Bí thư gần dân, nói đi đôi với làm

(Baothanhhoa.vn) - Những đổi thay rõ nét trong diện mạo nông thôn và đời sống người dân xã Thiệu Tiến thời gian qua có sự đóng góp quan trọng của đội ngũ cán bộ cơ sở. Trong đó, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lê Viết Chí được nhiều cán bộ, đảng viên và Nhân dân ghi nhận bởi phong cách làm việc gần dân, sâu sát cơ sở, nói đi đôi với làm.

Bí thư gần dân, nói đi đôi với làm

Những đổi thay rõ nét trong diện mạo nông thôn và đời sống người dân xã Thiệu Tiến thời gian qua có sự đóng góp quan trọng của đội ngũ cán bộ cơ sở. Trong đó, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lê Viết Chí được nhiều cán bộ, đảng viên và Nhân dân ghi nhận bởi phong cách làm việc gần dân, sâu sát cơ sở, nói đi đôi với làm.

Bí thư gần dân, nói đi đôi với làm

Đồng chí Lê Viết Chí, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thiệu Tiến thường xuyên đối thoại với người dân.

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ cán bộ cơ sở không chỉ là nhanh chóng thích ứng với cơ chế vận hành mới mà còn phải nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Trong bối cảnh đó, Bí thư Đảng ủy xã Thiệu Tiến Lê Viết Chí lựa chọn cách làm lấy người dân làm trung tâm và lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo cho mọi quyết sách.

Theo nhiều cán bộ cơ sở, một trong những yếu tố tạo nên sự đồng thuận cao trong triển khai nhiệm vụ chính là sự sâu sát của người đứng đầu cấp ủy. Ông Nguyễn Thành Hưng, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Cẩm Vân cho biết: Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã luôn bám sát từng địa bàn, thường xuyên xuống cơ sở, trực tiếp đối thoại với người dân để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng cũng như những khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ. Nhờ đó, nhiều chủ trương, nghị quyết khi triển khai đều nhận được sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực của Nhân dân.

Cùng với lắng nghe ý kiến từ cơ sở, Bí thư Đảng ủy xã còn chú trọng xây dựng các phong trào mang tính thiết thực, phù hợp với điều kiện từng địa bàn. Mô hình “Nhà sạch - vườn xanh - ngõ sáng - thôn văn hóa” được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong giữ gìn cảnh quan môi trường và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Tại thôn Thiện Phong, phong trào xây dựng cảnh quan môi trường và các tuyến đường cờ đã trở thành điểm nhấn nổi bật. Bà Đặng Thị Thiện, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh thôn cho biết: Các nhiệm vụ đều được triển khai với tinh thần rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm. Từ việc chỉnh trang cảnh quan đến vệ sinh môi trường đều có kế hoạch cụ thể, lộ trình thực hiện rõ ràng. Vào các dịp lễ, tết, đồng chí Bí thư Đảng ủy xã thường xuyên xuống cơ sở thăm hỏi, động viên Nhân dân. Chính phong cách làm việc quyết liệt, trách nhiệm, nói đi đôi với làm đã tạo được niềm tin trong Nhân dân.

Sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu cấp ủy còn thể hiện rõ trong việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng. Nhiều công trình giao thông, điện chiếu sáng được triển khai, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn. Ông Nguyễn Thế Bình, người dân thôn Quang Trung 1 phấn khởi chia sẻ: “Chỉ cần nhìn vào cảnh quan các tuyến đường, trụ sở làm việc của xã là đã thấy rõ sự thay đổi trong công tác chỉ đạo, điều hành của đồng chí Bí thư Đảng ủy xã. Điều khiến nhiều người dân đánh giá cao chính là tinh thần trách nhiệm của đồng chí. Đến nay, nhiều tuyến đường đã được nâng cấp, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, tạo thuận lợi cho sinh hoạt và đi lại của người dân”.

Cùng với sự đồng thuận và ghi nhận, người dân cũng thẳng thắn đóng góp những ý kiến để địa phương tiếp tục hoàn thiện. Trong đó, nhiều ý kiến mong muốn xã tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. Bên cạnh đó, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống truyền thanh cơ sở để kịp thời tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến Nhân dân.

Những ý kiến đóng góp từ cơ sở đã, đang được cấp ủy, chính quyền xã tiếp thu, xem đây là kênh thông tin quan trọng để điều chỉnh, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, quản lý. Cùng với đầu tư hạ tầng, địa phương tiếp tục tập trung cải cách hành chính, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư, tạo động lực phát triển cho giai đoạn 2026-2030.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Thiệu Tiến, Lê Viết Chí, sự hài lòng của người dân chính là thước đo hiệu quả hoạt động của cấp ủy, chính quyền. Vì vậy, việc phân công nhiệm vụ luôn được thực hiện rõ ràng, gắn với trách nhiệm cụ thể của từng cán bộ, công chức. Đồng thời, cần tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện nhằm nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, hạn chế tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Thực tiễn ở Thiệu Tiến cho thấy, hiệu quả của công tác lãnh đạo không chỉ được thể hiện qua những công trình, hạ tầng hay các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, mà còn được đo bằng niềm tin của người dân đối với cấp ủy, chính quyền. Khi người đứng đầu thực sự gần dân, lắng nghe dân và hành động vì lợi ích chung, những chủ trương, nghị quyết sẽ nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo động lực cho sự phát triển bền vững của địa phương. Đó cũng là nền tảng để xã Thiệu Tiến tiếp tục vững bước trên chặng đường xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh trong giai đoạn mới.

Bài và ảnh: Lê Anh

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

[SỐNG ĐẸP] Hướng về phía mặt trời

[SỐNG ĐẸP] Hướng về phía mặt trời

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Mắc bệnh loạn sản sụn bẩm sinh, 45 tuổi, Nguyễn Thị Thu Hiền chỉ cao 86 cm. Cô gái ấy hiện là giám đốc công ty TNHH sản xuất dịch vụ và thương mại Suri, chủ nhiệm CLB Phụ nữ khuyết tật tỉnh Thanh Hóa, là nòng cốt trong nhiều CLB nhằm giúp nhiều...
Nông dân trẻ dám nghĩ, dám làm

Nông dân trẻ dám nghĩ, dám làm

Theo gương Bác
(Baothanhhoa.vn) - Làm theo lời Bác: “Nông dân ta giàu thì nước ta giàu, nông nghiệp ta thịnh thì nước ta thịnh”, anh Mai Văn Mạnh, thôn Đoài Tiến, xã Nga Sơn đã không ngừng nỗ lực vươn lên, làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương, đồng thời sẵn sàng chia sẻ, giúp...
Tạo sinh kế bền vững cho lao động yếu thế

Tạo sinh kế bền vững cho lao động yếu thế

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Trong hành trình phát triển kinh tế - xã hội gắn với công tác an sinh bền vững tại xã Nga Sơn, có những câu chuyện đẹp được viết nên từ chính những con người bình dị nhưng mang trong mình nhiệt huyết cống hiến.
Cựu chiến binh giúp nhau làm kinh tế giỏi

Cựu chiến binh giúp nhau làm kinh tế giỏi

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Trong 3 năm qua (2022-2025), các cấp hội cựu chiến binh (CCB) trong tỉnh đã nhận ủy thác 2.300 tỷ đồng cho hội viên vay vốn phát triển kinh tế. Không chỉ được tiếp sức bằng vốn, những người lính năm xưa còn đồng hành bằng kỹ thuật, kinh nghiệm và...
Điển hình làm kinh tế giỏi ở thôn Oi

Điển hình làm kinh tế giỏi ở thôn Oi

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Chị Hà Thị Hào, hội viên Chi hội phụ nữ thôn Oi (xã Linh Sơn) là một trong những tấm gương điển hình làm kinh tế giỏi ở địa phương với mô hình chăn nuôi kết hợp trồng trọt.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh