhân đi làm dễ dàng hơn. Để có được công trình đó, nhiều người dân trong xã vẫn còn nhớ việc những tổ công tác của xã đã phải kiên trì đến từng hộ gia đình có đất bị ảnh hưởng để tuyên truyền, vận động, thuyết phục.

Anh Phượng nhớ lại: “Đây là tuyến giao thông quan trọng của xã, việc nâng cấp, mở rộng là rất cần thiết. Để nâng cấp, mở rộng được đường, bên cạnh việc tranh thủ nguồn vốn của cấp trên, xã phải chịu trách nhiệm trong công tác giải phóng mặt bằng. Thực hiện Chỉ thị 24 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cuộc vận động Nhân dân hiến đất để đầu tư cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang kết cấu hạ tầng, trọng tâm là đường giao thông ở khu vực nông thôn, đô thị trên địa bàn tỉnh theo hướng đồng bộ, hiện đại, xã đã họp bàn triển khai, ra nghị quyết, thành lập các tổ công tác kiên trì đến từng hộ gia đình vận động và được Nhân dân đồng thuận. Hơn 110 hộ dân đã tự nguyện di dời, tháo dỡ công trình trên đất để hiến hơn 11.000m2 đất phục vụ thi công mở rộng đường”.

Cũng chỉ sau 2 năm quyết tâm cao, xã Hoằng Hợp cũ có 4/5 thôn được công nhận thôn NTM kiểu mẫu, 1 thôn còn lại đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí. Thôn NTM kiểu mẫu giúp nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Những thành tích đó là kết quả của việc đoàn kết, nỗ lực và quyết tâm của cán bộ, Nhân dân địa phương, trong đó có vai trò của người đứng đầu.

Theo anh Phượng, "dù ở vị trí công tác nào, người đảng viên khi được phân công nhiệm vụ đều phải tận tâm, tận lực và có tầm nhìn để thực hiện công việc một cách khoa học, hiệu quả. Đặc biệt, trong bất kỳ nhiệm vụ nào cũng phải “lấy dân làm gốc”, công việc đề ra phải phù hợp với tình hình thực tiễn từng địa bàn, kết quả đạt được phải thực sự hiệu quả để người dân tin tưởng".

Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, xã Hoằng Giang mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Hoằng Hợp, Hoằng Xuân, Hoằng Giang, Hoằng Quỳ, anh Phượng được giao nhiệm vụ ở vị trí công tác mới. Với việc hiểu rõ địa bàn, nắm bắt thực tế, vận dụng kinh nghiệm, chịu khó nghiên cứu, học hỏi sẽ là “hành trang” quý giá để anh cùng với tập thể cán bộ địa phương tiếp tục “hành trình mới” chung tay xây dựng vùng đất ven bờ sông Mã ngày càng phát triển.

Bài và ảnh: Việt Hương

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Người cao tuổi học và làm theo Bác

Người cao tuổi học và làm theo Bác

Theo gương Bác
(Baothanhhoa.vn) - Thời gian qua, các cấp hội người cao tuổi (NCT) tỉnh Thanh Hóa đã tích cực triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn việc học tập với sinh hoạt hội và phong trào thi đua “Tuổi cao - gương sáng”. Nhiều hội...
Học Bác để đồng hành hiệu quả với nông dân

Học Bác để đồng hành hiệu quả với nông dân

Theo gương Bác
(Baothanhhoa.vn) - Thời gian qua, Hội Nông dân (HND) tỉnh đã cụ thể hóa việc đẩy mạnh học tập và làm theo Bác qua phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Sức lan tỏa của phong trào đã khích lệ tinh...
Thanh Hóa làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”

Thanh Hóa làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”

Theo gương Bác
(Baothanhhoa.vn) - Ngay từ những năm tháng đầu tiên chống thực dân Pháp tái xâm lược, trong muôn vàn khó khăn của đất nước, ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Lời kêu gọi được truyền đi như lời hiệu triệu, thôi thúc đồng bào và...
Sẵn sàng lên đường khi có lệnh gọi!

Sẵn sàng lên đường khi có lệnh gọi!

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, mỗi cán bộ, chiến sĩ cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Thanh Hóa luôn nêu cao tinh thần “Vì nước...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh