Canada và Ấn Độ chính thức “hàn gắn” quan hệ, tái khởi động đàm phán thương mại

(Baothanhhoa.vn) - Chuyến thăm chính thức Ấn Độ của Thủ tướng Canada Mark Carney đã khép lại với những kết quả mang tính bước ngoặt, đánh dấu sự tan băng hoàn toàn trong quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia sau hơn hai năm căng thẳng.

Canada và Ấn Độ chính thức “hàn gắn” quan hệ, tái khởi động đàm phán thương mại

Chuyến thăm chính thức Ấn Độ của Thủ tướng Canada Mark Carney đã khép lại với những kết quả mang tính bước ngoặt, đánh dấu sự tan băng hoàn toàn trong quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia sau hơn hai năm căng thẳng.

Canada và Ấn Độ chính thức “hàn gắn” quan hệ, tái khởi động đàm phán thương mại

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã có cuộc hội đàm song phương với người đồng cấp Canada ông Mark Carney, tại Dinh Thủ tướng Hyderabad. Ảnh: Economictimes

Trong cuộc hội đàm cấp cao diễn ra tại New Delhi vào sáng 2/3, Thủ tướng Canada Mark Carney và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã nhất trí thiết lập một “trục chiến lược mới”. Trọng tâm của cuộc gặp là quyết định tái khởi động đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện (CEPA) , một thỏa thuận từng bị đình trệ từ năm 2023.

Hai nhà lãnh đạo đã đặt ra lộ trình tham vọng nhằm nâng kim ngạch thương mại song phương lên mức 70 tỷ USD vào năm 2030. Các lĩnh vực hợp tác ưu tiên bao gồm: năng lượng và khoáng sản, công nghệ cao và đầu tư .Canada cam kết trở thành nhà cung cấp ổn định khoáng sản thiết yếu (Lithium, Niken) cho ngành công nghiệp xe điện đang bùng nổ của Ấn Độ. Các quỹ hưu trí lớn của Canada dự kiến sẽ đổ thêm hàng tỷ USD vào hạ tầng giao thông và năng lượng tái tạo tại Ấn Độ.

Chuyến thăm bốn ngày của ông Carney tới Ấn Độ đánh dấu nỗ lực của hai nước nhằm thiết lập lại mối quan hệ song phương vốn đã căng thẳng nghiêm trọng trong những năm gần đây. Cựu Thủ tướng Justin Trudeau cáo buộc Ấn Độ dàn dựng vụ sát hại một nhà hoạt động người Sikh và tiến hành một chiến dịch bạo lực, đe dọa và tống tiền chống lại công dân Canada. Ấn Độ đã bác bỏ những cáo buộc này.

Canada và Ấn Độ chính thức “hàn gắn” quan hệ, tái khởi động đàm phán thương mại

Quan hệ Canada- Ấn Độ căng thẳng dưới thời Cựu Thủ tướng Justin Trudeau. Ảnh: businesstoday

Trong năm qua, hai bên đã làm việc kín để tăng cường hợp tác và trao đổi thông tin về các vấn đề liên quan đến an ninh. Hai nhà lãnh đạo cũng đang thúc đẩy hợp tác về thương mại và công nghệ.

Trước đó, Canada từng tuyên bố kỳ vọng một thỏa thuận thương mại giữa hai nước sẽ giúp tăng gấp đôi kim ngạch thương mại hai chiều lên 70 tỷ đô la Canada vào năm 2030.

Giới phân tích nhận định, nỗ lực hàn gắn của Thủ tướng Carney là một phần trong chiến lược giảm bớt sự phụ thuộc kinh tế vào Hoa Kỳ. Bằng cách thắt chặt quan hệ với New Delhi, Canada đang khẳng định vị thế của một “Cường quốc tầm trung” năng động tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Sau Ấn Độ, Thủ tướng Carney sẽ rời New Delhi để tiếp tục chuyến công du đến Sydney (Australia) và Tokyo (Nhật Bản).

Nhật Lệ

Nguồn: The economic times, mea.gov

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Mỹ - Hàn mở đường đối thoại liên Triều

Mỹ - Hàn mở đường đối thoại liên Triều

Phân tích bình luận
(Baothanhhoa.vn) - Sau nhiều năm đối thoại liên Triều rơi vào bế tắc, việc Mỹ và Hàn Quốc giảm quy mô, rút ngắn cuộc tập trận chung, cùng tuyên bố của Tổng thống Donald Trump về khả năng gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trong năm nay cho thấy Washington đang...
Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản chia sẻ thông tin, thảo luận về vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên

Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản chia sẻ thông tin, thảo luận về vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, các quan chức ngoại giao cấp cao của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản ngày 21/8 đã tiến hành tham vấn qua điện thoại để chia sẻ thông tin và thảo luận biện pháp ứng phó sau các vụ phóng tên lửa đạn đạo mới nhất của Triều Tiên.
Trung Quốc và Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác chiến lược, tăng cường phối hợp về bán đảo Triều Tiên

Trung Quốc và Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác chiến lược, tăng cường phối hợp về bán đảo Triều Tiên

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 20/8, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã kêu gọi Hàn Quốc thúc đẩy mạnh hơn quan hệ đối tác hợp tác chiến lược với Bắc Kinh, đồng thời tăng cường phối hợp về các vấn đề trên bán đảo Triều Tiên trong chuyến thăm Seoul lần đầu tiên sau 5 năm.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh