Bầu cử Myanmar bước vào giai đoạn cuối, đảng thân quân đội gần như chắc thắng

(Baothanhhoa.vn) - Cuộc tổng tuyển cử tại Myanmar ngày 25/1 đã bước vào vòng bỏ phiếu cuối cùng trong bối cảnh nội chiến kéo dài và vấp phải nhiều chỉ trích từ cộng đồng quốc tế. Đảng Liên minh Đoàn kết và Phát triển (USDP), lực lượng chính trị được quân đội hậu thuẫn, được dự báo sẽ giành chiến thắng áp đảo, qua đó tiếp tục củng cố vai trò chi phối của quân đội trong đời sống chính trị Myanmar.

Bầu cử Myanmar bước vào giai đoạn cuối, đảng thân quân đội gần như chắc thắng

Cuộc tổng tuyển cử tại Myanmar ngày 25/1 đã bước vào vòng bỏ phiếu cuối cùng trong bối cảnh nội chiến kéo dài và vấp phải nhiều chỉ trích từ cộng đồng quốc tế. Đảng Liên minh Đoàn kết và Phát triển (USDP), lực lượng chính trị được quân đội hậu thuẫn, được dự báo sẽ giành chiến thắng áp đảo, qua đó tiếp tục củng cố vai trò chi phối của quân đội trong đời sống chính trị Myanmar.

Bầu cử Myanmar bước vào giai đoạn cuối, đảng thân quân đội gần như chắc thắng

Các quan chức Ủy ban Bầu cử kiểm đếm phiếu bầu tại một điểm bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử của Myanmar ở Yangon, Myanmar.Reuters.

Các điểm bỏ phiếu được mở tại 60 thị trấn trên cả nước, trong đó có hai đô thị lớn nhất là Yangon và Mandalay. Đây là giai đoạn thứ ba và cũng là cuối cùng của cuộc bầu cử được tổ chức theo ba đợt, sau hai vòng bỏ phiếu diễn ra vào ngày 28/12/2025 và 11/1/2026. Tỷ lệ cử tri tham gia trong hai vòng trước chỉ đạt khoảng 55%, thấp hơn đáng kể so với mức gần 70% trong các cuộc tổng tuyển cử năm 2015 và 2020, phản ánh tâm lý hoài nghi cũng như lo ngại về tình hình an ninh tại Myanmar hiện nay.

Theo số liệu do Ủy ban Bầu cử Myanmar công bố, tính đến thời điểm hiện tại, USDP đã giành được 193 trong tổng số 209 ghế tại Hạ viện và 52 trong tổng số 78 ghế tại Thượng viện, qua đó nắm ưu thế gần như tuyệt đối trong quốc hội. USDP được thành lập năm 2010, do một cựu tướng lữ đoàn đứng đầu và quy tụ nhiều sĩ quan quân đội đã nghỉ hưu, từng nắm quyền trong giai đoạn chuyển tiếp sau khi chính quyền quân sự tiền nhiệm giải thể.

Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh Myanmar tiếp tục rơi vào bất ổn kể từ cuộc đảo chính ngày 1/2/2021, khi quân đội lật đổ chính phủ dân sự do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo. Bà Suu Kyi, người đoạt giải Nobel Hòa bình, hiện vẫn bị giam giữ, trong khi đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD) cùng nhiều lực lượng đối lập khác đã bị giải tán, khiến cục diện chính trị nghiêng hẳn về phía các lực lượng thân quân đội.

Bầu cử Myanmar bước vào giai đoạn cuối, đảng thân quân đội gần như chắc thắng

Bầu cử Myanmar bước vào vòng bỏ phiếu cuối cùng, trong bối cảnh nội chiến kéo dài và vấp phải nhiều chỉ trích từ cộng đồng quốc tế. Ảnh: AFP.

Giao tranh vẫn tiếp diễn tại nhiều khu vực trong suốt chiến dịch tranh cử và bỏ phiếu, trong khi nhiều địa bàn xung đột không nằm trong danh sách tổ chức bầu cử.

Trong bối cảnh đó, người đứng đầu chính quyền quân sự, Thống tướng Min Aung Hlaing, khẳng định quân đội sẽ tiếp tục giữ vai trò trụ cột bảo đảm quốc phòng và an ninh quốc gia, bất kể cấu trúc chính phủ dân sự sau bầu cử có thay đổi ra sao. Hiện ông Min Aung Hlaing được cho là đang cân nhắc bổ nhiệm người kế nhiệm vị trí tổng tư lệnh, động thái được giới quan sát đánh giá là nhằm mở đường cho việc chuyển sang một vai trò thuần túy chính trị trong giai đoạn hậu bầu cử.

Thu Uyên

Nguồn: Reuters.

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Syria tuyên bố bước ngoặt trong hồ sơ vũ khí hóa học

Syria tuyên bố bước ngoặt trong hồ sơ vũ khí hóa học

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Syria mới đây cho rằng việc phát hiện thêm các vật liệu và đạn dược liên quan đến chương trình vũ khí hóa học thời cựu Tổng thống Bashar al-Assad đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong nỗ lực làm sáng tỏ toàn bộ quy mô chương trình này, đồng thời thúc...
Nga diễn tập tàu ngầm hạt nhân tại vùng biển giáp Na Uy

Nga diễn tập tàu ngầm hạt nhân tại vùng biển giáp Na Uy

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Nga vừa tiến hành một cuộc diễn tập tàu ngầm hạt nhân tại vùng biển Bắc Cực, gần khu vực biên giới hàng hải phía Bắc của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), trong bối cảnh các hoạt động quân sự tại khu vực Bắc Âu tiếp tục được theo dõi sát sao.
Mỹ: Đảng cộng hòa chia rẽ sâu sắc về vấn đề Ukraina

Mỹ: Đảng cộng hòa chia rẽ sâu sắc về vấn đề Ukraina

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Bất chấp sự phản đối của Tổng thống Donal Trump và Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật cung cấp thêm viện trợ quân sự cho Ukraine và tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với Nga. Động thái cho thấy những khác biệt trong...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh