Để mùa hè trở nên tươi đẹp hơn với trẻ

(Baothanhhoa.vn) - Chỉ mươi ngày nữa năm học 2024-2025 sẽ kết thúc, nhiều đứa trẻ như thường lệ sẽ bước vào kỳ hè sôi động, nhưng không kém phần áp lực và tiềm ẩn rủi ro.

Để mùa hè trở nên tươi đẹp hơn với trẻ

Chỉ mươi ngày nữa năm học 2024-2025 sẽ kết thúc, nhiều đứa trẻ như thường lệ sẽ bước vào kỳ hè sôi động, nhưng không kém phần áp lực và tiềm ẩn rủi ro.

Để mùa hè trở nên tươi đẹp hơn với trẻ

Mấy năm nay tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước và bạo lực đường phố liên quan đến con trẻ tăng mạnh trong dịp hè. Lo lắng, không ít người lớn đã chọn cách cho chúng đi học để cách ly với tai, tệ nạn. Một kỳ nghỉ hè để tái tạo sức lực và tâm hồn của không ít đứa trẻ đã bị “đánh cắp” bởi suy nghĩ cực đoan của người lớn.

Ở đô thị, sau “một bữa no” dịp Tết Thiếu nhi, nhiều đứa trẻ lại tiếp tục ba lô trên vai đi tìm con chữ. Năm nay rất nhiều trung tâm dạy thêm văn hóa đã ra đời, sẽ có thêm nhiều lựa chọn cho phụ huynh.

Những ngày qua nhiều diễn đàn trên mạng xã hội được lập ra để các trung tâm review và phụ huynh lựa chọn nơi cho con học hè.

Học tập chưa bao giờ thừa cả, nhưng cần phải được tổ chức khoa học. Thay cho tạo áp lực học tập liên tục, hãy trang bị cho trẻ những kỹ năng sống, và kỳ hè là dịp phù hợp nhất.

Có một việc đáng suy nghĩ là, cuối năm học những đứa trẻ thường đem về tờ giấy để tổ chức đoàn, đội địa phương xác nhận việc tham gia sinh hoạt hè. Nhưng thực tế chẳng có mấy đứa trẻ sinh hoạt hè cả vì chúng còn phải đi học thêm và nhiều lý do khác nữa. Nhiều tờ giấy ấy chỉ được ký hình thức để học sinh nộp lại cho nhà trường.

Vì lo lắng mà nhiều người lớn đang nghĩ ra những phương thức quản lý con trẻ mà họ cho là đúng. Người lớn nên từ bỏ tư duy nhồi nhét kiến thức văn hóa trong các kỳ nghỉ hè, thay vào đó hãy trang bị cho trẻ những kỹ năng sống như học bơi, võ thuật, các môn nghệ thuật... để những ngày nghỉ hè thực sự là quãng thời gian bổ ích với con trẻ. Đây cũng chính là đầu tư cho trẻ một hành trang vững vàng bước vào tương lai. Những đứa trẻ rồi sẽ lớn lên, rời xa người lớn. Chúng cần phải có những kỹ năng cần thiết để sinh tồn.

Ngày 10/5/2025 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 61/CĐ-TTg về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT, bảo đảm biên chế giáo viên mầm non, phổ thông và nghỉ hè cho trẻ em, học sinh năm 2025.

Trong công điện, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, các cơ sở giáo dục thực hiện các biện pháp quản lý, giáo dục và tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường với gia đình nhằm tạo điều kiện cho trẻ em, học sinh được vui chơi, tham gia hoạt động văn hóa, nghệ thuật, rèn luyện thể chất, rèn luyện kỹ năng sống trong dịp hè; quản lý trẻ em, học sinh không để xảy ra tai nạn, thương tích, đuối nước. UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức liên quan, phối hợp chặt chẽ với đoàn thanh niên, các tổ chức đoàn thể tạo môi trường để các em được vui chơi lành mạnh; rèn luyện kỹ năng sống, tham gia các hoạt động ngoại ngữ, văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, phát triển thể chất. Nhất là, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức để các em biết và tuân thủ các quy định về phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước. Làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành, nhà trường và gia đình trong việc đảm bảo an toàn cho các em trong thời gian nghỉ hè.

Mùa hè với “nụ cười của ông mặt trời”, với những cánh diều chuyên chở ước mơ con trẻ bay lên. Với rất nhiều học sinh, sau một năm học vất vả, chúng có nhiều mong ước. Mong ước được cùng bố mẹ đi tắm biển, được tham gia các hoạt động ngoại khóa, được về quê hòa mình vào thiên nhiên... Để mỗi kỳ nghỉ hè của con trẻ thực sự có ý nghĩa hơn, mỗi người lớn phải lắng nghe tiếng nói, suy nghĩ của trẻ để thay đổi cách ứng xử cho phù hợp. Đó là sống có trách nhiệm hơn với con trẻ, chủ động dành cho trẻ những phần thưởng trong điều kiện có thể của mình; và quan trọng hơn là trang bị cho con trẻ những kỹ năng sống, kỹ năng thoát hiểm, đặt mình vào vị trí của trẻ, để hiểu, chia sẻ, đồng hành cùng những mong muốn của trẻ, thay vì áp đặt, ép buộc con trẻ.

Tuệ Minh

Chủ đề Vấn đề và Sự kiện

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Tạo động lực viết tiếp trang sử truyền thống của quê hương “đất Thanh - đất học”

Tạo động lực viết tiếp trang sử truyền thống của quê hương “đất Thanh - đất học”

Giáo dục
(Baothanhhoa.vn) - Nhằm khuyến khích tinh thần học tập của thế hệ trẻ, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, những năm qua, hoạt động khuyến học, khuyến tài (KH, KT) không chỉ diễn ra sôi nổi trong dịp khai giảng hay tổng kết năm học mà còn náo nức mỗi độ tết đến, xuân về.
Nghĩa tình vì thế hệ tương lai của xứ Thanh

Nghĩa tình vì thế hệ tương lai của xứ Thanh

Giáo dục
(Baothanhhoa.vn) - Trên hành trình bền bỉ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của giáo sư (GS) và gia đình GS Lê Viết Ly, hơn 18 năm qua kể từ khi ra đời và đi vào hoạt động, Quỹ học bổng của gia đình GS Lê Viết Ly đã có những đóng góp quan trọng, nghĩa tình vì thế hệ tương...
Bộ GD-ĐT yêu cầu bắt buộc dạy thực nghiệm tài liệu giáo dục địa phương

Bộ GD-ĐT yêu cầu bắt buộc dạy thực nghiệm tài liệu giáo dục địa phương

Giáo dục
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa đăng tải dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa và thẩm định tài liệu giáo dục địa phương trên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan nhằm thay thế Thông tư số 33/2020/TT-BGDĐT.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh