Hòa đàm Geneva: Ukraine thất vọng, Mỹ ghi nhận tiến triển
Hai ngày đàm phán hòa bình giữa Ukraine và Nga tại Geneva đã khép lại mà chưa đạt được bước đột phá, trong bối cảnh Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ không hài lòng với kết quả, còn phía Mỹ đánh giá các cuộc thảo luận đã đạt “tiến triển đáng kể”.

Trưởng đoàn đàm phán của Điện Kremlin, Vladimir Medinsky, rời khách sạn InterContinental Geneva trong ngày diễn ra các cuộc hòa đàm giữa Nga và Ukraine do Mỹ làm trung gian, tại Geneva, ngày 18/2. Ảnh: Reuters.
Quan chức hai bên cho biết các cuộc trao đổi diễn ra “khó khăn”. Kết thúc đàm phán, hai phái đoàn thống nhất sẽ tiếp tục gặp lại nhưng chưa ấn định thời gian cụ thể. Tổng thống Zelensky và Nhà Trắng đều để ngỏ khả năng các cuộc tiếp xúc sẽ sớm được nối lại.
Phát biểu trong thông điệp video hằng đêm, ông Zelensky nhấn mạnh: “Tính đến hôm nay, chúng tôi chưa thể nói rằng kết quả là đủ”. Theo ông, các vấn đề quân sự đã được thảo luận nghiêm túc và thực chất, song những nội dung chính trị nhạy cảm, khả năng thỏa hiệp và cuộc gặp cấp lãnh đạo vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng đánh giá cao sự hiện diện của đại diện châu Âu tại Geneva, và cho rằng việc tổ chức vòng đàm phán tiếp theo vào cuối tháng là phù hợp.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Action Press/Shutterstock.
Trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Piers Morgan, ông Zelensky cho biết các bên đã tiến gần hơn tới thỏa thuận về cơ chế giám sát lệnh ngừng bắn, với mục tiêu xây dựng một văn bản quy định chi tiết cách thức kiểm tra, giám sát ngay sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực. Tuy nhiên, vấn đề lãnh thổ – được ông mô tả là “đau đớn và khó khăn” – có thể chỉ được giải quyết thông qua cuộc gặp trực tiếp giữa lãnh đạo hai nước.
Tại Washington, người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết đã đạt được “tiến triển đáng kể” và các bên cam kết tiếp tục hợp tác hướng tới một thỏa thuận hòa bình. Bà cho biết có thể sớm diễn ra vòng đàm phán mới, đồng thời dẫn quan điểm của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng cuộc xung đột kéo dài gần bốn năm qua là “rất không công bằng”, không chỉ đối với người dân Nga và Ukraine mà cả với người nộp thuế Mỹ đã hỗ trợ tài chính cho Kiev.
Trog khi đó, trưởng đoàn đàm phán Nga, ông Vladimir Medinsky, mô tả các cuộc tiếp xúc là “khó khăn nhưng mang tính công việc” và cho biết các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục trong thời gian tới.
Theo phía Ukraine, nội dung thảo luận chính thức tập trung vào vấn đề lãnh thổ tại miền Đông và tương lai nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia do Nga kiểm soát – hai điểm bất đồng lớn giữa hai bên. Moskva yêu cầu Kiev nhượng lại phần lãnh thổ tại Donetsk mà lực lượng Nga chưa kiểm soát hoàn toàn, điều Ukraine nhiều lần bác bỏ. Trong khi đó, Kiev đề xuất nhà máy Zaporizhzhia – lớn nhất châu Âu – do Mỹ và Ukraine vận hành, song Nga coi đây là phương án không thể chấp nhận.
Thanh Hằng
Nguồn: Reuters.





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu