Độc đáo phiên chợ ném cà chua cầu may tại xứ Thanh
Vào ngày mùng 6 Tết hằng năm, hàng nghìn người lại nô nức cùng nhau tham gia phiên chợ ném cà chua ở Thanh Hóa để cầu may, tình duyên dịp đầu năm.
Video: Độc đáo phiên chợ ném cà chua cầu may tại xứ Thanh.
Sáng ngày 3/2 (tức ngày mùng 6 tết Ất Tỵ), hàng nghìn người dân đã kéo đến bãi đất ven sông tại xã Đông Hoàng (TP Thanh Hóa) để họp chợ Chuộng và tham gia ném cà chua cầu may. Theo họ, đến phiên chợ sẽ giải được mọi xui xẻo trong năm.
Chợ Chuộng là phiên chợ đặc biệt ở Thanh Hóa, mỗi năm chỉ được tổ chức họp một lần. Theo người dân quan niệm, nếu ai đến được chợ Chuộng sẽ gặp nhiều may mắn trong năm mới.
Tương truyền vào thời vua Lê Lợi, ngày mùng 6 tết có một vị tướng đánh giặc chạy ngang qua làng Giang (nay thuộc xã Đông Hoàng, TP Thanh Hóa) thì bị kẻ địch vây bắt. Để tránh bị địch phát hiện, vị tướng đã cùng với dân làng tổ chức họp chợ và hội ném cà chua để che mắt quân thù. Quân địch tưởng đó chỉ là một phiên chợ quê bình thường nên mất cảnh giác, sau đó quân dân bất ngờ tấn công khiến quân địch bị thiệt hại nặng nề.
Để tưởng nhớ chiến công đó, cứ đến ngày mùng 6 Tết người dân địa phương và du khách lại về đây họp chợ và tham gia vào lễ hội ném cà chua, với hy vọng một năm mới sẽ gặp nhiều may mắn, tài lộc.
Phiên chợ đầu Xuân rộn ràng không khí với những tiếng cười nói hòa cùng tiếng reo hò của những cú ném cà chua.
Tại phiên chợ, cà chua là loại hàng hóa đặc biệt, được bày bán nhiều nhất. Với quan niệm dùng cà chua chín đỏ ném vào người nhau để lấy may. Giá cà chua giá chỉ 10.000-15.000 đồng/kg. Một người chỉ cần khoảng 50.000 đồng là có thể ném thoải mái cả lễ hội.
Ngoài ra tại đây cũng bày bán nhiều món ăn truyền thống như bánh đa gấc, rau củ quả các loại.
Các loại cây trồng, vật nuôi và nông cụ sản xuất cũng được bày bán đa dạng.
Các lực lượng chức năng có mặt để đảm bảo an ninh, trật tự khu vực tổ chức họp chợ.
Chợ Chuộng ngoài việc buôn bán, giao thương, còn là nơi để các nam thanh, nữ tú trong vùng giao lưu, tìm hiểu lẫn nhau thông qua việc ném cà chua.
Các cô gái trẻ luôn là tâm điểm của những nam thanh niên ném cà chua.
Những quả cà chua được các thanh niên bóp nát để nước bắn tung toé khi trúng “mục tiêu”.
Theo quan niệm, ai bị ném cà chua vào người nhiều nhất sẽ trút bỏ được xui xẻo và gặp may mắn trong năm mới. Ngoài ra, ném cà chua còn giúp các chàng trai, cô gái cầu duyên.
Mặc dù những mái tóc của các cô gái lấm lem hạt cà chua nhưng ai cũng vui vẻ.
Những quả cà chua được trai gái ném cầu may mắn làm đỏ cả bãi đất quanh chợ.
Đầu năm đến với chợ Chuộng để ném cà chua cầu may không chỉ mang theo hy vọng may mắn mà còn là niềm vui, sự kết nối giữa cộng đồng trong không khí đậm chất Xuân.
Hoàng Đông
{name} - {time}
-
2025-02-03 14:39:00
Gắn bó máu thịt với Nhân dân
-
2025-02-03 14:33:00
Thầy giáo quân hàm xanh miệt mài “gieo chữ” nơi biên cương
-
2025-02-03 11:41:00
“Mỗi suất quà - vạn tấm lòng” tri ân
16.518 trẻ chào đời trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ
Người dân nô nức trở lại Thủ đô Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2025
Lòng thành vẫn là thứ căn cốt của con người
Như ngọn triều dâng...
Niềm vui của sự bình an
Số người khám, cấp cứu tai nạn nghi do giao thông giảm so với cùng kỳ năm 2024
Thức cho dân an vui (Bài 3): Sức khỏe của bệnh nhân là mùa xuân của y, bác sĩ
Kịp thời cứu hộ 22 người trong vụ tai nạn xe khách ở Đà Nẵng
Sức sống ở Trường Sa